Hỗ trợ người dân vùng cao Đà Nẵng tiêu thụ nông sản

Từ thực tế người dân vùng cao gặp khó trong tiêu thụ nông sản, trong khi người tiêu dùng đô thị loay hoay tìm thực phẩm sạch, nhiều mô hình liên kết đưa nông sản vùng cao xuống phố được triển khai, mang lại hiệu quả đa chiều, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho đồng bào miền núi.

Đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong tại xã Trà Tập mang nông sản đến các điểm thu mua. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong tại xã Trà Tập mang nông sản đến các điểm thu mua. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Từ trạm nông sản

Chiều thứ Sáu hằng tuần, sau giờ làm việc, nhóm bạn trẻ thành viên Trạm nông sản (thuộc Trạm Nụ Cười Đà Nẵng) lại lái xe xuyên đêm vượt hơn 230km đường đèo núi đến với xã Trà Tập để bắt đầu chuyến thu mua nông sản.

Từ sáng sớm, bà con đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong sống trong các nóc xa băng rừng gùi gạo, rau, bí đỏ, sâm dây ra các điểm thu mua đợi sẵn.

Chiếc xe bán tải len qua con đường mòn lầy lội bùn đất, dừng lại ở các điểm thu mua. Tình nguyện viên nhanh chóng phân loại nông sản, cân ký, tính tiền và đưa lên xe. Không khí mua bán đông vui, nhộn nhịp tựa như một khu chợ nhỏ giữa núi rừng.

Khung cảnh thu mua nhộn nhịp ở xã Trà Tập. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Khung cảnh thu mua nhộn nhịp ở xã Trà Tập. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Chị Trần Phạm Anh Thư (SN 1997), Đội trưởng Trạm nông sản cho biết, hoạt động thu mua nông sản tại xã Trà Tập bắt đầu từ cuối tháng 10/2025 và duy trì đến nay. Từ 5 điểm thu mua ban đầu, nay đã tăng lên 11 điểm, tương ứng với 11 nóc, làng xa xôi của xã Trà Tập.

Tính đến nay, Trạm nông sản tổ chức thành công 6 chuyến thu mua, với khoảng 2,4 tấn nông sản các loại được đưa về đô thị tiêu thụ. Từ đó, mang lại hiệu quả đa chiều, vừa giúp đồng bào vùng cao có thêm thu nhập, vừa mang lại nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng đô thị.

Ông Ngô Tấn Lạc, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho hay, hoạt động thu mua nông sản thuộc chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, dược liệu của xã Trà Tập và chương trình đồng hành bà con các thôn trong việc hỗ trợ thoát nghèo của Trạm Nụ Cười.

“Chính quyền địa phương thường xuyên đôn đốc cán bộ các thôn, các tổ chức chính trị - xã hội vận động bà con duy trì thu gom, bán nông sản cho Trạm Nụ Cười để hoạt động này ngày càng hiệu quả hơn”, ông Ngô Tấn Lạc nói.

Vợ chồng anh Hồ Văn Năm (nóc Tak Rang, thôn 2), hoàn cảnh rất khó khăn khi vừa nuôi hai con nhỏ, vừa cưu mang thêm ba đứa trẻ là con của cô ruột đang nằm viện và con vợ chồng chị gái đã mất.

Hằng tuần, vợ chồng anh chăm chỉ lên rẫy thu hái rau lủi, bí đỏ, sâm dây để bán kiếm thêm thu nhập chăm lo ăn học cho các con, cháu.

Chị Trần Thị Hồng Thắm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 2 (xã Trà Tập) cho biết, khi chưa có hoạt động thu mua, hầu hết người dân chỉ trồng vừa đủ dùng trong gia đình. Khi hoạt động thu mua mở ra, bà con có động lực để trồng trọt, canh tác nhiều hơn vì không còn lo lắng nhiều về đầu ra.

Nhờ bán được giá tốt, việc thu mua duy trì đều đặn, đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong nơi đây phấn khởi, nỗ lực trồng trọt để có nguồn nông sản bảo đảm. Từ đó, thu nhập và đời sống cải thiện đáng kể, người dân có động lực tiếp tục canh tác, giữ đất giữ rừng.

[VIDEO] - Trạm Nụ Cười hỗ trợ người dân xã Trà Tập tiêu thụ nông sản:

Đến vườn liên kết

Với định hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững, gắn liền với cộng đồng, khu du lịch Leaf Village & Farm - Làng Lá (phường Hải Vân) đang triển khai nhiều hoạt động liên kết, hỗ trợ người dân địa phương trong canh tác và tiêu thụ nông sản.

Tháng 11/2025, lễ ký kết hợp tác giữa khu du lịch Leaf Village & Farm - Làng Lá và 16 hộ dân tại hai thôn Lộc Mỹ và Tà Lang (phường Hải Vân) mở ra bước tiến quan trọng trong mô hình liên kết “Sản xuất - thu mua - du lịch trải nghiệm”.

Theo đó, khu du lịch hỗ trợ kỹ thuật, vật tư; người dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Sản phẩm làm ra được khu du lịch bao tiêu; đồng thời, đưa các vườn sản xuất trở thành điểm tham quan, trải nghiệm cho du khách.

Đại diện khu du lịch Leaf Village & Farm - Làng Lá và người dân địa phương ký kết hợp tác xây dựng vườn liên kết. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đại diện khu du lịch Leaf Village & Farm - Làng Lá và người dân địa phương ký kết hợp tác xây dựng vườn liên kết. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Chị Đinh Thị Hường (thôn Tà Lang) là một trong 16 hộ tham gia dự án vườn liên kết. Gia đình chị có khu vườn rộng 300m2, hiện trồng chuối, sắn, rau khoai phát triển tốt. Thời gian tới, Leaf Village & Farm - Làng Lá tiếp tục hỗ trợ thêm cây giống và phân bón hữu cơ để mở rộng diện tích canh tác nhằm tăng năng suất, khai thác tối đa hiệu quả khu vườn.

Ông Bùi Văn Xuân, Giám đốc Điều hành khu du lịch Leaf Village & Farm - Làng Lá cho biết, dự án “Vườn liên kết Làng Lá” kỳ vọng mang lại hiệu quả đa chiều. Đối với người dân, khu du lịch cam kết hỗ trợ đầu vào và bao tiêu đầu ra giúp các hộ dân có thêm động lực mở rộng diện tích sản xuất, tăng năng suất và chất lượng. Nhờ đó, thu nhập từ nông nghiệp cải thiện, góp phần ổn định đời sống.

Dự án “Vườn liên kết Làng Lá” khuyến khích người dân áp dụng phương pháp canh tác thân thiện với môi trường, tạo ra nguồn nông sản an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Qua đó, giữ gìn các loài cây bản địa của đồng bào Cơ tu như: lúa, sắn, chuối, rau, dứa,…

Ông Bùi Văn Xuân, Giám đốc Điều hành khu du lịch Leaf Village & Farm

Du khách trải nghiệm hoạt động thu hoạch rau, nông sản tại vườn liên kết. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Du khách trải nghiệm hoạt động thu hoạch rau, nông sản tại vườn liên kết. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Theo ông Xuân, đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch sinh thái bền vững. Theo đó, khu du lịch chủ động được nguồn nguyên liệu sạch: rau xanh, lúa, dứa, chuối, dầu phộng,… đáp ứng nhu cầu trong nhà hàng, dịch vụ lưu trú, chợ phiên và các hoạt động trải nghiệm ẩm thực.

Đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm nông nghiệp, giúp du khách được trực tiếp tham quan, thu hoạch, chế biến sản phẩm, góp phần gia tăng sự hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Từ tháng 6/2025 đến nay, Leaf Village & Farm - Làng Lá duy trì tổ chức “Phiên chợ vùng cao” vào hai ngày cuối tuần, vừa tạo thêm sản phẩm du lịch phục vụ du khách, vừa giúp bà con nơi đây có thêm thu nhập từ việc bán nông sản. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

LAM PHƯƠNG - XUÂN SƠN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ho-tro-nguoi-dan-vung-cao-da-nang-tieu-thu-nong-san-3321595.html