Hiện thực giấc mơ an cư

Thực hiện Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Giang đã triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội, giúp nhiều hộ thu nhập thấp và gia đình khó khăn có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.

Nhà ở khang trang, hiện đại của gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở phường Hà Giang 1 được xây từ vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Nhà ở khang trang, hiện đại của gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở phường Hà Giang 1 được xây từ vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Nguồn vốn tiếp sức

Những ngày này, gia đình chị Nguyễn Thị Thảo, tổ 14, phường Hà Giang 1 đang tất bật hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của ngôi nhà mới khang trang. Ít ai biết rằng trước đó, giấc mơ có được một căn nhà kiên cố đối với gia đình chị từng là điều rất khó thực hiện bởi thu nhập còn hạn hẹp. Nhờ tiếp cận khoản vay 700 triệu đồng từ chương trình tín dụng nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội với thời hạn vay lên tới 25 năm, gia đình chị đã có thêm điều kiện để xây dựng tổ ấm của mình.

Chị Nguyễn Thị Thảo chia sẻ: “Nếu đợi tích lũy đủ thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có thể xây được nhà mới. Nhưng nhờ được vay vốn với lãi suất ưu đãi, thời gian vay dài nên vợ chồng tôi bảo nhau cố gắng làm thêm, tiết kiệm chi tiêu để trả nợ dần. Giờ có được ngôi nhà khang trang, gia đình tôi rất yên tâm để ổn định cuộc sống”.

Gia đình ông Tăng Đức Hải, phường Hà Giang 2 cũng là một trong những hộ được thụ hưởng chính sách. Vợ chồng ông làm nghề kinh doanh nhỏ lẻ, thu nhập không ổn định. Ngôi nhà cấp 4 cũ của gia đình bị ảnh hưởng sau mưa lũ nhưng nhiều năm chưa có điều kiện sửa chữa.

Tháng 11/2025, gia đình ông được vay 700 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi và thời gian vay 20 năm. Cùng với số tiền tích góp được trước đó, gia đình bắt tay xây dựng ngôi nhà mới. Đến nay, căn nhà đã hoàn thiện khoảng 90% khối lượng và dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong thời gian tới.

Ông Tăng Đức Hải xúc động cho biết: “Gia đình tôi đã tích góp được khoảng 300 triệu đồng trước để xây nhà. Khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi thì vợ chồng tôi mới có điều kiện hoàn thiện ngôi nhà. Dự kiến cuối tháng 5 này sẽ chuyển vào ở. Có được ngôi nhà kiên cố là mơ ước từ rất lâu rồi, giờ mới thực hiện được”.

Những mái ấm mới được dựng lên từ nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp người dân ổn định nơi ở mà còn tạo động lực để các gia đình yên tâm lao động, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đưa chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng

Nhà ở không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là nền tảng để ổn định và phát triển xã hội. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác chăm lo nhà ở cho người dân, nhất là người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo, công nhân và người lao động.

Chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội là một trong những chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến hỗ trợ các đối tượng khó khăn về nhà ở có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở.

Để chương trình phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Giang đã chủ động phối hợp với các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường tuyên truyền, rà soát nhu cầu vay vốn ngay từ cơ sở. Các điểm mới của Nghị định số 100 được phổ biến rộng rãi đến người dân.

Theo đó, nhiều điều kiện tiếp cận vốn đã được nới lỏng như xóa bỏ yêu cầu hộ khẩu, đơn giản hóa thủ tục xác nhận thu nhập; mức vay tối đa nâng từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/hộ, tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua hoặc xây dựng nhà ở xã hội; thời gian vay kéo dài tới 25 năm. Đối tượng vay vốn cũng được mở rộng thêm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực nông thôn, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Cùng với đó, việc giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội xuống còn 5,4%/năm từ ngày 10/10/2025 được xem là bước hỗ trợ thiết thực, giúp nhiều hộ dân mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn.

Bà Phạm Thị Hòa, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Thời gian qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để tuyên truyền chính sách, khảo sát nhu cầu vay vốn và thực hiện công khai, minh bạch việc bình xét cho vay. Đồng thời hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, giải ngân kịp thời, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, ngăn ngừa trục lợi chính sách”.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Giang đạt trên 391 tỷ đồng với hơn 4.500 hộ vay vốn. Riêng chương trình cho vay nhà ở xã hội đã giải ngân cho 166 hộ dân với tổng số tiền trên 66 tỷ đồng.

Mỗi khoản vay không chỉ là những con số mà còn là thêm một gia đình tiến gần hơn tới giấc mơ an cư. Từ hiệu quả thực tế cho thấy, nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp tục phát huy vai trò là điểm tựa vững chắc cho người dân có thu nhập thấp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Bài, ảnh: Khánh Huyền

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202605/hien-thuc-giac-mo-an-cu-2cb3e5a/