Hoạt động của HĐND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026:Đổi mới, gần dân, sát thực tế
Nhiệm kỳ 2021-2026, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Cao Bằng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động với phương châm 'gần dân, sát thực tế'. Trong đó, hoạt động giám sát tiếp tục được tăng cường theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với thực tiễn địa phương.

Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Mai Phương
Tăng cường khảo sát thực tế nắm tình hình
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Cao Bằng tổ chức 35 kỳ họp. Công tác chuẩn bị kỳ họp luôn được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Bên cạnh đó, chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh sớm tiếp cận, chủ động tổ chức khảo sát, nắm bắt thông tin, thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp. Cách thức tổ chức kỳ họp đổi mới theo hướng thiết thực, khoa học và linh hoạt, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tăng thời gian trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, thời gian chất vấn của đại biểu. Đặc biệt, công tác điều hành của Chủ tọa bảo đảm linh hoạt, khoa học, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn và phát huy trí tuệ của đại biểu.
Để nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, trước khi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh giao các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu chuẩn bị kỹ nội dung chất vấn, tập trung vào những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn 78 vấn đề bức thiết trong đời sống xã hội tập trung vào các lĩnh vực: thủy lợi, nước sinh hoạt, điện thắp sáng, giao thông, môi trường… Sau chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách, đôn đốc, giám sát nội dung thực hiện của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đã trả lời và cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Đáng chú ý, HĐND tỉnh Cao Bằng luôn coi giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Theo đó, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, vai trò của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND tỉnh. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiến hành 59 cuộc giám sát chuyên đề, gắn với thực tiễn của địa phương. Trước khi giám sát, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tiến hành khảo sát nắm tình hình thực tế.
Tăng cường chất vấn, giải trình giữa 2 kỳ họp
Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng đã duy trì tổ chức hiệu quả phiên họp thường kỳ, giải quyết kịp thời, chất lượng với 65 nội dung do UBND tỉnh trình xin ý kiến giữa hai kỳ họp. Tổ chức thành công 3 phiên họp giải trình với các lĩnh vực: tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tiến độ giải ngân, phát triển du lịch; thủy điện, đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, giao thông vận tải; sắp xếp - xử lý cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh”. Tổ chức 3 phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn với 4 lĩnh vực.
Tại các phiên chất vấn và giải trình của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND đặt câu hỏi ngắn gọn; Thủ trưởng các sở, ngành trực tiếp trả lời có trách nhiệm giải trình, đi vào trọng tâm, không né tránh, cam kết khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian tiếp theo.
Cũng trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức thành công việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội. Kết quả trong tổng số 25 người được lấy phiếu tín nhiệm, có 10/25 người đạt số phiếu “tín nhiệm cao” trên 50%; 15/25 người có tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm” từ 50% trở lên, không có trường hợp nào có trên 50% đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”. Qua đó, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan của các vị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh đối với những nỗ lực, kết quả, hiệu quả công việc đạt được từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay của những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri. Hình thức tiếp xúc cử tri luôn được đổi mới, thu hút trên 21.000 cử tri, nhân dân tham gia. Qua đó, đại biểu được tiếp xúc với nhiều cử tri trên nhiều địa bàn, ở nhiều lĩnh vực, lắng nghe được nhiều ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân - nguồn thông tin quan trọng cho hoạt động của đại biểu.