Thu mua mủ cao su trực tiếp từ người trồng để bán lại hưởng chênh lệch trong thời gian dài với tổng doanh thu phát sinh khoảng 200 tỷ đồng, nhưng Hoàng Thị Lý (1984, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) không đăng ký kinh doanh, không kê khai doanh thu và không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.
Tổ chức thu mua mủ cao su với doanh thu phát sinh khoảng 200 tỷ đồng trong nhiều năm nhưng không đăng ký kinh doanh, không kê khai và nộp thuế, một phụ nữ ở Đà Nẵng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế.
Từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Lý thu mua mủ cao su tại một số xã trên địa bàn TP Đà Nẵng rồi bán lại hưởng chênh lệch, với tổng doanh thu khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tượng không đăng ký kinh doanh, không kê khai doanh thu và không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, gây thất thu ngân sách, trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng.
Hoạt động thu mua, kinh doanh mủ cao su với doanh thu ước tính gần 200 tỷ đồng suốt nhiều năm nhưng không đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế, một nữ thương lái ở Đà Nẵng bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế.
Hoàng Thị Lý (ngụ TP Đà Nẵng) thu mua mủ cao su rồi bán lại với tổng doanh thu khoảng 200 tỷ đồng từ năm 2020 đến nay. Tuy nhiên, Lý không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, trốn thuế hơn 2,45 tỷ đồng.
Với doanh thu khoảng 200 tỷ đồng từ hoạt động thu mua mủ cao su nhưng không đăng ký kinh doanh, không kê khai thuế, một phụ nữ ở xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì trốn thuế hơn 2,45 tỷ đồng.