HLV Hà Nội FC: Phong tỏa Công Phượng không phải là cách để chiến thắng

Huấn luyện viên Hà Nội FC đánh giá cao Công Phượng và dè chừng sự nguy hiểm của tiền đạo tuyển Việt Nam trước cuộc chạm trán với TP.HCM ở vòng 11 V-League 2020 chiều nay (24/7).

Công Phượng sẽ luôn bị một hoặc hai cầu thủ đối phương theo kèm chặt. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Trước trận đấu tâm điểm giữa Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với Hà Nội FC, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tôn trọng đội chủ sân Thống Nhất. “Tôi đánh giá rất cao tinh thần tập thể của TP.HCM. Đó là sức mạnh lớn nhất của đội bóng này,” ông Nghiêm nhận xét.

“Thuyền trưởng” Hà Nội FC dè chừng với tiền đạo Công Phượng, mũi nhọn nguy hiểm nhất của đối thủ. Cầu thủ sinh năm 1995 vừa tịt ngòi ở vòng đấu gần nhất nhưng nhìn chung vẫn có phong độ cao, là tiền đạo nội tốt nhất V-League mùa này. Hơn hết Công Phượng cũng có rất có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng Thủ đô.

Huấn luyện viên Hà Nội FC nói: “Công Phượng là mẫu tiền đạo đá lùi sâu và cần kết hợp với trung phong chơi càn lướt để có khoảng trống. Nếu không có tiền đạo ngoại, cậu ấy chơi thiếu hiệu quả. Trận TP.HCM với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa qua là ví dụ.”

“Nhưng Công Phượng nguy hiểm khi có không gian chơi bóng hoặc được di chuyển tự do. TP.HCM có nhiều vệ tinh tốt giúp tiền đạo này chơi hay hơn khi còn ở Hoàng Anh Gia Lai,” ông Nghiêm cho hay.

Dẫu vậy, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không đặt việc phong tỏa Công Phượng ở trận đấu quan trọng tới là chiến thuật hàng đầu. Nhà đương kim vô địch tập trung chơi tốt để áp đảo sức mạnh tập thể từ đối thủ.

Công Phượng được đánh giá cao nhưng không phải mối nguy hiểm lớn nhất đối với Hà Nội FC. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Phía đối diện, huấn luyện viên Chung Hae-seong lại cho rằng Công Phượng sẽ luôn bị nhiều cầu thủ theo kèm bởi đang có phong độ tốt.

“Phong độ của Phượng đang rất tốt và luôn là sự nguy hiểm với đội khách. Luôn có một hoặc hai cầu thủ kèm chặt Công Phượng. Tiền đạo này luôn chơi hay trước các đối thủ mạnh,” ông Chung nói.

Nhưng huấn luyện viên Hàn Quốc đồng quan điểm với người đồng nghiệp bên phía Hà Nội FC, rằng sức mạnh của TP.HCM tới từ tập thể và không phụ thuộc vào cá nhân cầu thủ nào.

Huấn luyện viên TP.HCM và Hà Nội FC ở buổi họp báo trước trận đấu quan trọng giữa đôi bên ở vòng 11 V-League 2020. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Trận đấu giữa TP.HCM với Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc l9 giờ 15 phút chiều nay (24/7) trên sân Thống Nhất. Đây là tâm điểm của vòng 11 V-League khi hai “thế lực” hàng đầu của bóng đá Việt Nam, hội tụ nhiều ngôi sao của đội tuyển quốc gia đối đầu nhau.

Hơn hết, hai đội đang rất khát khao giành 3 điểm để vượt lên trong cuộc đua cạnh tranh chức vô địch mùa này. Hiện TP.HCM hơn Hà Nội FC bốn bậc trên bảng xếp hạng nhưng khoảng cách chỉ là 2 điểm./.

Nguyên An (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hlv-ha-noi-fc-phong-toa-cong-phuong-khong-phai-la-cach-de-chien-thang/653461.vnp