Hàng tấn vỏ ngao tím dạt kín bờ biển Hà Tĩnh

Hàng tấn vỏ ngao tím cùng một số ngao chết dạt vào bờ biển Hà Tĩnh gây mùi hôi và ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

Những ngày qua, tại bờ biển xã Yên Hòa, vỏ ngao tím với nhiều kích thước bị sóng đánh dạt vào bờ, tập trung thành từng lớp dày trên bãi cát, có nơi vùi lấp dưới cát. 

Hiện tượng xuất hiện trên phạm vi nhiều cây số, tập trung tại khu vực bờ biển qua thôn Mỹ Hòa.

Hàng tấn ngao tím chết dạt vào bờ, sau phân hủy chỉ còn trơ lại lớp vỏ. Ảnh: TL.

Hàng tấn ngao tím chết dạt vào bờ, sau phân hủy chỉ còn trơ lại lớp vỏ. Ảnh: TL.

Tại một số vị trí, vỏ ngao chất thành từng đống lớn. Thời tiết nắng nóng, gió mạnh khiến khu vực xuất hiện mùi hôi tanh, ruồi nhặng bu bám, ảnh hưởng đến vệ sinh và cảnh quan bãi biển.

Người dân địa phương cho biết, trước đây ngao tím được nhìn thấy ở khu vực ngoài biển, cách bờ khoảng 1km. Khoảng một tuần qua, do sóng biển mạnh, lượng vỏ ngao này bị cuốn vào bờ với số lượng lớn. Người dân ước tính tổng lượng vỏ ngao dạt vào bờ lên đến hàng tấn.

Theo ông Trần Vĩnh Tuấn, Trưởng thôn Mỹ Hòa, hiện tượng bắt đầu xuất hiện khoảng một tuần trước. Thời điểm đầu, ngoài lượng lớn vỏ ngao còn có một số con còn sống và một số con đã chết, bắt đầu phân hủy. Người dân đã ra bãi biển nhặt những con còn sống.

“Đến nay, người dân và thôn chưa xác định được nguyên nhân vì sao ngao tím chết và vỏ dạt vào bờ với số lượng lớn. Chúng tôi mong chính quyền xã và cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ nguyên nhân”, ông Tuấn nói.

Một số ngao chết, phân hủy bốc mùi hôi tanh trên bờ biển. Ảnh: TL.

Một số ngao chết, phân hủy bốc mùi hôi tanh trên bờ biển. Ảnh: TL.

Ông Phan Quang Cương, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa xác nhận, tình trạng ngao tím chết, vỏ dạt vào bờ xảy ra khoảng một tuần qua.

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã kiểm tra hiện trạng, hướng dẫn người dân và huy động đoàn viên, hội viên tham gia thu gom, xử lý lượng vỏ ngao dạt vào bờ nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Theo ông Cương, nguyên nhân hiện tượng có thể liên quan đến biến động thời tiết hoặc hoạt động khai thác ngao để tái tạo nguồn lợi. Tuy nhiên, đây mới là nhận định ban đầu của địa phương, chưa phải kết luận chuyên môn.

Nguyễn Sơn

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hang-tan-vo-ngao-tim-dat-kin-bo-bien-ha-tinh-16926090411000708.htm