Hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi: Đảm bảo minh bạch, tránh trục lợi
Hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, ngày 27-6-2019, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống. UBND tỉnh Tuyên Quang có Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức hỗ trợ cho hộ sản xuất, người chăn nuôi có lợn mắc dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy trên địa bàn. Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương chi trả tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi cho người dân đảm bảo chính xác, khách quan.
Nguồn động viên kịp thời
Anh Nguyễn Đức Chinh, thôn Nhùng Dàm, xã Tứ Quận (Yên Sơn) vừa nhận hơn 1 tỷ đồng tiền hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi đã phần nào vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Anh Chinh cho biết, cuối tháng 5 vừa qua, trang trại chăn nuôi lợn 327 con của gia đình đang ở độ tuổi xuất chuồng bỗng bỏ ăn, kết quả kiểm tra, đàn lợn đã bị nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy. Theo anh Chinh, số tiền hỗ trợ đã giúp gia đình có thêm nguồn vốn để tiếp tục chăn nuôi trong thời gian sớm nhất.

Cán bộ xã Kim Phú (Yên Sơn) chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi
bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Cùng trên địa bàn huyện Yên Sơn, gia đình ông Nguyễn Văn Nhật, thôn 10, xã Kim Phú cũng đã nhận đủ tiền 4,8 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước cho đàn lợn vừa phải tiêu hủy do dịch tả. Ông Nhật cho biết, được Nhà nước hỗ trợ một phần, ngoài giá trị về kinh tế thì đó cũng là nguồn động viên để gia đình nỗ lực vươn lên tái đầu tư sản xuất. Gia đình ông Nhật sau khi nhận được tiền hỗ trợ đã đầu tư chăn nuôi ngan, gà để ổn định thu nhập.
Bà Lê Thị Thanh Hiền, Phó trưởng Phòng Tài chính huyện Yên Sơn cho biết, trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, huyện đã tổ chức chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại cho 574 hộ chăn nuôi có lợn mắc dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Đây là những hộ chăn nuôi có lợn bị dịch và tiêu hủy trong đợt đầu tiên từ tháng 5 đến tháng 7 với tổng số tiền chi trả là trên 8,7 tỷ đồng.
Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, chính xác, khách quan, tránh việc lợi dụng chính sách của Nhà nước để trục lợi, ngay sau khi nhận được thông báo của người dân về dịch tả lợn châu Phi, UBND huyện Yên Sơn đã nhanh chóng xác minh thông tin, khẩn trương thành lập các tổ công tác để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện việc phân loại, kiểm kê, tiêu hủy và rà soát, lập danh sách cụ thể để chi trả kịp thời cho các hỗ chăn nuôi bị thiệt hại.
Tại huyện Hàm Yên, việc chi trả tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi cũng đang được triển khai ở khắp các xã, thị trấn, tạo niềm tin, khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, tiếp tục đầu tư sản xuất. Ông Nguyễn Văn Phượng, thôn 20, xã Đức Ninh (Hàm Yên) chia sẻ, nguồn hỗ trợ của Nhà nước đã bù đắp được phần nào tổn thất do dịch hại. Ông Phương đã dùng tiền hỗ trợ đầu tư chăn nuôi gà thả đồi để có nguồn thu nhập vào cuối năm.
Theo quy định, người chăn nuôi có lợn con, lợn thịt các loại mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy sẽ được hỗ trợ bằng mức 80% giá thị trường lợn hơi tại thời điểm tiêu hủy; lợn nái, lợn đực giống đang khai thác mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy thì được hỗ trợ bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ lợn con, lợn thịt các loại. Đây là nguồn động viên, khuyến khích người chăn nuôi kịp thời khai báo dịch bệnh, ngăn chặn tình trạng “bán tháo” lợn, làm giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh
Để việc chi trả cho các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do DTLCP được thực hiện kịp thời, khách quan, minh bạch thì khâu giám sát công bố dịch có vai trò quan trọng. UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người chăn nuôi bị thiệt hại do lợn mắc bệnh DTLCP buộc phải tiêu hủy đảm bảo đúng quy định và mời Ủy ban MTTQ các cấp, người dân trong vùng tham gia giám sát thực hiện tránh xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách.

Cán bộ xã Đức Ninh (Hàm Yên) kiểm kê lợn bị bệnh DTLCP bảo đảm chính xác.
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tính đến hết tháng 9 - 2019, toàn tỉnh đã có 4 xã công bố hết DTLCP; có 33 xã công bố dịch đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn ốm, chết; 60 xã chưa qua 30 ngày với tổng số lợn tiêu hủy là 23.768 con, tương đương 1.162 tấn.
Mặc dù số lượng lợn ốm, chết dương tính với bệnh DTLCP tại thời điểm này đã giảm so với trước nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, bình quân mỗi ngày có từ 3-5 tấn lợn phải tiêu hủy. Trước tình hình trên, bên cạnh công tác phòng, chống dịch thì việc giám sát dịch luôn được tiến hành chặt chẽ. Từ khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện DTLCP đến nay, các ngành chức năng đã lấy 1.128 mẫu máu, mẫu bệnh phẩm xét nghiệm bệnh DTLCP.
Ông Nguyễn Đại Thành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Việc kiểm tra, xét nghiệm và công bố dịch kịp thời thực sự rất cần thiết. Một mặt, lực lượng thú y và liên ngành sẽ giám sát được việc xuất nhập lợn ra vào vùng dịch, đồng thời có các giải pháp để khống chế dịch hiệu quả. Nếu chủ quan, lơ là trong việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phòng dịch và khó khăn trong công tác hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn tiêu hủy.








