Hoa hậu Ba Lan đăng quang Miss World 2021, Đỗ Thị Hà dừng chân ở top 12

Vượt qua 39 thí sinh sáng giá, Karolina Bielawska - Đại diện Ba Lan đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss World 2021.

Đêm chung kết Miss World 2021 diễn ra tại Peurto Rico đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Ba Lan - Karolina Bielawska. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp Bờ Biển Ngà - Olivia Yace. Thí sinh Mỹ - Shree Saini giành ngôi Á hậu 1.

Karolina Bielawska sinh năm 1999, đã có nhiều năm làm người mẫu. Từ đầu cuộc thi, cô được các chuyên trang đánh giá có gương mặt đẹp và hình thể nóng bỏng. Karolina có khả năng thuyết trình trước đám đông và ghi dấu ấn ở các hoạt động thiện nguyện. Cô từng mở một trung tâm tiêm vaccine phòng Covid-19 tạm thời cho người vô gia cư.

Tại đêm chung kết cuộc thi, Karolina Bielawska được đánh giá cao bởi nhan sắc ngọt ngào cùng tài năng ứng xử, thuyết trình khéo léo của mình. Trong phần thi ứng xử cùng các thí sinh trong top 6, Hoa hậu Ba Lan đã có câu trả lời đầy thông minh cho câu hỏi: "Đâu là phát minh quan trọng nhất mà con người chưa phát hiện ra". Người đẹp đáp: "Mỗi ngày, ta đều học được những điều mới mẻ. Chúng ta có những trải nghiệm riêng và có thể tìm hiểu thêm điều gì đó về chính mình. Nếu bạn muốn học điều gì mới mẻ, hãy cố gắng trở nên đồng cảm và thương người hơn".

Trong khi đó, Hoa hậu Bờ Biển Ngà nhận được câu hỏi về bài học của nhân loại sau đại dịch Covid-19. Cô cho rằng: "Chúng ta luôn có thể cố gắng để trở nên tốt hơn trong cuộc sống. Qua dịch bệnh, tất cả đều trải qua nhiều biến cố nhưng điều quan trọng nhất là cùng nhau vượt qua, tìm giải pháp giải quyết vấn đề. Bởi tôi tin rằng cuộc sống này không thiên về những lần gục ngã mà là những lần chúng ta đứng dậy sau đó".

Hoa hậu Bắc Ireland nhận câu hỏi: "Nelson Mandela từng nói rằng Miss World là sự kiện quan trọng để trao cho những người trẻ tuổi quyền phục vụ cộng đồng. Miss World đã trao cho bạn những gì?". Người đẹp chia sẻ: "Tham gia Miss World là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi học được rất nhiều thứ. Tôi chỉ là một giáo viên tiểu học ở Bắc Ireland, một cô gái quê và tôi đang đứng trên sân khấu Miss World, ngay trước mặt các bạn. Điều này thực sự điên rồ. Chúng tôi - những người phụ nữ đến từ khắp nơi trên thế giới, khác biệt nguồn gốc, văn hóa, tôn giáo đến đây để có cơ hội lắng nghe lẫn nhau. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau và làm việc nhóm. Vì vậy, tôi không bao giờ ngừng học hỏi và điều đó tiếp thêm sức mạnh cho tôi".

Hoa hậu Mỹ đưa ra câu trả lời về quyền quan trọng nhất của con người trong phần thi ứng xử. Cô cho rằng: "Quyền con người tôi coi trọng nhất là được coi trọng. Khi lắng nghe quan điểm của người khác, ta có thể giao tiếp, hiểu vấn đề và đưa cho họ giải pháp. Chúng ta cần trao cho họ sự tôn trọng, lắng nghe và cho họ giải pháp. Đó cũng là nhiệm vụ của Hoa hậu Thế giới. Người thắng cuộc cần giúp đỡ các cộng đồng trên thế giới bằng cách trao cho họ các nguồn tiếp tế nhân đạo. Và đó sẽ là niềm vinh dự lớn với tôi nếu được là đại sứ của tổ chức".

Người đẹp Mexico nhận được câu hỏi: "Bạn sẽ nói gì với thế hệ tương lai về việc bảo vệ Trái đất". Cô cho rằng: "Tôi luôn tin rằng trẻ em là tương lai của thế giới. Vì vậy, chúng ta cần thực sự quan tâm và yêu thương chúng. Đặc biệt, hãy cho trẻ em biết tầm quan trọng của việc bảo vệ Trái đất, thiên nhiên. Tôi nghĩ rằng chúng ta bắt đầu làm điều đó trong mỗi gia đình. Gia đình là nơi dạy dỗ, có ý nghĩa quyết định đến cuộc đời một con người. Vì vậy, hãy dạy những đứa trẻ rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc Trái đất này".

Người đẹp Indonesia bày tỏ mong muốn phụ nữ và đàn ông hãy tôn trọng nhau trong mọi hoàn cảnh trước câu hỏi về bình đẳng giới.

Cũng trong đêm chung kết, Shree Saini - Đại diện Mỹ chiến thắng giải "Người đẹp nhân ái" nhờ chiến dịch nhân đạo tặng máy hỗ trợ nhịp tim cho các bệnh nhân. Hoa hậu Mỹ từng mắc bệnh tim từ nhỏ và là một trong những người trẻ nhất được đặt máy trợ nhịp. Cô đặt khẩu hiệu cho chiến dịch là "Nếu tim còn đập, tôi vẫn còn mục đích sống".

Burte-Ujin Anu - Hoa hậu Mông Cổ chiến thắng phần thi tài năng và có màn biểu diễn ấn tượng. Cô là nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, bắt đầu lưu diễn từ năm 8 tuổi.

Với Đỗ Thị Hà, dù đã rất cố gắng nhưng cô chỉ dừng chân ở top 12 chung cuộc. Đại diện Việt Nam chiến thắng vòng bình chọn hạng mục phụ "Truyền thông trực tuyến" (Digital Media Challenge), dành cho người có tương tác tốt với fan trên mạng xã hội. Chia sẻ cảm xúc của mình, Đỗ Thị Hà cho biết, cô thấy hạnh phúc khi được lọt top. Đồng thời, người đẹp cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ cô trong suốt thời gian qua.

Trước giờ G, Đỗ Thị Hà tâm sự cô cảm thấy hồi hộp. Tuy nhiên, cô đã sẵn sàng cho đêm chung kết. Người đẹp cũng chia sẻ theo yêu cầu từ ban tổ chức, các thí sinh sẽ có một màn xuất hiện trong trang phục màu đen. Do ê-kíp thông báo gấp, Đỗ Thị Hà và một số cô gái không chuẩn bị kịp trang phục. Đỗ Thị Hà cho biết cô mượn váy của thí sinh Puerto Rico.

Có thể nói, Đỗ Thị Hà đã có một hành trình ấn tượng ở Miss World 2021 với khá nhiều thành tích ở các phần thi phụ như: Top 13 phần thi Top Model, Top 27 phần thi Tài năng, lọt vào bán kết phần thi Head to Head Challenge./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/hoa-hau-ba-lan-dang-quang-miss-world-2021-do-thi-ha-dung-chan-o-top-12-post931029.vov