Hiệp ước quan trọng giữa Nga và Iran chính thức có hiệu lực
Ngày 2/10, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa nước này và Iran bắt đầu có hiệu lực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong lễ ký kết Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện tại Moscow ngày 17/1.
Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Iran được tổng thống hai nước ký kết tại Moscow vào ngày 17/1.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, hiệp ước này "phản ánh lựa chọn chiến lược của giới lãnh đạo chính trị Nga và Iran nhằm tăng cường quan hệ song phương hữu nghị và láng giềng tốt đẹp, phục vụ lợi ích cốt lõi của hai nước".
Việc thỏa thuận có hiệu lực "đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa Nga và Iran, đạt đến một tầm cao mới về quan hệ đối tác chiến lược rộng lớn".
Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm, văn kiện này đặt ra những chuẩn mực quan trọng "cho các lĩnh vực ưu tiên hợp tác song phương trong dài hạn".
Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện Nga-Iran cũng đặt ra các định hướng ưu tiên cho hợp tác song phương lâu dài, bao gồm củng cố phối hợp trên trường quốc tế trong bối cảnh trật tự thế giới đa cực đang định hình; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương; cũng như cùng nhau nỗ lực tăng cường ổn định, an ninh khu vực và ứng phó với những thách thức, mối đe dọa chung.
Nga và Iran tăng cường quan hệ giữa bối cảnh Moscow chịu nhiều hạn chế từ phương Tây do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, trong khi Tehran vừa phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt mà Liên hợp quốc tái áp đặt theo cơ chế "snapback".
Mới đây, ngày 1/10, khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 10, Nga đã tuyên bố không công nhận việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran.