Hỗ trợ bò giống sinh sản, tạo động lực thoát nghèo ở Ya Ly
Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Ya Ly đã và đang triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, mô hình cấp bò cái sinh sản được đánh giá là hướng đi đúng, tạo động lực giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cấp bò giống sinh sản tại xã Ya Ly.
Theo UBND xã Ya Ly, 82 con bò được phân bổ thành 4 tổ chăn nuôi, trải đều ở nhiều thôn, làng nhằm thuận lợi cho công tác quản lý, hướng dẫn kỹ thuật và giám sát hiệu quả sử dụng nguồn hỗ trợ.
Là một trong những hộ được thụ hưởng tại làng Răk, ông A Hyer (56 tuổi) cho biết, gia đình thuộc diện mới thoát nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào làm rẫy nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Việc được hỗ trợ bò sinh sản giúp gia đình có thêm tư liệu sản xuất lâu dài.
Năm 2025, xã Ya Ly tổ chức bàn giao 82 con bò cái sinh sản cho 44 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện hơn 1,9 tỷ đồng; trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng, phần còn lại do người dân đối ứng làm chuồng trại.
Điểm đáng chú ý của mô hình năm nay là các hộ dân được trực tiếp đến cơ sở cung ứng để lựa chọn bò giống theo ý muốn. Cách làm này giúp đảm bảo chất lượng con giống, đúng trọng lượng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân ngay từ khâu đầu vào

Ông A Hyer chăm 2 con bò giống sinh sản sau khi được xã Ya Ly hỗ trợ.
“Gia đình tôi được nhận 2 con bò cái sinh sản. Trước đây muốn nuôi bò nhưng không có vốn, giờ được Nhà nước hỗ trợ, tôi rất mừng. Tôi đã làm chuồng trại, trồng thêm cỏ, quyết tâm chăm sóc tốt để bò sinh sản, có thêm nguồn thu cho gia đình”, ông A Hyer chia sẻ.
Theo ông A Hyer, bò được chọn trực tiếp tại cơ sở cung ứng nên gia đình rất yên tâm về chất lượng. Bò khỏe mạnh, thích nghi nhanh với điều kiện chăn nuôi tại địa phương, tạo niềm tin để người dân mạnh dạn đầu tư công chăm sóc.
Cùng làng Răk, gia đình ông A Brih (67 tuổi) cũng là một trong những hộ được hỗ trợ bò sinh sản đợt này. Mặc dù đã thoát nghèo từ năm 2022 nhưng nhiều năm qua gia đình ông chủ yếu làm thuê, thu nhập bấp bênh, đời sống chưa thật sự ổn định.
“Nhận được bò, tôi coi như của để dành lâu dài. Nếu chăm sóc tốt, vài năm nữa bò sinh sản thêm bê con thì gia đình có thể bán hoặc tiếp tục nuôi để phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống”, ông A Brih chia sẻ.

Ông A Brih chăm sóc chu đáo những con bò giống sinh sản vừa được cấp.
Không khí phấn khởi ấy cũng lan tỏa đến làng Lung trong ngày bàn giao bò giống. Tại đây, niềm vui hiện rõ trên gương mặt anh A Đương (28 tuổi) khi gia đình anh nhận bò từ dự án hỗ trợ sinh kế của xã.
Đặc biệt, con bò cái được cấp đã sinh bê con ngay trước thời điểm bàn giao, mang lại “lộc đầu đàn” đầy ý nghĩa, mở ra khởi đầu thuận lợi để gia đình anh yên tâm đầu tư chăn nuôi, hướng tới thoát nghèo bền vững.
Không chỉ dừng lại ở việc cấp con giống, xã Ya Ly còn chú trọng công tác hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi sau bàn giao. Cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ thực hiện đúng cam kết, đảm bảo đàn bò được chăm sóc đúng quy trình, phát huy hiệu quả lâu dài của mô hình.
Theo báo cáo của xã Ya Ly, thông qua các dự án hỗ trợ sinh kế thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đã từng bước hình thành đàn bò sinh sản, có thêm nguồn thu nhập ổn định. Không ít hộ từng bước hình thành đàn bò sinh sản, tạo nguồn tích lũy lâu dài. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho hiệu quả thực tế của mô hình.
Bên cạnh hiệu quả kinh tế, mô hình còn tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân. Từ chỗ trông chờ vào hỗ trợ, nhiều hộ đã chủ động học hỏi kỹ thuật, đầu tư chuồng trại, chăm sóc đàn bò bài bản hơn.
Việc lồng ghép hướng dẫn kỹ thuật, giám sát sau hỗ trợ giúp hạn chế rủi ro, nâng cao tỷ lệ bò sinh sản và từng bước khẳng định mô hình cấp bò giống là hướng đi phù hợp, bền vững đối với điều kiện thực tế của xã Ya Ly.

Anh A Đương vui mừng khi bò cái được cấp đã sinh được bê con ngay trước thời điểm bàn giao.
Phó Chủ tịch UBND xã Ya Ly Đinh Trọng Lịch cho biết, việc lựa chọn mô hình cấp bò giống sinh sản ở Ya Ly xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Phần lớn các hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có đất sản xuất, có lao động nhưng thiếu vốn và tư liệu sản xuất lâu dài. Trong khi đó, chăn nuôi bò sinh sản phù hợp với khả năng đầu tư của hộ gia đình, dễ chăm sóc, ít rủi ro và cho hiệu quả kinh tế bền vững.
Bên cạnh đó, Ya Ly có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển chăn nuôi đại gia súc, với quỹ đất chăn thả rộng, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào và tập quán nuôi bò đã hình thành từ lâu trong cộng đồng. Thực tiễn các mô hình giảm nghèo những năm trước cho thấy bò sinh sản vừa là sinh kế, vừa là tài sản tích lũy, giúp người dân từng bước tạo đàn, ổn định thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.
“Chúng tôi xác định đây không chỉ là hỗ trợ con giống mà là hỗ trợ sinh kế lâu dài. Xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với thôn, làng hướng dẫn người dân làm chuồng trại, chăm sóc bò đúng kỹ thuật, tiêm phòng đầy đủ để mô hình phát huy hiệu quả cao nhất”, ông Đinh Trọng Lịch nhấn mạnh
Theo ông Đinh Trọng Lịch, sau khi kết thúc chu kỳ dự án, các hộ được hỗ trợ phấn đấu có thêm từ 1 - 2 con bê, tạo nguồn thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo bền vững và có điều kiện vươn lên làm kinh tế.
Bên cạnh đó, việc yêu cầu người dân đối ứng làm chuồng trại và hoàn trả một phần vốn quay vòng sau khi kết thúc dự án cũng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước.
Thực tế cho thấy, mô hình cấp bò giống sinh sản ở Ya Ly không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân về phát triển sinh kế. Từ chỗ thụ động, nhiều hộ đã chủ động học hỏi kỹ thuật, đầu tư công sức để chăm sóc đàn bò.
Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đồng hành của các ngành chức năng và nỗ lực của người dân, mô hình cấp bò giống sinh sản ở Ya Ly đang từng bước khẳng định hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống ấm no cho đồng bào trên địa bàn xã.
Bài, ảnh: NGUYỄN BAN











