Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào miền Bắc Israel

Ngày 19/8, phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Libăng tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào miền Bắc Israel, trong đó có cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào một căn cứ và một cuộc tấn công vào binh lính gần biên giới Libăng.

Khói bốc lên sau một vụ tấn công của lực lượng Hezbollah nhằm vào các căn cứ quân sự của Israel. Ảnh: IRNA/TTXVN

Khói bốc lên sau một vụ tấn công của lực lượng Hezbollah nhằm vào các căn cứ quân sự của Israel. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo Hezbollah, "cuộc không kích đồng thời" bằng "UAV chứa thuốc nổ" đã được tiến hành nhắm vào hai vị trí quân sự của Israel - một doanh trại gần biên giới và một căn cứ gần thị trấn ven biển Acre, cách biên giới khoảng 15 km.

Hezbollah cho biết đây là động thái đáp trả cuộc tấn công trước đó của quân đội Israel tại khu vực Tyre, miền Nam Libăng hôm 17/8, khiến một chiến binh của nhóm này thiệt mạng.

Căng thẳng leo thang kể từ khi cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát ngày 7/10/2023 đã “châm ngòi” cho cuộc chiến tranh ở Dải Gaza. Theo đó, động thái gần đây của Hezbollah được cho là nhằm trả đũa cuộc không kích gần đây của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, làm một chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng.

Các cuộc giao tranh giữa Hezbollah và Israel đã khiến hơn 580 người ở Libăng thiệt mạng, chủ yếu là các chiến binh Hezbollah và ít nhất 128 thường dân. Quân đội Israel cũng cho biết 22 binh sĩ cùng với 26 người dân thường ở nước này đã thiệt mạng.

Trong diễn biến khác, phát biểu trong cuộc họp nội các hằng tuần tại Jerusalem ngày 18/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ Israel vẫn giữ nguyên các yêu cầu trong đàm phán về ngừng bắn tại Dải Gaza.

Ông Netanyahu nhấn mạnh Israel đàm phán theo nguyên tắc “cho và nhận”, có những lĩnh vực Israel có thể linh hoạt, nhưng có những lĩnh vực không thể nhượng bộ.

Thủ tướng Israel đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ trong thời gian qua, với hàng chục vòng đàm phán gián tiếp giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, không đi đến thỏa thuận chính thức nào kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi sụp đổ cuối năm ngoái.

Vòng đàm phán mới nhất diễn ra trong 2 ngày tại Doha (Qatar) kết thúc vào ngày 16/8 vừa qua mà không có đột phá đáng kể. Hamas không trực tiếp tham gia vòng đàm phán này. Các cuộc thảo luận tiếp theo đã được lên kế hoạch tiến hành trong tuần này tại thủ đô Cairo của Ai Cập.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 18/8, Hamas cho rằng phía Israel đang tìm cách trì hoãn và kéo dài cuộc xung đột. Hamas kêu gọi các bên trung gian hòa giải đưa ra một kế hoạch cụ thể để thực hiện các đề xuất đã được thống nhất trước đó vào ngày 2/7.

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 19/8 đã tới Israel nhằm kêu gọi quân đội nước này và phong trào Hamas không làm chệch hướng các cuộc đàm phán, vốn được coi là "cơ hội cuối cùng" để đảm bảo đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin.

Đây là chuyến công du thứ 9 của ông Blinken tới Trung Đông kể từ khi cuộc xung đột tại Gaza nổ ra hồi tháng 10 năm ngoái.

Trong cuộc gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog, Ngoại trưởng Mỹ cho biết đây là thời điểm quyết định, là cơ hội tốt nhất và cũng có thể là cơ hội cuối cùng để đạt được lệnh ngừng bắn, đưa các con tin trở về nhà và đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định với vai trò trung gian, Mỹ đang nỗ lực để đảm bảo không có sự leo thang hay bất cứ hành động khiêu khích nào có khả năng ngăn chặn tiến trình đạt được thỏa thuận.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/92/319796/hezbollah-tien-hanh-cac-cuoc-tan-cong-quan-su-vao-mien-bac-israel.html