'Hành trình về nguồn - Giữ màu xanh Đất Tổ'

Ngày 13/7, Hội Kinh tế môi trường Việt Nam đã tổ chức hành trình 'Hành trình về nguồn - Giữ gìn màu xanh Đất Tổ'. Tham gia đoàn có Hòa thượng Thích Huyền Diệu - Chủ tịch Danh dự của Hội.

Ngày 3/4/2026, Hội Kinh tế môi trường Việt Nam có công văn số 125/2026/ CV-VIASEE gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc phối hợp triển khai kế hoạch hành động hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác và tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn - Giữ màu xanh Đất Tổ” năm 2026.

Ngày 8/5/2026, Hội Kinh tế môi trường Việt Nam đã nhận được công văn trả lời số 5658/UBND-KGVX16 về việc này, trong đó truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Nguyễn Khắc Hiếu giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ thực hiện có sự phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ; Liên hiệp Các hội KH&KT tỉnh Phú Thọ; Khu di tích Lịch sử Đền Hùng theo chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, phối hợp theo đề nghị của Hội Kinh tế môi trường Việt Nam.

Thực hiện theo nội dung công văn trên, Hội Kinh tế môi trường Việt Nam đã tổ chức hành trình “Hành trình về nguồn - Giữ gìn màu xanh Đất Tổ” vào sáng 13/7/2026.

Đoàn về nguồn có Hòa thượng Thích Huyền Diệu - Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo thế giới tại Lâm Tỳ Ni (Nepal), Chủ tịch Danh dự Hội Kinh tế môi trường Việt Nam; PGS.TS Trương Mạnh Tiến - Chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Tường Quân - Phó Chủ tịch Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường và các cán bộ, phật tử.

Bà Phạm Thị Hoàng Oanh - Phó Giám đốc Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng và các lãnh đạo Ban quản lý đã tiếp đón thân mật đoàn.

 Đoàn về nguồn chụp ảnh lưu niệm tại cổng Đền Hạ.

Đoàn về nguồn chụp ảnh lưu niệm tại cổng Đền Hạ.

Trong vai trò là Chủ tịch danh dự Hội Kinh tế môi trường Việt Nam, những giáo lý và thông điệp mà Hòa thượng Thích Huyền Diệu truyền tải không chỉ dừng lại ở phạm trù tôn giáo tâm linh, mà còn mang đậm tính thời đại, vạch ra một triết lý nhân sinh sâu sắc về sự gắn kết giữa con người và Mẹ Thiên nhiên. Thầy chính là “Người gieo mầm hạnh phúc” - người đã bền bỉ dùng cả cuộc đời mình để kết nối tư duy bảo vệ sinh thái với những giá trị nhân văn cao đẹp của Phật giáo.

Cách đây 26 năm, Thầy Huyền Diệu cùng các lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đông đảo Phật tử đã trồng cây bồ đề - loài cây của Phật - tại Đền Hạ trong khuôn viên của Đền Hùng lịch sử - nơi Đất Tổ của nước Việt Nam.

 Cây bồ đề được Hòa Thượng Thích Huyền Diệu trồng tại khuôn viên Đền Hạ tại Đền Hùng, Phú Thọ cách đây 26 năm.

Cây bồ đề được Hòa Thượng Thích Huyền Diệu trồng tại khuôn viên Đền Hạ tại Đền Hùng, Phú Thọ cách đây 26 năm.

Đến nay, cây bồ đề năm xưa đã vươn mình tỏa bóng mát cho hàng triệu khách hành hương, chiêm bái Đền Hùng mỗi năm.

 Cây bồ đề từ đất Phật nay đã vươn mình trên vùng Đất Tổ.

Cây bồ đề từ đất Phật nay đã vươn mình trên vùng Đất Tổ.

 Thầy Thích Huyền Diệu bên cây bồ đề tại Đền Hùng.

Thầy Thích Huyền Diệu bên cây bồ đề tại Đền Hùng.

Bà Phạm Thị Hoàng Oanh - Phó Giám đốc Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng - đã giới thiệu tới Thầy Huyền Diệu và đoàn công tác về tầm vóc, giá trị của Đền Hùng. Đền Hùng là tên gọi khái quát của Khu di tích Lịch sử Đền Hùng - quần thể đền chùa thờ phụng các Vua Hùng và tôn thất của nhà vua trên núi Nghĩa Lĩnh (Phú Thọ), gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương. Lễ hội Đền Hùng được tổ chức tại địa điểm này hàng năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch.

Đền Hùng không chỉ là hạt nhân của du lịch tâm linh, mà còn là điểm kết nối quan trọng trong tour du lịch vùng Đất Tổ. Song hành với bảo tồn, việc phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa gắn với trải nghiệm tín ngưỡng đã được chú trọng. Có thể nói, Đền Hùng mãi là nơi “chạm vào linh thiêng” để mỗi người thêm yêu và tự hào hai tiếng Việt Nam. Như câu ca đã ăn sâu vào tâm thức: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba”. Về với Đền Hùng là về với cội nguồn để tiếp thêm sức mạnh cho hành trình hướng tới tương lai.

Trên đường hành hương, Thầy Huyền Diệu đã dành nhiều tâm sức thuyết giảng về môi sinh và tầm nhìn đối với khu vực quần thể di tích Đền Hùng. Thầy bày tỏ mong muốn đơn vị quản lý sẽ luôn giữ vững màu xanh của núi rừng Nghĩa Lĩnh cũng như phát huy các giá trị văn hóa - môi trường của khu vực di tích, để con cháu ngàn đời chiêm bái, hành hương về chốn Tổ.

 Thầy Huyền Diệu, PGS.TS Trương Mạnh Tiến (giữa) và bà Phạm Thị Oanh dâng hương tại Đền Hùng.

Thầy Huyền Diệu, PGS.TS Trương Mạnh Tiến (giữa) và bà Phạm Thị Oanh dâng hương tại Đền Hùng.

Khi nhân loại đang đứng trước những báo động về biến đổi khí hậu, tư tưởng kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, giữa đời sống vật chất và giá trị tâm linh của Thầy Huyền Diệu càng trở nên quý giá và thiết thực hơn bao giờ hết. Hội Kinh tế môi trường Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, tự hào vì được kế thừa tinh thần ấy, biến những lời răn dạy của Thầy thành sức mạnh, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng hội viên, doanh nghiệp trên cả nước.

Một số hình ảnh của chuyến đi:

 Đoàn về nguồn trao tặng Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng bức ảnh trồng cây bồ đề năm 2000.

Đoàn về nguồn trao tặng Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng bức ảnh trồng cây bồ đề năm 2000.

 Thầy Huyền Diệu và PGS.TS Trương Mạnh Tiến; Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường, Nhà báo Nguyễn Tường Quân trao tặng Ban Quản lý Khu di tích ấn phẩm Tạp chí Kinh tế Môi trường số đặc biệt chào mừng 20 năm thành lập Tạp chí.

Thầy Huyền Diệu và PGS.TS Trương Mạnh Tiến; Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường, Nhà báo Nguyễn Tường Quân trao tặng Ban Quản lý Khu di tích ấn phẩm Tạp chí Kinh tế Môi trường số đặc biệt chào mừng 20 năm thành lập Tạp chí.

 Đoàn bên cây bồ đề tại Đền Hạ.

Đoàn bên cây bồ đề tại Đền Hạ.

 Thầy Huyền Diệu cùng cán bộ Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Thầy Huyền Diệu cùng cán bộ Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Một hành trình đặc biệt đã được viết nên, gắn với những hoạt động môi trường, thiện nguyện và lan tỏa các giá trị nhân văn của Hội Kinh tế môi trường Việt Nam cũng từ phúc lành của những nhân duyên tốt đẹp mà cây bồ đề tại Đền Hùng như một chứng nhân. Hôm nay, dưới tán bồ đề xanh mát nơi đất Tổ, câu chuyện ấy vẫn tiếp tục được kể như một biểu tượng của duyên lành, niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển bền vững.

Duy Khánh

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/hanh-trinh-ve-nguon-giu-mau-xanh-dat-to-116105.html