Hiểu rõ về môi trường tồn tại các loại khí độc và cách phòng tránh
Trong xã hội hiện nay tồn tại rất nhiều loại khí độc và là mối đe dọa rất lớn cho xã hội. Thực tế cho thấy, mỗi vụ tai nạn do khí độc thường gây thiệt hại rất nhiều về người, gây đau thương cho nhiều gia đình đang yên ổn, hạnh phúc, để lại nỗi ám ảnh cho những người ở lại.
Điển hình là vụ 5 người tử vong ở Công ty TNHH Daesang Việt Nam, địa chỉ tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì. Chiều 18/7/2022, 2 công nhân của một công ty môi trường do Công ty Daesang Việt Nam thuê đã đến vệ sinh hố gas vi sinh ở khu vực lò hơi. Đến khoảng 18h, 2 công nhân này bị ngạt khí. Thấy vậy, 3 công nhân thuộc bộ phận lò hơi của công ty đang làm việc gần đó đã đến và xuống ứng cứu. Tuy nhiên, cả 5 người đều bị ngạt khí, ngất đi. Sau khi nhận tin báo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đã đưa được tất cả 5 người, trong đó 3 người được xác định đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện, 1 người tử vong tại bệnh viện và 1 nạn nhân cuối cùng đến ngày 21/7 cũng không qua khỏi.
Hay như vụ 6 người tử vong trong một căn nhà ở Bình Dương, theo Công an tỉnh Bình Dương, đêm ngày 23/7/2022 trên địa bàn có xảy ra mưa lớn và mất điện, gia đình có sử dụng máy phát điện. Qua điều tra, xác định nguyên nhân ban đầu vụ việc là do ngạt khí thải của máy phát điện. Tại hiện trường máy phát điện nhỏ được đặt trong căn nhà phía cửa sau. Đáng tiếc khi xảy ra vụ việc, cả cửa trước và cửa sau đều khóa kín mít, không có một lỗ thông gió.

Chiếc máy phát điện tìm thấy tại hiện trường 6 người chết trong một gia đình tại Bình Dương
Từ hai vụ việc trên ta có thể thấy, khí độc dễ dàng tích tụ trong không gian hạn chế khi quá trình sản xuất, hoạt động của máy móc, thiết bị sản sinh ra khí độc hoặc nó có thể là sự phân hủy hóa học, sinh học của hóa chất nào đó được lưu trữ trong bể chứa. Với mỗi loại khí độc lại có những tác động khác nhau lên cơ thể con người. Nếu như tiếp xúc và hít phải khí độc liều lượng nhiều và trong thời gian dài thì đều dẫn đến rối loạn hệ hô hấp, thậm chí là tử vong. Điển hình như các loại khí độc: H2S (Hydro Sufua), CO (cacbon monoxide), ngoài ra còn có một số loại dung môi khác như dầu hỏa, chất tẩy sơn, chất tẩy dầu mỡ có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương...
Chính vì vậy, để phòng tránh tác hại của khí độc nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cần lưu ý: Không sử dụng bếp than, các loại máy móc, thiết bị có sản sinh khói khí độc trong không gian kín, nếu trường hợp bắt buộc thì phải sử dụng đồ bảo hộ có trang bị mặt nạ phòng độc, và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc trong an toàn lao động. Trước khi làm việc trong môi trường nhiều chất thải, dung môi như hố gas, giếng khoan, phải kiểm tra nồng độ khí độc còn tồn chứa trong đó, đánh giá mức độ nguy hiểm để đưa ra phương án giải quyết nhằm giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Trang bị các thiết bị bảo hộ cá nhân chống khí độc như mũ, kính, quần áo, găng tay, ủng, bình oxy và mặt nạ phòng độc (trong môi trường thích hợp). Trong tất cả các vụ cháy, thành phần khói khí độc chủ yếu là khí CO và CO2. Để tránh hít phải khói độc, lấy khăn thấm nước che kín miệng và mũi để lọc không khí khi hít thở. Có thể sử dụng mặt nạ chống khói nếu được trang bị trước. Muốn thoát ra khỏi hỏa hoạn, ngoài việc dùng khăn thấm nước che miệng mũi, phải dùng chăn, mền nhúng nước trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy nhanh qua đám lửa ra ngoài, tránh bị cháy quần áo gây bỏng da. Từ đó hạn chế những thiệt hại đau long không đáng có.
Lê Hồng Thủy(Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh)