Hoa kiểng ngày 30 Tết ế ẩm, tiểu thương lặng lẽ cắt hoa chở về vườn

Trưa 30 Tết, lượng người đến mua tại chợ hoa Tết Đà Nẵng dần thưa thớt. Nhiều tiểu thương xả hàng bán rẻ, có người lặng lẽ chở hoa về lại vườn...

Nhiều tiểu thương bấm hoa chở mai về lại vườn để chăm sóc do không có người mua.

Trưa 9/2 (tức 30 Tết), nhiều tiểu thương tại chợ hoa Tết Đà Nẵng rơi vào cảnh khó khăn khi lượng hoa, cây cảnh nhập về nhiều nhưng lượng người mua giảm mạnh. Nhiều chủ vườn xả hàng bán rẻ, có người lặng lẽ chở hoa về...

Lượng hoa cúc còn rất nhiều.

Có mặt tại chợ hoa tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng), PV ghi nhận nhiều hàng hoa đã dọn dẹp, trả lại mặt bằng. Còn một số tiểu thương vừa bán, vừa tranh thủ thu xếp, đưa hoa lên xe tải để chở về vườn.

Cầm kềm cắt hết những nhành mai đang nở, Hoàng Nhung (39 tuổi, trú tỉnh Bình Định) thở dài nói: “Năm nay gia đình chị chở gần 100 chậu mai từ Bình Định ra Đà Nẵng bán. Nhưng chỉ bán được có 50% số lượng. Chưa thấy năm nào việc kinh doanh ế ẩm như năm nay. Đã vậy sức mua cũng chậm nữa, nên giờ tôi cắt bông để đưa lên xe chở về lại”.

Do bán ế, chị Nhung đành cắt hoa mai đang để chở chuẩn bị đưa lên xe chở về vườn chăm sóc.

Tương tự nhiều tiểu thương khác trong chợ hoa Tết Đà Nẵng cũng đồng loạt “đại hạ giá, xả hàng” với các chậu mai, đào, cúc…

Giảm giá những chậu mai bonsai còn 250.000 đồng/chậu, anh Nam (trú tỉnh Bình Định) cho hay, anh đưa ra Đà Nẵng hơn 100 chậu mai bonsai và gần 100 chậu mai lớn. Tuy nhiên, do quá ế nên anh Nam buộc giảm giá.

Nhiều tiểu thương khá buồn vì bán quá ế.

"30 Tết, mọi ai cũng muốn xong công việc sớm để về với gia đình, do đó, tôi đành phải xả hàng đồng giá 250.000 đồng/chậu mai bonsai. Số mai lớn còn lại thì cắt hết hoa để đưa lên xe về bỏ ở vườn chăm sóc rồi năm sau bán lại”, anh Nam tâm sự.

Thời điểm trưa 30 Tết, vẫn có rất nhiều người vào những cửa hàng này để chọn những chậu hoa cúc, hoa mai… còn sót lại để về chưng Tết.

Nhiều người tranh thủ mua cây mai trước khi chợ hoa kết thúc.

Những chậu mai bonsai được chủ vườn giảm giá còn 250.000 đồng/chậu.

Lượng người mua mai bắt đầu thưa dần.

Nhiều chủ vườn treo bản bán đồng giá.

Chủ vườn giảm giá, xả hàng.

Nhiều tiểu thương đưa mai lên xe để chở về lại vườn chăm sóc.

Để chở về, các tiểu thương buộc phải cắt hết những nhánh mai đang nở.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoa-kieng-ngay-30-tet-e-am-tieu-thuong-lang-le-cat-hoa-cho-ve-vuon-post671615.html