Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nâng cao chất lượng công tác hội

Những năm gần đây, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh đã trở thành điểm đến, nơi hội tụ của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là cầu nối gắn kết DN với DN, doanh nghiệp với chính quyền địa phương, công tác hội và phong trào DN trẻ tỉnh đã có nhiều bước tiến vững chắc.

Được thành lập từ năm 2018, đến nay Hiệp hội DN tỉnh có trên 60 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội trực thuộc. Đồng hành, chia sẻ khó khăn với DN, tỉnh triển khai kịp thời các chính sách của Trung ương về hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho DN trên địa bàn.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh quan tâm phát triển hội viên mới.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh quan tâm phát triển hội viên mới.

Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Hoàng Mạnh Ngọc chia sẻ: Hiệp hội DN tỉnh luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy nhu cầu thiết thực của hội viên làm trung tâm. Chúng tôi tập trung xây dựng khối đoàn kết, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Hiệp hội chủ động tham mưu, đề xuất với tỉnh các chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao chất lượng các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại, liên kết với các hiệp hội trong và ngoài tỉnh.

Từ năm 2024 đến nay, Hiệp hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: tổ chức các diễn đàn đối thoại, hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp - chính quyền nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc giữa các DN với các cơ quan quản lý nhà nước. Duy trì các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản trị, pháp luật, chuyển đổi số cho hội viên. Hiệp hội cũng phát triển thêm hội viên mới, củng cố tổ chức hội ở các ngành nghề, lĩnh vực. Nhờ đó, vai trò của Hiệp hội ngày càng được khẳng định, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh tại tỉnh.

Ông Vũ Bảo Lân, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng cho biết: Công ty là đơn vị chuyên sản xuất các loại vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu xây dựng cơ bản trong tỉnh, các sản phẩm chính gồm gạch tuynel, gạch không nung. là thành viên của Hiệp hội DN tỉnh, trong những năm qua, Công ty luon tích cực tham gia vào công tác xây dựng tổ chức hội, các hoạt động của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp. Nhằm góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển, Công ty quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại như hệ thống điều khiển dây chuyền tự động, hệ thống robot, hệ thống tời kéo tự động, hệ thống cào đất thay thế cho máy xúc lật… giúp giảm chi phí, giảm khói bụi, tăng năng suất lao động, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. 7 tháng năm 2025, doanh thu Công ty đạt trên 43,6 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2024, nộp ngân sách Nhà nước trên 2,6 tỷ đồng, đạt 150% so với cùng kỳ năm 2024. Duy trì tạo việc làm cho 142 lao động với mức thu nhập bình quân 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Dây chuyền sản xuất gạch không nung của Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng.

Dây chuyền sản xuất gạch không nung của Công ty cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng.

Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp hội viên từng bước trưởng thành về năng lực quản trị, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Với sự nỗ lực cố gắng, giai đoạn 2023 - 2025, các doanh nghiệp hội viên đạt doanh thu bình quân hằng năm trên 15 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 250 tỷ đồng, tạo việc làm cho 14.963 lao động với mức thu nhập bình quân 7 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp và Hiệp hội DN tỉnh luôn quan tâm công tác an sinh xã hội. Từ năm 2024 đến nay, các doanh nghiệp hội viên ủng hộ hàng chục tỷ đồng cho các chương trình như xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học, tham gia các hoạt động thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm xã hội, sự đồng hành của doanh nhân với sự phát triển của địa phương.

"Để nâng cao chất lượng công tác hội, Hiệp hội DN tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội; đẩy mạnh chuyển đổi số trong kết nối và quản lý hội viên; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị hiện đại cho DN. Đồng thời, Hiệp hội chú trọng phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, tiếp tục đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ duy trì và mở rộng các chương trình an sinh xã hội, thể hiện rõ tinh thần “Doanh nhân Cao Bằng luôn đồng hành cùng tỉnh phát triển”- Ông Hoàng Mạnh Ngọc, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/hiep-hoi-doanh-nhan-tinh-nang-cao-chat-luong-cong-tac-hoi-3181250.html