Hàng Việt đừng quên thành thị
Tập trung vào thị trường nông thôn không có nghĩa là doanh nghiệp bỏ thị trường đô thị. Cuộc chiến cạnh tranh ở thị trường các thành phố đang hết sức quyết liệt.
Nhiều vấn đề được đặt ra để hàng Việt Nam đến nhiều hơn nữa với người tiêu dùng tại cuộc giao lưu trực tuyến của Báo Tuổi Trẻ nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” diễn ra ngày hôm qua (18-9). Ông Cao Tiến Vị, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn và Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM, cho biết nông thôn chiếm hơn 70% dân số Việt Nam là thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp nhắm đến. Doanh nghiệp phải đầu tư lớn vào thị trường này do đặc thù địa lý và sự trải dài của địa hình Việt Nam. Thị trường xuất khẩu hiện không còn đem lại lợi nhuận lớn như trước vì Việt Nam đã hội nhập với thế giới nên ngày càng được hưởng ít ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, đây vẫn là thị trường doanh nghiệp phải theo đuổi để thu ngoại tệ cân bằng việc nhập khẩu các nguyên liệu cho sản xuất. Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), cho biết sau những phiên chợ bán hàng Việt Nam chất lượng cao, nhiều doanh nghiệp tiếp tục xây dựng, củng cố mạng lưới phân phối của chính mình. Những chuyến bán hàng này cần được tổ chức thường xuyên để kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối với người tiêu dùng. Theo bà Hạnh, tập trung vào thị trường nông thôn không có nghĩa là doanh nghiệp bỏ thị trường đô thị. Trái lại, cuộc chiến cạnh tranh ở thị trường các thành phố đang hết sức quyết liệt. Bởi ở đâu còn có hàng ngoại, hàng nhái chiếm lĩnh thì ở đó sẽ còn có khó khăn cho hàng sản xuất trong nước. Bà Bùi Hạnh Thu, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết để hàng Việt tiêu thụ tốt tại thị trường trong nước thì vai trò của người tiêu dùng có ý nghĩa quyết định. Người tiêu dùng nên nhận thức đúng đắn nghĩa vụ của người công dân khi sử dụng hàng Việt là thể hiện tinh thần yêu nước. Cơ quan nhà nước phải có cơ chế kiểm soát, trừng trị thích đáng đối với người làm ăn gian dối, ngăn chặn hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu để tạo sự công bằng trên sân nhà. Về phía doanh nghiệp cần nâng cao năng lực kinh doanh.
Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/kinh-te/view.aspx?news_id=270564