Hiệu quả từ đề án Nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau

Sáng nay (8/5), Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Hội nghị chủ yếu tổng kết Đề án 1336 theo Quyết định số 1336 ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cà Mau.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cà Mau.

Đối chiếu với các chỉ tiêu trong Quyết định 1336 được Thủ tướng Chính phủ giao phó, đề án đã đạt và vượt 3 chỉ tiêu bao gồm: 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã thành lập mới CLB liên thế hệ giúp nhau, vượt 105 % chỉ tiêu, nhiệm vụ; thành lập mới 6.000 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, nâng tổng số hiện nay lên đến 9.000 CLB, vượt 200 % chỉ tiêu, nhiệm vụ; huy động được 330.000 thành viên tham gia, vượt 200 % so với chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, có hai chỉ tiêu không đạt là: 150.000 thành viên của CLB liên thế hệ tự giúp nhau được vay vốn sản xuất, kinh doanh, chỉ đạt 45 % (chỉ tiêu Chính phủ giao là 50 %); 40 % CLB liên thế hệ tự giúp nhau thực hiện đầy đủ 8 mảng hoạt động và duy trì sinh hoạt đều hằng tháng (chỉ tiêu Chính phủ giao là 80%).

Đại diện các sở, ban, ngành tham dự và đóng góp thêm nhiều ý kiến hay cho các hoạt động của Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau trong giai đoạn tới.

Đại diện các sở, ban, ngành tham dự và đóng góp thêm nhiều ý kiến hay cho các hoạt động của Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau trong giai đoạn tới.

Riêng Cà Mau hiện nay có trên 147.360 người cao tuổi; trong đó có trên 132.660 hội viên, chiếm hơn 90 % so với số lượng người cao tuổi trong tỉnh. Tính đến thời điểm này, tỉnh có 100 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi tại cộng đồng, với 857 tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ngoài ra, trong năm 2024, tỉnh cũng có 64 CLB liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập và nhân rộng với hơn 3.140 thành viên, trong đó hơn 70 % là người cao tuổi, còn lại là người trung niên và thanh niên địa phương. Theo báo cáo, các CLB này hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tự giúp nhau và huy động nguồn lực tại chỗ.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau, cho biết: “Các CLB liên thế hệ tự giúp nhau góp phần nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi, giữ gìn và trao truyền văn hóa dân tộc, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa các thế hệ trong cộng đồng. Trong giai đoạn tới, Cà Mau sẽ duy trì, nhân rộng mô hình, đồng thời hướng tới xây dựng cộng cộng đồng già hóa năng động, chủ động thích ứng với tốc độ già hóa dân số đang ngày càng gia tăng trong xã hội”.

Lam Khánh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/hieu-qua-tu-de-an-nhan-rong-mo-hinh-clb-lien-the-he-tu-giup-nhau--a38846.html