Hiệu quả mô hình đổi vũ khí, vật liệu nổ ở Đồng Nai
Không chỉ là một biện pháp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, mô hình 'Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy phiếu khám, chữa bệnh miễn phí và tặng nón bảo hiểm' do lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai triển khai đã mở ra hướng đi mới trong công tác dân vận, kết hợp giữa an ninh và an sinh. Người dân khi đến giao nộp vũ khí được hướng dẫn tận tình, được khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và nhận những phần quà thiết thực. Một sáng kiến mang đậm tính nhân văn, lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, vì cuộc sống bình yên.
Khi công tác an ninh được thực hiện bằng lòng tin và sự sẻ chia
Sáng 27/10, tại trụ sở Công an phường Long Bình, hàng trăm người dân đã có mặt từ sớm để tham dự “Lễ phát động ra quân Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại đây, người dân được tham gia chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy phiếu khám, chữa bệnh miễn phí và tặng nón bảo hiểm”.
Không khí buổi lễ diễn ra thân mật, gần gũi, không còn sự e dè thường thấy ở những buổi thu hồi vũ khí. Người dân đến giao nộp được cán bộ hướng dẫn tận tình, ai nấy đều vui vẻ vì hiểu rằng việc làm của mình góp phần bảo đảm an toàn cho xã hội.

Người dân giao nộp vũ khí ở tại lễ phát động.
Lãnh đạo Công an Đồng Nai cho biết, không chỉ dừng lại ở những tuyên truyền bằng loa phóng thanh hay khẩu hiệu cứng nhắc, lực lượng công an đến tận khu phố, từng hộ gia đình để vận động, trò chuyện. Cán bộ công an không chỉ nói về pháp luật mà còn chia sẻ những câu chuyện thực tế về hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép.
Chính sự kiên trì, chân thành ấy đã khiến nhiều người tự nguyện mang nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không cần bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào. Từ đó, mối quan hệ giữa công an và người dân được bồi đắp bằng niềm tin và sự thấu hiểu.

Tặng mũ bảo hiểm cho người dân.
Anh Trần Huy Quyết Thắng, người dân phường Long Bình, chia sẻ: “Tôi tình cờ nhặt được một khẩu súng cũ trên đường, thấy nguy hiểm nên mang nộp trong lễ phát động. Được tặng nón bảo hiểm và phiếu khám bệnh miễn phí, tôi cảm thấy vui vì việc nhỏ của mình cũng góp phần giữ gìn bình yên cho địa phương”.
Câu chuyện giản dị nhưng phản ánh rõ niềm tin giữa nhân dân và lực lượng công an. Niềm tin ấy được vun đắp bằng thái độ tận tâm, gần gũi và những hành động nhân văn, cụ thể.
Khi an ninh gắn với sức khỏe cộng đồng
Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Công an phường Long Bình, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, công tác vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững an ninh trật tự cơ sở.
Đơn vị đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm Y tế phường và Bệnh viện Mắt Hà Nội - Đồng Nai để tổ chức mô hình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy phiếu khám, chữa bệnh miễn phí và tặng nón bảo hiểm”. Người dân đến nộp vũ khí được khám bệnh, nhận thuốc và quà tặng ngay tại trụ sở công an, tạo nên một “ngày hội bình yên” đúng nghĩa.

Lực lượng công an đang thống kê số vũ khí mà người dân giao nộp tại buổi lễ.
Mục tiêu của mô hình là thu hồi triệt để các loại vũ khí, vật liệu nổ còn tồn đọng trong nhân dân, đồng thời quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Mỗi phiếu khám bệnh, mỗi chiếc nón bảo hiểm được trao đi đều là lời tri ân, là cách lực lượng công an thể hiện sự quan tâm, gần gũi với người dân.
Đây là mô hình kết hợp sáng tạo giữa an ninh và an sinh, mang lại hiệu quả kép: vừa giữ gìn trật tự xã hội, vừa chăm lo đời sống dân sinh, hướng tới môi trường sống an toàn và nhân ái.

Anh Trần Huy Quyết Thắng, người dân phường Long Bình giao nộp súng nhặt được.
Một cán bộ Công an phường Long Bình chia sẻ: “Chúng tôi coi mỗi buổi vận động là dịp gặp gỡ, lắng nghe và quan tâm đến bà con. Khi người dân cảm nhận được sự chân thành, họ sẵn sàng hợp tác”. Chính tinh thần đó đã biến những buổi phát động thành ngày hội sẻ chia. Công an và nhân dân cùng hướng tới mục tiêu chung: sống an toàn, khỏe mạnh, nghĩa tình và không còn vũ khí trái phép trong khu dân cư.
Lan tỏa giá trị lớn về nhân văn và bình yên
Theo công an Đồng Nai, mô hình trên đang được nhân rộng và ghi nhận hiệu quả rõ rệt tại cơ sở, trong đó có xã Xuân Lộc. Ngày 13/9/2025 vừa qua, Công an xã Xuân Lộc phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho gần 150 người dân tộc Chơ Ro, Mường, Nùng cư trú tại các ấp Trung Nghĩa, Gia Hòa, Thọ Trung.
Người dân được phổ biến quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời được phân tích rõ nguy cơ, hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng trái phép. Ngay trong buổi tuyên truyền, bà con tự nguyện giao nộp 20 vũ khí thô sơ và nhận về 20 chiếc nón bảo hiểm, biểu tượng của sự hợp tác, tin tưởng và trách nhiệm cộng đồng.
Theo Công an xã Xuân Lộc, kể từ khi triển khai đến nay, đơn vị đã tiếp nhận gần 80 vũ khí các loại, trong đó có súng tự chế, dao kiếm, mã tấu, dùi cui điện, bình xịt hơi cay… Hơn 60 chiếc nón bảo hiểm đã được trao tận tay người dân, thay cho lời tri ân và động viên.

Khám chữa bệnh miễn phí cho người dân giao nộp vũ khí.
Theo đánh giá của lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, mô hình đã mang lại kết quả kép: vừa giúp thu hồi triệt để các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vừa tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng công an và người dân. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong thời kỳ đổi mới công tác dân vận, chuyển từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, từ áp đặt hành chính sang sẻ chia, thấu hiểu. Mỗi phần quà được trao đi là một sợi dây gắn kết lòng dân, góp phần củng cố nền an ninh nhân dân vững mạnh.

Khám chữa bệnh miễn phí cho người dân giao nộp vũ khí.
Trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Nai triển khai mạnh mô hình trên toàn tỉnh, đặc biệt tại các địa bàn ven khu công nghiệp, vùng dân tộc thiểu số và khu vực giáp ranh. Khi công tác thu hồi vũ khí gắn liền với các chương trình an sinh, chăm sóc sức khỏe và giáo dục pháp luật, mô hình này sẽ trở thành điểm sáng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bình yên, khi được xây dựng từ lòng dân, sẽ trở thành nền tảng bền vững cho một xã hội an toàn, nhân ái và văn minh.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hieu-qua-mo-hinh-doi-vu-khi-vat-lieu-no-o-dong-nai.html













