Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia góp phần thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế
Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (VCBA) đã trở thành cầu nối vững chắc giữa cộng đồng DN Việt Nam và Campuchia, đồng thời góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.
Chiều tối nay (29/9), tại Thủ đô Phnom Penh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (VCBA) đã tổ chức Đại hội lần thứ I, bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2029 với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác của hiệp hội, đẩy mạnh vai trò kết nối cộng đồng DN Việt Nam-Campuchia, qua đó tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động kể từ khi chính thức thành lập 30/1/2024, VCBA xác định đại hội là một diễn đàn quan trọng để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đây cũng là dịp gặp gỡ, kết nối giao thương, hợp tác kinh doanh giữa các thành viên của hiệp hội nói riêng, cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia nói chung.

Quang cảnh đại hội VCBA lần thứ I
Phát biểu tại đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao sự phát triển của hiệp hội kể từ những ngày đầu thành lập tới nay, khẳng định hiệp hội đã trở thành cầu nối vững chắc giữa cộng đồng DN Việt Nam và Campuchia, đồng thời góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.
Các DN Việt Nam hoạt động tại Campuchia không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế, đóng góp ngân sách cho chính phủ hai nước, tạo công ăn việc làm cho người dân Campuchia, thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa bàn, hỗ trợ cộng đồng gốc Việt và người dân Campuchia gặp khó khăn, còn là những "sứ giả nhân dân", góp phần gắn kết tình cảm hữu nghị và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước.
Đại sứ nhấn mạnh việc lãnh đạo cấp cao hai nước xác định kinh tế, thương mại, đầu tư là lĩnh vực hợp tác trọng tâm từ nay đến năm 2030, với mục tiêu thúc đẩy kim ngạch thương mại hai nước không chỉ sớm đạt 20 tỷ USD, mà còn nhiều hơn nữa.
“Cộng đồng DN Việt Nam và người gốc Việt tại Campuchia có vai trò đặc biệt quan trọng, để hiện thực hóa tầm nhìn chung của lãnh đạo hai nước về việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối hai nền kinh tế. Hiệp hội sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động để vững bước trong giai đoạn phát triển mới”, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh.
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đề nghị hiệp hội cần có các biện pháp tuyên truyền, quảng bá và kế hoạch cụ thể để thu hút ngày càng đông đảo, nếu không tất cả thì là hầu hết các DN Việt Nam và người gốc Việt tham gia vào hiệp hội, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên của hiệp hội, tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; phát huy vai trò cầu nối giữa các thành viên của hiệp hội, giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại đại hội VCBA
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 gồm 25 thành viên. Ban chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ, gồm 6 ủy viên, bầu ông Leng Rithy tiếp tục làm Chủ tịch Hiệp hội và 5 phó chủ tịch. Đại hội cũng thông qua Điều lệ (sửa đổi), quy chế quản lý chi tiêu và tài chính, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chấp hành Hiệp hội và báo cáo tổng kết công tác và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới của Hiệp hội.
Đại hội lần thứ nhất VCBA đã thành công tốt đẹp, đánh dấu cột mốc mới trong sự trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và người gốc Việt tại Campuchia.
VCBA được thành lập từ ngày 30/1/2024 theo quyết định của Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Sau hơn 1 năm hoạt động, VCBA đã kết nạp được 63 doanh nghiệp hội viên là các DN Việt Nam, DN gốc Việt đang hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Campuchia. VCBA đã thực hiện nhiều hoạt động kết nối giao thương, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng. Các DN hội viên của VCBA chiếm khoảng 90% tổng vốn đầu tư của Việt Nam tại Campuchia (gần 3 tỷ USD).