Hàng nghìn người dân đi lễ Phủ Tây Hồ dịp đầu năm

Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) - nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh luôn tấp nập người đến lễ đầu năm mới. Sáng 2/2 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), hàng nghìn người vẫn tiếp tục đổ về lễ Phủ, cầu mong một năm mới may mắn, bình an.

Phủ Tây Hồ không cầu kỳ về kiến trúc, với chiều dọc chừng 20m, rộng chừng 8m. Các công trình kiến trúc của Phủ gồm cổng làm kiểu Tam quan, kiến trúc chính ba nếp: Phương Đình, Tiền Tế, Hậu Cung, Động Sơn Trang, khu nhà khách, Lầu Cô, Lầu Cậu.

Sáng 2/2 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), rất đông du khách về lễ Phủ Tây Hồ.

Sáng 2/2 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), rất đông du khách về lễ Phủ Tây Hồ.

Với nhiều người dân Thủ đô, đi lễ Phủ Tây Hồ đã trở thành thói quen đầu năm mới.

Với nhiều người dân Thủ đô, đi lễ Phủ Tây Hồ đã trở thành thói quen đầu năm mới.

Nhiều người cẩn thận viết sớ cầu may cho gia đình.

Nhiều người cẩn thận viết sớ cầu may cho gia đình.

Nhiều người làm lễ ngoài sân vì bên trong quá đông.

Nhiều người làm lễ ngoài sân vì bên trong quá đông.

Bên cạnh các bà, các mẹ, nhiều thanh niên nam, nữ cũng về lễ Phủ.

Bên cạnh các bà, các mẹ, nhiều thanh niên nam, nữ cũng về lễ Phủ.

Di tích Phủ Tây Hồ hiện còn lưu giữ được khối di vật khá phong phú và mang giá trị lịch sử, văn hóa nghệ thuộc như bộ tượng tròn gồm 30 pho, hoành phi, câu đối... đặc sắc là bức Đại tự ghi “Thiên Tiên trắc giáng” (Tiên Trời xuất hiện) và bức hoành ở cửa cung đề “Mẫu Nghi thiên hạ”...

Phương Thảo

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/hang-nghin-nguoi-dan-di-le-phu-tay-ho-dip-dau-nam-184071.html