Hiệu ứng domino có thể là nguyên nhân cháy lan rộng ở các chung cư Hong Kong

Các chuyên gia nhận định rằng ngọn lửa có thể đã lan từ tòa nhà này sang tòa nhà khác theo 'hiệu ứng domino', dẫn đến thảm họa kinh hoàng tại Hong Kong ngày 26/11. Điều này được cho là có nét tương đồng với vụ cháy Tháp Grenfell ở Anh năm 2017.

Một quan chức từ một công ty tư vấn kỹ thuật phòng cháy chữa cháy nhận định rằng vụ cháy kinh hoàng hôm 26/11 ở Hong Kong có nhiều điểm tương đồng với thảm họa Tháp Grenfell ở London, Anh năm 2017. Cả hai vụ cháy này đều gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa trong quá trình dập lửa.

Ông Jonathan Barnett, Giám đốc điều hành công ty Basic Expert, cho biết, trong trường hợp của Tháp Grenfell, lớp phủ bên ngoài tòa nhà 24 tầng này, vốn rất dễ cháy, đã khiến ngọn lửa lan nhanh từ tầng này sang tầng khác. Vụ việc khi đó đã cướp đi sinh mạng của 72 người.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở Hong Kong. Ảnh: Reuters

Hiện nguyên nhân vụ cháy ở Hong Kong vẫn chưa được xác định nhưng cảnh sát đang điều tra liệu vật liệu xây dựng và giàn giáo có góp phần khiến ngọn lửa lan nhanh hay không. Các tòa tháp bị bao bọc bởi giàn giáo tre, loại vật liệu phổ biến trong xây dựng và sửa chữa ở Hong Kong nhờ đặc tính nhẹ và dễ vận chuyển trong không gian chật hẹp dù chính quyền cảnh báo rằng nó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Ông Jonathan Barnett, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Basic Expert, cho biết giàn giáo tre cùng lớp bao bọc của nó, có thể bằng vải hoặc nhựa, có khả năng đóng vai trò tương tự lớp phủ bên ngoài từng khiến Tháp Grenfell ở London bùng cháy dữ dội. Chúng cho phép lửa "nhảy qua các khe hở giữa các tầng", khiến ngọn lửa lan từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Điều này tạo ra thách thức gần như không thể vượt qua đối với lực lượng cứu hỏa.

Một yếu tố khác làm gia tăng khó khăn là việc đưa nước lên chữa cháy ở độ cao lớn. “Vấn đề khi chữa cháy trong các tòa nhà cao tầng là làm thế nào để đưa nước vào đám cháy? Nếu đám cháy nằm ngoài tầm với của vòi rồng từ xe cứu hỏa, bạn sẽ làm gì? Bạn phải dập lửa từ bên trong”, ông Barnett nói.

Ông nhấn mạnh rằng việc này đặt lính cứu hỏa vào tình thế nguy hiểm khi phải tiếp cận từ bên trong tòa nhà, đồng thời khiến những cư dân bị mắc kẹt càng khó thoát ra ngoài.

Theo ông Albert Simeoni, giáo sư và trưởng khoa kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Học viện Bách khoa Worcester, ngoại ô Boston, thử thách khó khăn nhất đối với các lực lượng cứu hỏa là đám cháy dường như đã lan từ tòa nhà cao tầng này sang tòa nhà cao tầng khác theo cái mà ông gọi là “hiệu ứng domino”.

“Khi đám cháy lên đến đỉnh tòa nhà, các mảnh vỡ đang cháy sẽ rơi xuống, chạm đến giàn giáo của tòa nhà khác và khiến đám cháy lan rộng”, ông Simeoni nói.

“Đó thực sự là một cơn ác mộng. Tình hình đang diễn biến phức tạp, với đám cháy đang cháy ở bên ngoài, các mảnh vỡ rơi xuống, và lính cứu hỏa thậm chí không thể chuẩn bị thiết bị của mình một cách tốt nhất”, ông nói thêm.

Trong các video quay lại vụ cháy ở Hong Kong, thang cứu hỏa dường như chỉ vươn tới được nửa tòa nhà đang cháy.

Theo ông Jack J. Murphy, cựu cảnh sát trưởng cứu hỏa và tác giả cuốn sách “Tòa nhà cao tầng: Hiểu về thách thức theo chiều dọc” (High-Rise Buildings: Understanding the Vertical Challenge), các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ trong môi trường như vậy gặp vô vàn khó khăn. Ông cho biết: “Khói bao trùm do cửa sổ bị mở hoặc vỡ, khiến các lực lượng cứu hỏa rất khó tiếp cận từ bên ngoài”.

Diệp Thảo/VOV.VN Theo The New York Times

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hieu-ung-domino-co-the-la-nguyen-nhan-chay-lan-rong-o-cac-chung-cu-hong-kong-post1249286.vov