Hiệu quả giảm nghèo ở Cự Thắng

Là xã miền núi thuộc vùng an toàn khu cách mạng (CT229), Cự Thắng (Thanh Sơn) có diện tích tự nhiên trên 2.900ha, hơn 6.000 nhân khẩu, trong đó 61,8% là đồng bào dân tộc thiểu số. Để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình 135, vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội..., UBND xã đã xây dựng các mô hình sản xuất thâm canh lúa chất lượng cao, nuôi bò lai 3B, trồng cây ăn quả, phát triển tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa các ngành nghề nông thôn.

Các doanh nghiệp, cơ sở may trên địa bàn xã Cự Thắng tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều người dân trong xã.

Trong sản xuất nông nghiệp, song song với duy trì trồng một số cây lương thực ngắn ngày như lúa, ngô, lạc, khoai lang..., xã khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân trồng cây ăn quả lâu năm, thay thế các giống chè cũ bằng chè giống mới, cho năng suất, chất lượng cao hơn. Phát huy lợi thế đất đai, Cự Thắng tập trung phát triển chăn nuôi, trong đó đàn trâu, bò hơn 1.200 con. đàn lợn trên 4.000 con, đàn gia cầm hơn 65.000 con và gần 2.000 đàn ong mật... Sau thành công thí điểm gieo cấy 30ha lúa chất lượng cao, xã thực hiện quy hoạch, vận động, khuyến khích người dân dồn điền, đổi thửa, xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung theo hướng hàng hóa.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, với lợi thế trung tâm cụm xã, Cự Thắng chú trọng đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ... Hiện nay, trên địa bàn xã có bốn công ty và 155 cơ sở sản xuất kinh doanh như may mặc, điện tử, xây dựng, chế biến gỗ, chè, vận tải, hộ kinh doanh cá thể… Đáng chú ý, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp ngay tại làng đã mang lại nhiều lợi ích. Nhà máy về xã giúp nhiều lao động trẻ “ly nông” mà không cần phải “ly hương”. Gần 900 người lao động của Cự Thắng và các xã lân cận đã có được việc làm ngay tại quê hương, được sống cùng gia đình, có điều kiện chăm sóc người thân, nuôi dạy con cái, gắn bó tình làng nghĩa xóm.

Để chuyển dịch cơ cấu lao động, Cự Thắng chú trọng dạy nghề cho lao động nông thôn. Đến nay, đã có 18 lớp dạy nghề, đào tạo nghề được mở trên địa bàn xã, thu hút hơn 500 học viên với các ngành nghề phù hợp với điều kiện của địa phương như chăn nuôi thú y, chế biến chè, cơ khí, may mặc,... Ngoài các lớp dạy nghề do tỉnh, huyện, xã mở, các tổ chức Hội, đoàn thể đã chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trung tâm dạy nghề huyện mở các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, giúp người dân trong xã có kiến thức, kỹ năng, việc làm và thu nhập ổn định. Từ đó, đời sống ngày càng được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Năm 2011, tỉ lệ hộ nghèo của xã là 31,48%, thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/năm thì đến nay, toàn xã chỉ còn 69 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 4,92%, thu nhập bình quân đầu người 39 triệu đồng/năm.

Phát huy những lợi thế của địa phương, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ, sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân, công tác giảm nghèo ở Cự Thắng tiếp tục mang lại những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến về đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phương Thanh

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//kinh-te/hieu-qua-giam-ngheo-o-cu-thang/186993.htm