Hệ thống M270 MLRS đầu tiên của Ukraine bị hạ gần Donetsk?
Nga tuyên bố đã phá hủy hệ thống M270 MLRS đầu tiên của Ukraine trong một cuộc giao tranh gần Donetsk, tuy nhiên thông tin này cần được kiểm chứng.

Cùng với các tổ hợp tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS, phiên bản hạng nặng của chúng là hệ thống M270 MLRS đang được Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng rất tích cực trên chiến trường.

Sử dụng khung gầm xe việt dã bánh xích và mang theo 12 ống phóng tên lửa GMLRS so với chỉ 6 ống của HIMARS, M270 có khả năng tung đòn tấn công với sức mạnh hỏa lực gấp đôi, đủ sức gây ra thiệt hại nặng nề cho đối phương.

Theo các số liệu thống kê, Quân đội Ukraine hiện có tổng cộng 9 tổ hợp M270 MLRS trong biên chế, các nhà tài trợ của họ là Mỹ, Anh và Đức (biến thể MARS II do nước này sản xuất tại chỗ theo giấy phép).

Với tính năng kỹ chiến thuật ưu việt, M270 MLRS đã có mặt tại tất cả các điểm nóng giao tranh tại miền Đông và miền Nam Ukraine, cùng với M142 HIMARS, nó là mục tiêu tìm diệt hàng đầu của Quân đội Nga.

Mới đây trong một cuộc họp báo về tình hình chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống M270 MLRS đầu tiên của Ukraine đã bị phá hủy gần khu vực Donetsk, tuy nhiên chưa có thông tin về vũ khí được sử dụng cũng như hình ảnh chứng minh.

Bởi vậy sẽ cần thêm dữ liệu để khẳng định tuyên bố do Moskva đưa ra, nhất là việc phá hủy một hệ thống MLRS được bọc thép tốt, luôn triển khai sâu trong vùng Quân đội Ukraine kiểm soát và có khả năng cơ động cao như M270 là rất khó khăn.

M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) là hệ thống pháo phản lực phóng loạt sử dụng khung gầm xe bánh xích, chính thức đi vào phục vụ trong biên chế Quân đội Mỹ từ năm 1983 và hiện còn được sản xuất tại Anh, Đức...

Đã có khoảng 1.300 hệ thống M270 với hơn 700.000 đạn rocket được chế tạo. Vũ khí này nhận đánh giá rất cao, thể hiện ở việc M270 được coi là hệ thống pháo phản lực phóng loạt tiêu chuẩn của khối NATO.

M270 có kíp chiến đấu 3 người, khung gầm được sửa đổi từ xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley có trọng lượng 24,56 tấn; chiều dài 6,97 m; chiều rộng 2,97 m; chiều cao 2,62 m; mang theo 12 đạn rocket chứa trong 2 container riêng biệt.

Xe phóng được lắp động cơ diesel Cummins VTA-903T công suất 500 mã lực cho tốc độ tối đa 65 km/h; tầm hoạt động 485 km; leo được dốc 60%; vượt chướng ngại vật cao 0,9 m; vượt hào rộng 2,5 m và lội nước sâu 1,2 m.

Đạn rocket M26 của M270 có đường kính 227 mm, trọng lượng 307 kg với đầu đạn nặng 120 kg, tầm bắn tối đa 32 km, tạo ra vùng sát thương có diện tích 78,5 hecta. Với đạn M31 và PARS SAGE-227 F sử dụng hệ dẫn đường GPS/INS, tầm bắn được nâng lên tới 90 km.

Hệ thống có thể bắn từng quả đạn hoặc phóng loạt toàn bộ cơ số đạn. Thời gian để bắn hết loạt 12 đạn rocket vào khoảng 48 giây, thời gian tái nạp hết 5 đến 10 phút.

Đặc biệt, hệ thống M270 MLRS còn phóng được tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn MGM-140A ATACMS có tầm bắn 165 km, hoặc phiên bản mới nhất MGM-168 Block IVA có tầm bắn lên tới 300 km.

Tên lửa ATACMS có trọng lượng 1.670 kg; chiều dài 4 m; đường kính 610 mm; sải cánh 1,4 m; trần bay 48 km; sử dụng hệ dẫn đường GPS. Một tên lửa đạn đạo sẽ chiếm hoàn toàn diện tích của một container chứa rocket.