HLV Hoàng Anh Tuấn tiết lộ áp lực khi dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á 2023

Ngày 8/8, tại VFF đã diễn ra Lễ công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Căn cứ vào những mục tiêu các đội tuyển trong năm 2023, VFF đã quyết định thành lập 2 đội tuyển U23 Việt Nam. Theo đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đảm nhiệm cương vị HLV U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á diễn ra tại Thái Lan và ASIAD-19 tại Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Nghiệp Khôi - Tổng thư kí VFF cho biết:

"Trong những năm qua, với sự đầu tư bài bản của VFF, các đội tuyển trẻ duy trì được thành tích ổn định, thường xuyên góp mặt tại các vòng chung kết châu lục. Đặc biệt, năm 2022, Việt Nam là quốc gia duy nhất tại Đông Nam Á có 3 đội tuyển trẻ lọt vào vòng chung kết châu Á. Trong năm 2023, chúng ta có 3 giải đấu dành cho lứa U23, vòng loại U23 châu Á 2024, ASIAD 19 và giải vô địch Đông Nam Á 2023, diễn ra gối nhau từ tháng 8 đến đầu tháng 10. Song song là các hoạt động của FIFA Days, vòng loại World Cup tháng 11. Với vị trí huấn luyện viên trưởng, qua trao đổi và thống nhất với Troussier, VFF bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng U23 dự giải U23 Đông Nam Á và ASIAD 19".

Lãnh đạo VFF trao áo HLV trưởng U23 Việt Nam cho HLV Hoàng Anh Tuấn (Ảnh: BB)

HLV Hoàng Anh Tuấn là người có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo, phát triển lớp cầu thủ kế cận cho đội tuyển quốc gia. Ông cũng là người đầu tiên đưa U19 Việt Nam lọt vào vòng chung kết U20 FIFA World Cup 2017.

Trong buổi lễ ra mắt, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ:

"Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được VFF ủng hộ, tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á và xa hơn là ASIAD 19. Tôi từng giữ cương vị huấn luyện viên trưởng các tuyển trẻ quốc gia từ U16, U17 U20 và lần này vinh dự hơn là U23 Việt Nam. Trong quá trình 8 năm được VFF giao nhiệm vụ, tôi cũng có một số thành tích, nhưng vẫn có những bước lỗi nhịp. Lần này là một bước cao hơn khi dẫn dắt U23, lớp cầu thủ kế cận gần nhất với đội tuyển quốc gia.

Với cá nhân mình, tôi nghĩ rằng đây là trách nhiệm quan trọng. Đến giờ phút này, trong tay tôi có đội ngũ cộng sự là các danh thủ nổi tiếng, như anh Minh Chiến, Lê Phước Tứ, Hứa Hiền Vinh, Trần Đức Cường,… Đây đều là các huấn luyện viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ. Tâm nguyện của tôi là đóng góp cho sự phát triển bóng đá Việt Nam".

HLV Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại buổi lể (Ảnh: BB)

Dù phía VFF không giao áp lực cho HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự ở giải đấu này nhưng theo vị chiến lược gia người Khánh Hòa, ông có những áp lực riêng sau giải đấu.

"Thật ra những vấn đề này thuộc về chiến lược, giải đấu nào cũng có mục tiêu riêng. Đối với tôi áp lực sau giải đấu giới thiệu được bao nhiêu người lên ĐTQG, đó là áp lực. Ở U23 Đông Nam Á, VFF không giao chỉ tiêu không có nghĩa là chúng tôi chơi tùy tiện. Làm sao để cầu thủ có trải nghiệm tốt nhất, có bài học kinh nghiệm, sẵn sàng tham gia ĐTQG cấp độ cao hơn".

U23 Việt Nam tới thời điểm hiện tại gần như có tương đối lực lượng (Ảnh: BB)

Giải U23 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 17/8 đến 26/8. U23 Việt Nam nằm ở bảng C với U23 Philippines và U23 Lào. Theo kế hoạch ngày 14/8 toàn đội sẽ lên đường sang Thái Lan và tập huấn và chuẩn bị cho giải đấu.

Thanh Xuân

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/hlv-hoang-anh-tuan-tiet-lo-ap-luc-khi-dan-dat-u23-viet-nam-tham-du-u23-dong-nam-a-2023-2023080816390318.htm