Hỗ trợ hội viên vơi bớt khó khăn sau lũ

Sau những mất mát, thiệt hại cả về người và tài sản do bão số 3 gây ra, phát huy truyền thống đoàn kết, 'Tương thân tương ái' của dân tộc Việt Nam, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm chia sẻ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ lụt, sạt lở đất, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng hành để giúp dân

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua, trên địa bàn các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang đã có 5 người chết, hơn 20 nghìn ngôi nhà bị hư hại, trên 5.300 nhà bị cô lập, trên 5.000 hộ phải di dời khẩn cấp; trên 5.000 ha lúa, gần 2.000 ha ngô, rau màu, 500 ha cây trồng hằng năm, 660 ha cây ăn quả, trên 650 ha cây lâm nghiệp, trên 1.500 gia súc, hơn 8.333 gia cầm bị hư hỏng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, vật chất và tinh thần của hội viên phụ nữ và nhân dân. Nhằm đồng hành và hỗ trợ hội viên, phụ nữ và nhân dân, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh đã có nhiều hành động thiết thực, cùng cả hệ thống chính trị đóng góp sức người, sức của giúp hội viên phụ nữ và người dân trong vùng ngập lụt, sạt lở khắc phục hậu quả.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Thúy Hà cho biết: Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, các nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm (trứng, rau quả, bánh chưng; xúc xích; mỳ tôm; chăn ấm, nước sát khuẩn; nước uống; lương khô...); nấu và vận chuyển trên 3.000 suất cơm miễn phí hỗ trợ người dân vùng ngập lụt; tiếp nhận hơn 2.000 bánh chưng của Hội LHPN thành phố Hà Nội; trên 10 tấn hàng của các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; 52 thùng cá hộp; 50 bếp ga đôi; 100 ấm đun nước siêu tốc...; trao hơn 10.000 suất quà tới các hộ dân bị ảnh hưởng do lũ lụt, sạt lở đất. Trong đó, Hội LHPN tỉnh đã tặng 40 suất quà và 16,2 triệu đồng cho 40 hội viên phụ nữ bị thiệt hại nặng sau bão lũ.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà cho gia đình hội viên Trần Thị Sưởng, Chi hội phụ nữ thôn Ngòi Lộc, xã Minh Khương.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng quà cho gia đình hội viên Trần Thị Sưởng, Chi hội phụ nữ thôn Ngòi Lộc, xã Minh Khương.

Các cấp Hội trong tỉnh tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, huy động hàng ngàn lượt hội viên phụ nữ tham gia hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn, di chuyển vật nuôi, đồ đạc cho các hộ dân tại các khu vực có nguy cơ úng lụt; tham gia vệ sinh môi trường, hỗ trợ các trường học, cơ quan, các gia đình phụ nữ neo đơn, khó khăn... dọn dẹp nhà cửa sau lũ; hỗ trợ công tác hậu cần cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau bão. Các cấp Hội cũng hỗ trợ, ủng hộ, giúp đỡ 25,62 triệu đồng, 557 kg gạo đến các hộ hội viên bị ảnh hưởng do bão số 3.

Chị Nguyễn Thị Oanh, thôn 8, xã Quý Quân (Yên Sơn) xúc động cho biết: Cơn lũ qua đi, toàn bộ diện tích trồng bưởi là nguồn thu nhập chính của gia đình chị mất trắng. Các tài sản trong nhà cũng bị thiệt hại. Chị rất cảm ơn Hội LHPN tỉnh đã quan tâm, đến động viên và phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ cho gia đình chị 1 chiếc bếp ga đôi, giúp chị vơi bớt khó khăn lúc này.

Những trái tim ấm áp

Trong suốt những ngày lũ lụt đến khi nước rút, đã có nhiều cơ sở Hội, hội viên và phụ nữ gác lại công việc gia đình, tự nguyện tham gia các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân bị ảnh hưởng và thiệt hại sau bão lũ, như: Chị Trần Thị Sáu, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) cùng vận động chị em trên địa bàn xã nấu hơn 1.000 suất ăn miễn phí phục vụ cán bộ làm nhiệm vụ cứu hộ, bà con nhân dân; chị Ma Thị Hậu, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình An (Lâm Bình) vận động chị em gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng để hỗ trợ người dân vùng bị ngập lụt...

Chi hội phụ nữ thôn Đèo Hoa, xã Chân Sơn (Yên Sơn) là một trong những chi hội có những hành động thiết thực vì cộng đồng. Chị Hoàng Thị Ngọc, Chi hội trưởng phụ nữ thôn cho biết, Chi hội hiện có 60 hội viên. Sau đợt lụt vừa qua, một số gia đình hội viên của chi hội bị ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nhưng không đáng kể.

Với tinh thần “Lá đành đùm lá rách, thương người như thể thương thân”, hội viên Nguyễn Thị Sinh đã đề xuất với chi hội và đứng lên vận động các chị em, kết nối với các mạnh thường quân trên địa bàn ủng hộ kinh phí, gạo, quà và các chuyến xe vận chuyển các nhu yếu phẩm để giúp đỡ các hội viên phụ nữ ở các xã trên địa bàn huyện khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cuộc sống.

Chi hội đã tặng 125 suất quà (trị giá hơn 18 triệu đồng), 503 kg gạo, 16,8 triệu đồng tiền mặt ủng hộ cho các hộ hội viên phụ nữ của các xã: Quý Quân, Tân Long, Phúc Ninh và Lực Hành. Đồng thời hỗ trợ cho 6 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 10 triệu đồng.

Một trong những hội viên phụ nữ tiêu biểu trong hoạt động hỗ trợ người dân trước, trong và sau lũ ở huyện Hàm Yên không thể không nhắc tới chị Đào Thị Hảo, Chi hội trưởng phụ nữ Tổ dân phố Bắc Yên, thị trấn Tân Yên. Mặc dù gia đình chị cũng có hơn 2 sào lúa, gần 5 sào ngô bị ngập lụt nhưng chị đã gác thiệt hại của gia đình, chung tay với tổ dân phố để lo hỗ trợ hội viên, nhân dân trên địa bàn chạy lụt và khắc phục sau lũ.

Chị đã vận động chị em tham gia cùng tổ dân phố hỗ trợ các hội viên chăn nuôi lợn di chuyển đàn lợn đến nơi cao ráo; hỗ trợ hội viên Lê Thị Hương di chuyển các đõ ong đến nơi an toàn; hỗ trợ hội viên Đỗ Thị Huyền vận chuyển đồ đạc gia đình để tránh thiệt hại, hư hỏng. Ngoài ra, chị cùng với bí thư, tổ trưởng dân phố vận động chị em tham gia góp công nấu cơm, góp tiền mua thực phẩm, vận chuyển gần 120 suất cơm đến tận tay những hộ dân bị cô lập. Chị kết nối với các nhà hảo tâm để trao 60 chiếc bánh chưng, 5 thùng sữa, 1 tạ gạo, 24 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng ở tổ dân phố...

Với sự chung sức, sẻ chia, các cấp Hội phụ nữ Tuyên Quang đã và đang là điểm tựa, nguồn động lực tiếp sức để các hội viên phụ nữ, nhân dân vơi bớt khó khăn, vươn lên xây dựng lại cuộc sống ổn định sau thiên tai.

Bài, ảnh: Thu Hương

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/ho-tro-hoi-vien-voi-bot-kho-khan-sau-lu-198933.html