Tỷ giá trung tâm sáng 21-8 tăng 10 đồng, trong khi giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại giảm nhẹ. Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh chịu áp lực bán sau động thái hỗ trợ thị trường trái phiếu Mỹ, giúp bảng Anh và euro tăng giá.
Đồng USD giảm mạnh trên thị trường quốc tế, xuống mức thấp nhất hơn 3 tháng sau khi Bộ Tài chính Mỹ tăng quy mô mua lại trái phiếu kỳ hạn dài, kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc đi xuống. Trong nước, tỷ giá USD tại các ngân hàng cũng giảm nhẹ.
Ông Nguyễn Trường Thành được Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) bầu làm Chủ tịch, thay ông Nguyễn Hữu Trí.
Các ngân hàng thương mại Việt Nam đang tăng cường huy động vốn quốc tế để mở rộng tín dụng, đa dạng nguồn lực và hỗ trợ phát triển bền vững, chuyển đổi xanh.
Theo các chuyên gia, cầu tín dụng cao sẽ tiếp tục là động lực cho tăng trưởng thu nhập của ngành ngân hàng thời gian tới.
Đồng USD phục hồi sau chuỗi giảm liên tiếp khi căng thẳng Trung Đông làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi đồng Yên Nhật tiếp tục chịu sức ép và tiến sát ngưỡng 160 Yên/USD.
Theo đại diện HSC, trong nửa cuối năm, ngành ngân hàng phải đối mặt với áp lực khi thanh khoản vẫn còn thiếu hụt và chi phí vốn vẫn ở mức cao. NIM 6 tháng cuối năm khó mở rộng, có áp lực giảm nhẹ.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 18/8: Cập nhật chi tiết bảng lãi suất tiết kiệm mới nhất. Ngân hàng nào đang áp dụng mức lãi suất cao nhất lên tới 7,6%/năm?
Tỷ giá ngày 18-8 ghi nhận đồng USD phục hồi nhẹ nhưng vẫn chịu áp lực khi kỳ vọng Fed duy trì lãi suất hiện tại gia tăng. Trong khi đó, đồng Yên Nhật suy yếu trở lại sau khi hưởng lợi từ cuộc can thiệp chung của Mỹ và Nhật Bản hồi cuối tháng 7.
Tình trạng thiếu nước xảy ra trong bối cảnh khô hạn kéo dài ở Đức, kèm theo những đợt nắng nóng thường xuyên, mà các nhà khoa học khẳng định một phần là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
VN30-Index hồi phục nhẹ sau hai phiên giảm sâu liên tiếp. Dòng tiền trên thị trường chứng khoán phái sinh trở nên thận trọng hơn nhiều, nhưng lại đang chuyển sang khá nhiều tại hợp đồng tháng 9 khi kỳ đáo hạn tháng 8 đang đến gần.
Phiên giao dịch ngày 17/8, áp lực bán nhanh chóng gia tăng và lan rộng ngay từ đầu phiên, đặc biệt tại nhóm bất động sản và tài chính, khiến sắc đỏ áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền bắt đáy nhập cuộc cuối phiên giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, VN-Index vẫn mất 1,62 điểm, xuống mức 1.727,46 điểm.
Áp lực bán mạnh khiến chỉ số VN-Index có lúc giảm gần 13 điểm, nhưng lực cầu nhập cuộc trong phiên chiều giúp chỉ số chính vẫn giữ được mốc 1.727 điểm.
Thị trường đã bình tĩnh lại đáng kể sau hai phiên bán tháo cuối tuần trước. Nhìn từ sự hoảng loạn này thì trạng thái lình xình yếu với thanh khoản thấp kỷ lục hôm nay lại là tín hiệu tốt. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 11.060 tỷ đồng chưa bao gồm thỏa thuận, chỉ nhỉnh hơn ngưỡng thấp kỷ lục hôm 11/6 vừa qua với 10.086 tỷ đồng.
Lãi suất ngân hàng hôm nay tiếp tục đi ngang khi chưa có nhà băng nào công bố điều chỉnh mới. HDBank dẫn đầu thị trường với mức lãi suất huy động cao nhất 7,6%/năm.
Sáng 17-8, tỷ giá trung tâm tăng 25 đồng lên 25.586 đồng/USD, trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại duy trì ổn định. Trên thị trường quốc tế, UBS dự báo cặp USD/CAD có thể tiếp tục tăng lên 1,425 USD/CAD.
Tỷ giá USD trong nước sáng 16-8 tiếp tục ổn định, trong khi USD/JPY áp sát mốc 160 Yên/USD. Theo BofA Securities, nếu tỷ giá vượt mốc này mà không có sự can thiệp, USD/JPY có thể hướng tới 165 trong tháng 8.
Hàng loạt ngân hàng Việt đang đồng loạt tìm đến nguồn vốn quốc tế, từ các khoản vay hợp vốn đến trái phiếu xanh, khi nhu cầu tín dụng tăng nhanh đang tạo sức ép ngày càng lớn lên nguồn tiền huy động trong nước…
Từ đầu năm tới, các môi giới bất động sản tại Singapore sẽ phải hoàn thành ít nhất ba giao dịch trong vòng ba năm, hoặc vượt qua kỳ thi bồi dưỡng để tiếp tục hoạt động trong ngành.
Chương trình “Tiết kiệm tỷ phú - hè vàng đại cát” của HDBank tiếp tục quay số kỳ 4 vào 25/8, trao cơ hội nhận sổ tiết kiệm đến 200 triệu đồng và chuyến du lịch Hàn Quốc.
ROA bình quân 27 ngân hàng đạt 1,5% cuối quý II/2026, đi ngang so với cuối năm 2025. Techcombank dẫn đầu với 2,4%, tiếp đến VPBank 2,3% và HDBank 2,2%.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 14/8 ghi nhận biến động mới ngay sau cuộc họp Thủ tướng Chính làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.
Đồng USD suy yếu sau khi dữ liệu giá sản xuất (PPI) tháng 7 của Mỹ không tăng như dự báo, củng cố kỳ vọng áp lực lạm phát hạ nhiệt và làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9.
Các cửa hàng tạp hóa truyền thống, từng là một phần quen thuộc trong đời sống khu dân cư Singapore, đang ngày càng chật vật trước sức ép từ chi phí, cạnh tranh và sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng.
Ngân hàng TMCP Phát triển vừa báo cáo cơ quan quản lý về việc tất toán trước hạn các lô trái phiếu có kỳ hạn dài. Động thái cơ cấu danh mục nợ diễn ra song song với việc nhà băng này vừa hoàn tất đợt huy động thành công hơn 5.300 tỷ đồng thông qua các kênh phát hành trái phiếu mới để củng cố nguồn vốn hoạt động.
Với dư địa tăng trưởng tín dụng lên tới 35%, thanh khoản thuận lợi, bộ đệm vốn cao cùng nguồn vốn quốc tế mở rộng, nửa cuối năm, HDBank có thêm dư địa đưa vốn vào sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý, đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhịp tăng trưởng mới. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng hướng tới mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng, tăng 41%.
Lợi nhuận ngành ngân hàng duy trì đà tăng trong quý II/2026 nhờ tín dụng mở rộng, biên lãi ròng phục hồi và nguồn thu ngoài lãi cải thiện. Tuy nhiên, phía sau bức tranh kinh doanh tích cực, tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 cùng tăng, trong khi bộ đệm dự phòng tiếp tục thu hẹp.
Đồng USD nhích tăng trong phiên giao dịch đầu tuần, phục hồi nhẹ sau khi rơi xuống mức thấp nhất hơn một tháng. Thị trường hiện hướng sự chú ý tới dữ liệu CPI của Mỹ để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách lãi suất của Fed.
Đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cho vay bất động sản tại 12 ngân hàng công bố số liệu đạt hơn 1,12 triệu tỷ đồng. Trong đó, 8 nhà băng tăng tỷ trọng tín dụng bất động sản, có ngân hàng tăng hơn 4 điểm phần trăm chỉ sau 6 tháng.
Đồng USD phục hồi khi giới đầu tư đánh giá lại triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ và chờ thêm tín hiệu từ thị trường lao động, trong khi đồng Yên Nhật tiếp tục chịu áp lực giảm giá.
Sacombank huy động thành công 3.650 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp. HDBank dự kiến chào bán 100 triệu trái phiếu để thu về 10.000 tỷ đồng. LPBank hút 10.100 tỷ đồng, Techcombank huy động 9.000 tỷ đồng, VPBank thu về 4.000 tỷ đồng từ trái phiếu.
Báo cáo phân tích chuyên sâu từ SSI Research vừa phác họa một bức tranh toàn cảnh mang nhiều sắc thái đối lập của ngành ngân hàng Việt Nam trong quý II/2026. Dù hệ thống ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế tăng trưởng vượt bậc nhờ sự phục hồi của biên lãi ròng và sự bùng nổ của các nguồn thu ngoài lãi, giới phân tích vẫn đưa ra những cảnh báo khắt khe khi chất lượng tài sản suy yếu với tỷ lệ nợ xấu chạm mức cao nhất trong vòng sáu năm qua.
Vietcap dự báo có 29 cổ phiếu Việt Nam đáp ứng tiêu chí gia nhập bộ chỉ số FTSE GEIS. Đáng chú ý, nhờ dữ liệu thị trường được cập nhật, nhiều mã cổ phiếu mới gồm VPB, HDB, SSB, MSB, VCK,… đã đủ điều kiện góp mặt dù chưa xuất hiện trong danh mục tham khảo trước đó của FTSE
Đến cuối tháng 6/2026, Top 10 ngân hàng nắm gần 84% tổng dư nợ cho vay của 28 ngân hàng khảo sát. Trong khi BIDV tiếp tục dẫn đầu về quy mô, VPBank là ngân hàng tăng trưởng tín dụng nhanh nhất trong nhóm.