Hậu thi tốt nghiệp THPT, thí sinh 'tính đường' vào đại học

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, thí sinh vẫn còn nhiều việc để làm nhằm tìm “tấm vé” trúng tuyển vào đại học, kể cả khi đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm của các trường đại học.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại điểm thi Trường THPT Nam Hà (TP.Biên Hòa). Ảnh: C.Nghĩa

Em Nguyễn Quốc Khánh, học sinh lớp 12 Trường THPT Thống Nhất A (H.Trảng Bom) cho hay: “Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, em dự định xét tuyển vào Trường đại học Bách khoa (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM). Thế nhưng, kết quả thi tốt nghiệp THPT vừa qua có thể không như kỳ vọng nên em tính toán lại, có thể đăng ký xét tuyển ở một trường “nhẹ ký” hơn để chắc cơ hội trúng tuyển”.

* “Liệu cơm gắp mắm”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, nhiều thí sinh làm bài tốt đã có thể nghĩ đến tấm vé vào đại học mà mình mơ ước. Ở chiều ngược lại, với kết quả làm bài không như mong muốn, thí sinh phải tính lại dự định đăng ký xét tuyển đại học ban đầu. Nếu kết quả làm bài không khả quan mà vẫn giữ nguyên dự định xét tuyển ban đầu, rủi ro là rất cao.

Em Lê Huyền Trang, học sinh Trường THPT Ngô Quyền (TP.Biên Hòa) cho hay, trước kỳ thi, em nghiên cứu nhiều phương án xét tuyển đại học nhưng không “chốt” trước phương án nào để bớt tạo áp lực cho mình. Sau kỳ thi, ở tổ hợp xét tuyển khối B (Toán, Hóa, Sinh), Huyền Trang thấy đủ tự tin đăng ký vào Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bên cạnh đó, Huyền Trang sẽ đăng ký thêm nguyện vọng dự phòng vào Trường đại học Nông lâm TP.HCM để không trúng tuyển trường này thì còn cơ hội vào trường khác.

Dù chưa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT để làm căn cứ xét tốt nghiệp lẫn xét tuyển đại học nhưng không ít thí sinh đã biết trước kết quả ở mức điểm bao nhiêu và đủ điểm số để xét tuyển vào tốp trường nào.

Em Huỳnh Mạnh Dũng (Trường THPT Long Thành, H.Long Thành) cho hay, mục tiêu của em trước tiên là đậu tốt nghiệp THPT, điều này chắc chắn không khó. Còn xét tuyển vào đại học, em đã lượng trước sức của mình. Em dự định sẽ xét tuyển đại học bằng học bạ THPT thay vì dùng điểm thi tốt nghiệp.

* Cần thực hiện đủ quy trình xét tuyển

Theo dữ liệu thí sinh đăng ký thi tốt ngiệp THPT của Bộ GD-ĐT chuyển cho Sở GD-ĐT Đồng Nai, trong số trên 33,2 ngàn thí sinh của tỉnh đăng ký thi tốt nghiệp THPT thì có tới 31,6 ngàn thí sinh có cả 2 mục tiêu: vừa xét tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Chỉ có 321 thí sinh thi với mục tiêu chính là xét tốt nghiệp. Ngoài ra, còn có 749 thí sinh đã tốt nghiệp THPT các năm trước, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay để xét tuyển vào đại học.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Võ Ngọc Thạch cho rằng, việc xét tuyển vào đại học ngày càng “mở”, đồng nghĩa mở ra nhiều cơ hội cho thí sinh lựa chọn con đường vào đại học. Có nhiều trường xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, bằng học bạ THPT, điểm thi tốt nghiệp… Thậm chí, có trường ngoài xét tuyển bằng một trong các phương thức trên còn thêm điều kiện về các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Dù xét tuyển bằng phương thức nào, theo Phó giám đốc Sở GD-ĐT Võ Ngọc Thạch, thí sinh đều phải tính toán, cân nhắc thật kỹ. Trước tiên, ngành học đó bản thân thí sinh phải thích, điểm số có đủ sức đậu hay không, tránh trường hợp thí sinh dùng “trứng chọi đá”, nguy cơ trượt rất cao. Ngoài ra, thí sinh cần cân nhắc học phí của các trường sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Vì dự kiến năm học sắp tới, học phí nhiều trường đại học có thể sẽ tăng mạnh.

Với những thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, trong thời gian tới cần chú ý đến các mốc thời gian quan trọng, kể cả những thí sinh đã trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm. Theo đó, thí sinh cần chú ý thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vào ngày 18-7. Nếu có thắc mắc về kết quả, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo. Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng và nộp lệ phí xét tuyển đều bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Những thí sinh đã trúng tuyển phương thức tuyển sinh sớm vẫn phải đăng ký và nộp lệ phí trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Những mốc thời gian xét tuyển đại học cần nhớ:

- Từ ngày10 đến 30-7: Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.

- Ngày 18-7: Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

- Ngày 24-7: Thí sinh nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Ngày 20-7: Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng xét tuyển đầu vào khối ngành Sư phạm - sức khỏe.

- Từ ngày 31-7 đến 6-8: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

- Ngày 22-8: Các trường công bố điểm trúng tuyển đợt 1.

- Trước ngày 6-9: Thí sinh xác nhận trúng tuyển đợt 1.

- Từ ngày 7-9: các trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202307/hau-thi-tot-nghiep-thpt-thi-sinh-tinh-duong-vao-dai-hoc-3170785/