Hòa giải viên nhiệt huyết, được người dân tin yêu

Dù đã ở tuổi 75 nhưng ông Lê Đình Can, hòa giải viên phường Mai Dịch (cũ), nay là phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội vẫn luôn xác định 'còn sức khỏe, con trí tuệ, với tinh trách nhiệm bản thân phải đóng góp sức mình để xây dựng phố, phường ngày càng văn minh và phát triển'.

Hòa giải viên Lê Đình Can chia sẻ với phóng viên về công tác hòa giải ở cơ sở. Ảnh: Bạch Dương

Hòa giải viên Lê Đình Can chia sẻ với phóng viên về công tác hòa giải ở cơ sở. Ảnh: Bạch Dương

Ông là một sĩ quan cao cấp trong quân đội đã trải qua nhiều vị trí công tác và có thời gian về công tác ở địa phương đã được 15 năm từ 2009 đến nay, với vai trò là Phó Chủ tịch MTTQ, Trưởng Ban thanh tra Nhân dân phường Mai Dịch (cũ), hòa giải viên cơ sở tổ dân phố số 14. Với ông không nề hà, không ngại công việc khó, việc gì giúp được dân, tổ dân phố và phường là ông sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Với cương vị công tác ông luôn phát huy vai trò của cán bộ Mặt trận, góp phần xây dựng khối “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn phường. Là cán bộ Mặt trận cũng là 15 năm làm thành viên khối dân vận của Đảng ủy phường, bản thân nhận thức sâu sắc, muốn làm tốt công tác dân vận phải gắn với vị trí công tác được giao, những kết quả mang lại, trong đó phải gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trong công tác hòa giải ở cơ sở, nhờ vận dụng “dân vận khéo” mà ông Can cùng tổ hòa giải ở cơ sở đã hòa giải thành công nhiều vụ việc. Ông Can luôn nhớ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn, nhắc nhở cán bộ: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công…”. Đến nay, những lời dặn đó vẫn vẹn nguyên giá trị và vô cùng ý nghĩa đối với những người là “công bộc” của dân, luôn gần dân, hết lòng vì dân.

Ông Can kể lại việc hòa giải, dân vận trong dự án giải phóng mặt bằng mở rộng trụ sở Bộ công an, mới đầu tưởng chừng khó có thể để dân đồng tình thực hiện. Nhưng với trách nhiệm, tâm huyết không quản thời gian ngày đêm, nắng hay mưa, ông đã thường trực tiếp công dân để tuyên truyền giải thích để người dân hiểu các văn bản pháp lý liên quan, các chế độ chính sách đối với hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng.

Thời điểm đó, nhiều hộ dân phản đối, đòi hỏi văn bản, quy định của pháp luật, ông Can đi phát nhưng nhiều hộ không nhận. Ông liền nghĩ đến việc đi xin các tài liệu của các cơ quan chức năng liên quan đến việc giải phóng mặt bằng rồi gửi đến tận nhà cho từng hộ dân. Những hộ nào còn thắc mắc thì ông Can cùng cán bộ tổ dân phố, tổ hòa giải… gặp gỡ đối thoại trực tiếp để cho người dân hiểu.

Nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết của ông Can cùng các cơ quan, đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền, cuối cùng đã có 117/118 hộ dân có đất ở, 87 hộ dân có đất nông nghiệp, 75 ngôi mộ các hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Hay như vụ việc, gia đình anh T và gia đình anh H, là hàng xóm sát vách nhưng chỉ vì việc xây dựng, sử dụng khoảng không mà dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp, chửi bới nhau, gây mất anh ninh trật tự khu phố, tình làng nghĩa xóm cũng từ đó mà đứt quãng. Nắm được thông tin, ông Can và tổ hòa giải đã nhanh chóng vào cuộc.

Tổ hòa giải đã mời đại diện 2 gia đình ngồi lại với nhau và sự có mặt của chính quyền cơ sở, cán bộ địa chính, quản lý đô thị… góp ý, phân tích cho 2 gia đình hiểu. Bản thân ông Can, kiến thức pháp luật sẵn có cùng với kinh nghiệm và uy tín của mình, ông đã vận dụng các quy định của pháp luật về việc sử dụng khoảng không kết hợp với “dân vận khéo”. Với những lời chia sẻ đủ tình, đủ lý, gia đình anh T và anh H đã hiểu ra, mâu thuẫn được chấm dứt và tình hàng xóm lại được hàn gắn.

Không chỉ tham gia hòa giải tại tổ dân phố 14, ông Can còn được các tổ hòa giải khác trên địa bàn phường mời ông đến tư vấn pháp luật, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào ở địa phương. Với tấm lòng nhiệt huyết và am hiểu kiến thức pháp luật, ông Can luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người dân. Bởi vậy, ông Can luôn được người dân tin tưởng, nhiều người dân còn nói “Cứ ông Can nói là tôi tin”.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hoa-giai-vien-nhiet-huyet-duoc-nguoi-dan-tin-yeu-432567.html