Hiến máu tình nguyện – hành trình trao yêu thương

Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp của con người với con người, là truyền thống 'Tương thân, tương ái' của dân tộc ta. Nhờ những nghĩa cử ấy đã có nhiều người được cứu sống kịp thời.

Mới đây, một học sinh lớp 9 ở Phan Thiết bị tai nạn giao thông phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), nhưng do bệnh viện không đủ máu nhóm AB(-) nên chưa thể tiến hành phẫu thuật. Nhờ sự kêu gọi, vận động trực tiếp cũng như mạng xã hội đã có nhiều sinh viên, học sinh, quân nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy tình nguyện hiến máu kịp thời, giúp ca mổ được thành công thuận lợi. Hay như vào giữa tháng 2/2024, 5 thành viên câu lạc bộ máu hiếm tỉnh Bình Thuận đã tham gia hiến tặng 5 đơn vị máu O(RH-) để cấp cứu kịp thời ngay trong đêm cho bệnh nhân 58 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa, xơ gan đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Và còn rất nhiều người là đoàn viên, thanh niên; học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; công nhân, người lao động ở các địa phương, tỉnh, thành đã và đang sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Các thành viên CLB máu hiếm tỉnh Bình Thuận tham gia hiến máu tình nguyện cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Hiến máu cứu người không còn là một hành động xa lạ đối với mỗi người, bởi đã có rất nhiều hoạt động, cuộc vận động, chiến dịch hiến máu tình nguyện được tổ chức thường niên để kêu gọi người dân tham gia hiến máu. Tiếp tục xác định hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động quan trọng của Hội CTĐ, ngay từ đầu năm 2024, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã chủ động xây dựng kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân về công tác hiến máu tình nguyện. Tính đến ngày 19/3, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động (theo kế hoạch và đột xuất do thiếu máu trong dịp Tết Nguyên đán) được 25 đợt hiến máu tình nguyện với 2.297 người tham gia, hiến được 2.243 đơn vị máu, góp phần cung cấp đủ nguồn máu cho các bệnh viện trong tỉnh để cấp cứu và điều trị kịp thời cho bệnh nhân.

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh đến thăm người dân đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Với mục tiêu phấn đấu năm 2024, toàn tỉnh vận động hiến máu tình nguyện đạt 6.800 đơn vị máu trở lên theo chỉ tiêu được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao. Từ đây đến cuối năm, các cấp Hội sẽ tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo để tổ chức vận động hiến máu tình nguyện. Đồng thời, duy trì và phát triển các đội Ngân hàng máu sống, Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, Câu lạc bộ nhóm máu hiếm (Rh-). Song song, tăng cường tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp. Tổ chức tốt các sự kiện truyền thông, hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4), Ngày Quốc tế người hiến máu (14/6) gắn với biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân tiêu biểu nhằm cổ vũ, khích lệ phong trào hiến máu tình nguyện phát triển vững mạnh.

Có thể thấy, hiến máu tình nguyện là một hành trình mang theo tình yêu thương của con người, góp phần làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Chính vì vậy, hiến máu tình nguyện rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp và trao hy vọng sự sống cho người bệnh.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/hien-mau-tinh-nguyen-hanh-trinh-trao-yeu-thuong-117771.html