HLV của U23 Myanmar nổi nóng khi bị 'hỏi xoáy'

Trong cuộc họp báo sau trận thua U23 Indonesia 1-3 vào chiều qua, HLV Velizar Popov của Myanmar đã rất tức giận khi nhận được một câu hỏi xoáy của phóng viên.

Người phóng viên này đã hỏi với đại ý rằng nếu so với thành tích giành HCĐ tại SEA Games 2019, năm nay khi không vượt qua vòng bảng thì U23 Myanmar “có phải là đang đi lùi hay không?”. Dường như câu hỏi đã khiến Velizar Popov cảm thấy bị động chạm.

Ông phản đối rất gay gắt: "Anh có nghiêm túc khi hỏi tôi một câu hỏi như thế này không? Ban đầu, anh nghĩ rằng màn trình diễn của chúng tôi ở giải đấu này là không tốt à? Điều đó chỉ có nghĩa là anh không hiểu những gì anh đã thấy trong bóng đá mà thôi".

Theo vị HLV người Bulgaria này, U23 Myanmar vẫn thi đấu tốt, vẫn để lại ấn tượng ở kỳ đại hội năm nay, bất kể thành tích đã không được tốt như cách đây 3 năm. "Tôi tự hào về đội bóng này. Tôi tự hào về cách đội bóng của tôi đã cống hiến, đặc biệt là trong hiệp 2 (trước Indonesia).

Myanmar đã thua cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở bảng A

Myanmar đã thua cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở bảng A

Đó là những phản ứng mà bạn không được chứng kiến trong hiệp một sau khi đã để thủng lưới ba bàn. Những gì họ thể hiện trong hiệp 2 là rất ấn tượng và tôi không mong đợi gì hơn”.

Velizar Popov ca ngợi các cầu thủ Myanmar, cho rằng họ đã kiên cường. Và có thể thành tích của Myanmar không bằng tại SEA Games 2019, nhưng đúng là có sự khác biệt rất lớn giữa hai giải đấu. Cách đây 3 năm, Myanmar nằm ở bảng rất dễ khi chỉ phải gặp Campuchia, Timor Leste, Philippines và Malaysia. Do vậy, họ dẫn đầu không khó khăn.

Năm đó, các ông lớn Việt Nam, Indonesia và Thái Lan phải chung bảng. Năm nay, khi các bảng đấu được phân chia đồng đều hơn, thực sự Myanmar đã phải trở về với chỗ đứng đúng của mình trên bản đồ bóng đá khu vực.

Cộng với thất bại tại AFF Cup 2020, có thể nói bóng đá Myanmar vẫn chưa thể theo kịp đà thăng tiến của những đầu tàu Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam hay cả Indonesia.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hlv-cua-u23-myanmar-noi-nong-khi-bi-hoi-xoay-post1438640.tpo