Hỗ trợ nông dân nuôi dúi thâm canh

Hội Nông dân xã Sơn Cẩm Hà vừa bàn giao con giống hỗ trợ các hộ tham gia mô hình 'Nuôi dúi thâm canh'. Mô hình kỳ vọng mở ra sinh kế hiệu quả, giúp nông dân tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

Các hộ dân tiếp nhận dúi giống để triển khai mô hình nuôi thâm canh. Ảnh: V.D

Các hộ dân tiếp nhận dúi giống để triển khai mô hình nuôi thâm canh. Ảnh: V.D

Mô hình “Nuôi dúi thâm canh” tại Sơn Cẩm Hà được kỳ vọng mở ra sinh kế hiệu quả, giúp nông dân tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Đình Chỉ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Cẩm Hà cho biết, mô hình được triển khai tại 2 thôn Thanh Tân và Thanh Bôi, với 3 hộ hội viên tham gia.

Để khuyến khích hội viên mạnh dạn chuyển đổi, Hội hỗ trợ 70% chi phí mua con giống và tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh. Các hộ tự đầu tư hệ thống chuồng trại, nguồn thức ăn và nhân lực tham gia chăn nuôi. Theo phương án, mỗi hộ được hỗ trợ 14 cặp dúi giống, gồm 14 con đực và 14 con cái. Con giống được tuyển chọn kỹ lưỡng, khỏe mạnh, lông mượt, lanh lợi, trọng lượng đạt 0,8 - 1kg và không bị dị tật. Tổng kinh phí thực hiện mô hình hơn 212 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phần còn lại do các hộ dân đối ứng hơn 132 triệu đồng.

Là một trong những hội viên tham gia mô hình, nông dân Phạm Ngọc Quang (thôn Thanh Bôi) cho biết, nuôi dúi không tốn nhiều công chăm sóc, chi phí thức ăn thấp do tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có như tre, mía, bắp… Đặc biệt, dúi dễ nuôi, ít bệnh, sinh trưởng nhanh và có giá trị kinh tế cao. “Thịt dúi là thực phẩm sạch, thị trường tiêu thụ ổn định, giá bán tốt. Đây là lợi thế lớn đối với bà con miền núi chúng tôi”, anh Quang chia sẻ.

Người dân kiểm tra chuồng trại trước khi đưa dúi giống vào nuôi. Ảnh: V.D

Người dân kiểm tra chuồng trại trước khi đưa dúi giống vào nuôi. Ảnh: V.D

Theo ông Chỉ, mô hình nuôi dúi thâm canh là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của xã Sơn Cẩm Hà, góp phần đa dạng sản phẩm nông nghiệp và nâng cao giá trị kinh tế. Đồng thời mô hình gắn chặt với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhất là trong các tiêu chí về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Thời gian đến, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân rộng mô hình, kết nối thị trường tiêu thụ và hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Theo ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, trong bối cảnh nhiều hộ nông dân miền núi khó tìm hướng sản xuất phù hợp, mô hình “Nuôi dúi thâm canh” được xem là hướng đi thiết thực, tận dụng tối đa lợi thế của địa phương. Mô hình không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế mới mà còn góp phần hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, hạn chế tình trạng người dân rời quê đi làm ăn xa. Việc hình thành chuỗi sản phẩm chăn nuôi an toàn cũng giúp địa phương từng bước xây dựng nguồn hàng hóa ổn định, đáp ứng yêu cầu sản xuất sạch.

VY DŨNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ho-tro-nong-dan-nuoi-dui-tham-canh-3313710.html