Hậu Giang đặt mục tiêu 'xanh hóa' toàn tỉnh vào cuối tháng 8
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị, tỉnh cần giao kế hoạch cho từng cấp, địa phương, nêu rõ thời gian xây dựng thành công 'vùng xanh'...; khẩn trương xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng để phê duyệt và công nhận các 'vùng xanh', cố gắng đến cuối tháng 8 sẽ 'xanh hóa' toàn tỉnh...

Chốt bảo kiểm soát, bảo vệ “vùng xanh ở TP Vị Thanh (Hậu Giang).
Ngày 23/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức họp trực tuyến với các địa phương sơ kết Kế hoạch Phát động thiết lập “vùng xanh” trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang ghi nhận sự phấn đấu, nỗ lực xây dựng “vùng xanh” của các địa phương.
Qua 2 tuần phát động phong trào, các địa phương đã thể hiện tinh thần quyết tâm xây dựng “vùng xanh”, số địa phương đăng ký xây dựng “vùng xanh” liên tục tăng. Trong đó có sự đồng lòng, ủng hộ, hợp tác của người dân trong phòng, chống dịch và đạt kết quả bước đầu đáng ghi nhận.
Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cần rà soát, chuẩn hóa quy định về “vùng xanh”; giao kế hoạch cụ thể cho từng cấp, ngành, địa phương, nêu rõ thời gian xây dựng thành công “vùng xanh”, cũng như thực hiện các biện pháp giữ vững “vùng xanh”.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân các quy định về “vùng xanh”. Khẩn trương xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong cộng đồng, làm cơ sở phê duyệt và công nhận các “vùng xanh”, cố gắng đến cuối tháng 8 này sẽ “xanh hóa” toàn tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, gắn trách nhiệm cho các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được giao phụ trách công tác phòng, chống dịch tại các địa phương và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng, giữ vững “vùng xanh”. Nếu nơi nào để “vùng xanh” chuyển màu thì cấp ủy nơi đó chịu trách nhiệm.
Từng bước khôi phục đời sống của người dân và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong “vùng xanh”. Quan tâm chăm lo đời sống người dân, không để ai đói ăn, thiếu mặc. Cán bộ các cấp phải gương mẫu, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch...

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành chỉ đạo tại cuộc họp.
Để bảo vệ và mở rộng những “vùng xanh” an toàn, ngày 10/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành kế hoạch số 154/KH-UBND về phát động phong trào thi đua thiết lập “vùng xanh” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Qua 14 ngày thi đua, các huyện đã giữ vững được “vùng xanh”; nhiều xã, ấp từ “vùng vàng” chuyển thành “vùng xanh”.
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, hiện có 7/8 đơn vị cấp huyện được đánh giá là “vùng xanh”, 1 huyện là “vùng cam” (vùng nguy cơ cao). Có 6 xã và 1 thị trấn ghi nhận có ổ dịch trong cộng đồng (trong đó có 5 xã được đánh giá là “vùng vàng”, 1 xã là “vùng đỏ” và 1 thị trấn là “vùng cam”). Đã thiết lập 16 vùng cách ly y tế, với tổng số 1.110 hộ (5.634 khẩu).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết, từ 25/8 đến 28/8, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch xét nghiệm sàng lọc diện rộng trong cộng đồng đợt 3. Trên cơ sở kết quả sàng lọc này để ra quyết định công nhận “vùng xanh”.
Đồng thời, sẽ có phương án, kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới, cũng như phát triển kinh tế - xã hội. Khi đó, người dân trong “vùng xanh” được đi lại, trao đổi kinh doanh, mua bán hàng hóa, mọi hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới và có những quy định cụ thể cho những “vùng xanh”, trong công tác bảo đảm phòng, chống dịch.
Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã công bố quyết định tặng Bằng khen cho 4 đơn vị cấp huyện (kèm theo tiền thưởng là 20 triệu đồng); tặng Bằng khen cho 19 đơn vị cấp xã (kèm theo tiền thưởng là 10 triệu đồng); khen thưởng cho tập thể 71 ấp, khu vực, mỗi đơn vị 2 triệu đồng.
Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 26 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt “3 tại chỗ”.











