Theo AMN, tối 18/10, cả phi đội F-16 Israel dùng chiến thuật bay thấp qua thung lũng và tiếp cận tổ hợp tên lửa S-300 của Syria ở cự ly gần nhất từ trước đến nay.
Theo nhiều chuyên gia phân tích quân sự nhận định, sở dĩ Syria nôn nóng muốn sở hữu S-400 là xuất phát từ nỗi lo mang tên F-35I Israel, khi S-300 dường như không đủ sức để đối chiến đấu cơ tàng hình này.
Trong vòng hai tuần, Nga sẽ cung cấp cho lực lượng Phòng không Không quân Syria (SADF) 2 đến 4 hệ thống tên lửa phòng không S-300 hiện đại.
Quân khu Nam Nga vừa có cuộc tập trận đầu tiên với tổ hợp tên lửa phòng không S-300PS tại vùng Astrakhan.