HLV Trần Công Minh: 'Các đội cuối bảng sẽ dậm chân tại chỗ'
HLV Trần Công Minh cho rằng rất có thể nhiều thứ sẽ khác đi, khó lường khi V-League bước vào vạch 'xuất phát lại' từ vòng 5.
HLV Trần Công Minh nhìn nhận: "Khi đã nghỉ đến 1.5 tháng thì mọi thứ khó lường lắm. Nói dễ cho đội này, khó cho đội kia chỉ là tương đối. Tôi biết, các đồng nghiệp của mình sẽ gần như phải "làm lại từ đầu" khi nghỉ lâu như vậy. Quãng tạm dừng V-League 2023, tất cả 14 CLB đều không bỏ qua cơ hội để xốc lại đội hình. Vòng 5 V-League chắc chắn sẽ là cuộc kiểm chứng hiệu quả quá trình rà soát, căn chỉnh đó.
Vòng đấu này sẽ như một bước ngoặt quan trọng, nhất là với những đội cuối bảng. Từ vị trí cuối của SHB Đà Nẵng đến đội đang xếp thứ 8 CAHN chỉ là 3 điểm. Khoảng cách của đội đầu bảng Bình Định và đội tạm đứng thứ 5 Viettel cũng chỉ 1 trận thắng. Vì thế, sau mỗi vòng đấu, mọi thứ sẽ đảo chiều. Mọi thứ rất khó lường, đáng để chờ đợi".
"Bình Định tiếp Thanh Hóa trên sân nhà là trận đấu tâm điểm", HLV Trần Công Minh nhìn nhận rồi chia sẻ: "Thắng liền 3 trận, ghi 7 bàn, đội bóng đất Võ đang có 9 điểm và ở ngôi đầu. Tuy nhiên, phải nghỉ hơn 45 ngày cũng khó nói là họ có còn giữ được phong độ tốt hay không? HLV Nguyễn Đức Thắng đã có thêm thời gian để tập hợp, phát huy năng lực của những cá nhân xuất sắc.
Thanh Hóa đã cho thấy mình khó chơi ở mùa này. Trận hòa với Hà Nội FC thể hiện rõ điều đó. Thanh Hóa chưa để thua nào sau 4 vòng đấu. HLV Velizar Popov thường cho học trò đá chắc chắn ở sân nhà trước khi hướng đến khung thành đối phương với lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả. Với lợi thế sân nhà, tôi nghiêng về chiến thắng dành cho chủ nhà Bình Định.
Trong khi đó, CAHN cần thêm thời gian chứ rất khó một bước "trở mình" được. Tân binh V-League đang gặp nhiều khó khăn trong chuỗi trận vừa qua, với 3 trận liên tiếp toàn hòa và thua. Đội khách Hải Phòng không phải dễ chơi. Một kết quả hòa ở trận đấu này là điều tôi mường tượng".
HLV Trần Công Minh nhìn nhận rằng các đội nhóm cuối sẽ vô cùng khó khăn ở vòng đấu này: "3/4 đội nhóm cuối sẽ đá sân khách. Tôi cảm nhận đó sẽ là những chuyến làm khách không hề dễ chịu dành cho Khánh Hòa, B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng.
Con người tốt hơn, đội bóng vào guồng, được trên sân nhà, mọi lợi thế đang nghiêng về Nam Định. Chắc hẳn HLV Võ Đình Tân sẽ có những tính toán của riêng mình như cho học trò chơi phòng ngự, phản công để ít nhất có được 1 điểm.
Đặt lên bàn cân, Nam Định xếp "cửa trên" so với Khánh Hòa. Nam Định sẽ chơi tấn công và rất khó để Khánh Hòa rời Thiên Trường dù chỉ 1 điểm. Nam Định sẽ thắng trận này

Cơ hội để CLB TP.HCM thoát khỏi nhóm cuối bảng là không dễ bởi đối thủ của họ ở vòng này lại là ĐKVĐ Hà Nội FC của đội trưởng Văn Quyết (ảnh). Ảnh: Hoàng Linh
B. Bình Dương cũng đang cho thấy những biến chuyển tích cực của mình khi "thay tướng". Đội bóng đất Thủ đã có những nét tươi mới ở Cúp Quốc gia nhưng đối thủ chỉ là Huế ở giải hạng Nhất. Còn lúc này, chờ họ ở thành Vinh là chủ nhà SLNA đang "khát thắng" sau chuỗi 4 trận hòa ở V-League. B.Bình Dương chơi thiên về kỹ thuật sẽ gặp khó trước một SLNA đá máu lửa và rát. Theo tôi, cửa thắng nghiêng về SLNA.
Với SHB Đà Nẵng, quãng nghỉ vừa rồi thật đúng lúc. Đội bóng sông Hàn có nhiều vấn đề cần "tầm soát" và đó là cơ hội để HLV Phan Thanh Hùng giải quyết những hạn chế. Năng lực cầm quân, kinh nghiệm của HLV Phan Thanh Hùng là không bàn cãi nhưng Đà Nẵng đang trong giai đoạn chuyển mình về lực lượng. Họ có cầu thủ trẻ rất ấn tượng và hy vọng các bạn ấy sẽ phát triển tốt.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang nỗ lực vượt khó với 5 điểm sau 4 vòng. Chủ nhà cũng có những cá nhân có thể tạo đột biến như Janclesio, Đinh Thanh Trung, Trần Phi Sơn. Tôi cho rằng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tận dụng sân nhà để giành 3 điểm.
CLB TP. HCM đá sân nhà Thống Nhất nhưng thật ra cũng quá khó khi tiếp Hà Nội FC. Những gì để lại sau trận thua Bà Rịa- Vũng Tàu ở Cúp Quốc gia cho thấy CLB TP.HCM còn phải đối mặt nhiều gian nan ở V-League. Rất khó cản được Hà Nội FC vào lúc này và 3 điểm rời Thống Nhất cho nhà ĐKVĐ cũng là điều bình thường".
"Những trận đấu sắp đến theo tôi sẽ vô cùng khốc liệt, khó lường, có những bước ngoặt được tạo ra. Khi chỉ đá 3 vòng rồi lại nghỉ 1 tháng, ai cũng muốn tích cóp điểm số để làm "vốn" nên sẽ có những trận đấu "sống còn". Chính vì thế V-League rất đáng xem", HLV Trần Công khép lại câu chuyện với nhìn nhận như thế.

