Với khoản lãi 1.500 tỷ đồng trong năm 2024, vượt xa kế hoạch 1.110 tỷ, Tổng công ty Viglacera là doanh nghiệp lãi đậm nhất trong tổng số 6 doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.
Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) lỗ năm thứ hai liên tiếp khi lợi nhuận hợp nhất 2024 âm 1.402 tỷ đồng.
Năm 2024 tiếp tục là năm không thành công đối với Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) khi lợi nhuận hợp nhất 2024 âm 1.400 tỷ đồng.
Bộ Tài chính thanh tra Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (HAN) trong vòng 45 ngày kể từ ngày có quyết định thanh tra. Hoạt động thanh tra sẽ diễn ra tại công ty mẹ, các đơn vị hạch toán phụ thuộc và 3 đơn vị thành viên: CTCP dịch vụ đô thị Hancorp, CTCP xây dựng số 1 Hà Nội, CTCP đầu tư và thương mại Hancorp 1. Thời kỳ thanh tra trong năm 2023.
Cuộc thanh tra tài chính Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (HAN) sẽ thực hiện thanh tra với công ty mẹ, các đơn vị hạch toán phụ thuộc và 3 đơn vị thành viên.
Mảng bất động sản của Hancorp tăng trưởng mạnh, mang về 321 tỷ đồng, cao gấp 139 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) báo lỗ kỷ lục 863 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024. Đây là một trong hai doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng đang hoạt động thua lỗ.
CTCP Nam Tam Đảo là thành viên của Lac Hong Investment, chủ đầu tư của nhiều dự án như Venus Hotel Tam Đảo, Cáp treo Tây Thiên, Lâu đài Tam Đảo…
Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam mang màu xám khi doanh nghiệp này báo lỗ lên tới hơn 860 tỷ đồng.
Trong 6 doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, có hai doanh nghiệp đang hoạt động thua lỗ, trong đó Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) lỗ đến 863 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.
Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) có 100% vốn nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý đã báo lỗ 863 tỷ đồng, tương đương âm hơn 4,7 tỷ đồng mỗi ngày.
Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) có 100% vốn nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý trong 6 tháng đầu năm báo lỗ 863 tỷ đồng.
Doanh nghiệp xây dựng kỳ vọng khối lượng công việc sẽ gia tăng từ cuối năm 2024, khi các chủ đầu tư có quỹ đất sạch, pháp lý rõ ràng bắt tay vào triển khai dự án.
Thắng Lợi Group và HACC1 được chọn là nhà đầu tư dự án gần 1.500 tỷ đồng tại Long An.
Các doanh nghiệp ngành xây dựng vẫn đang đối diện nhiều thách thức bất chấp đà hồi phục của thị trường địa ốc. Sức ép lớn khiến không ít nhà thầu 'đánh cược', mạo hiểm lấn sân sang trực tiếp làm dự án bất động sản, hoặc 'xoay trục' ra nước ngoài.
Liên danh do Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã cổ phiếu VCG) dẫn đầu vừa trúng gói thầu mở rộng Nhà ga T2 của Sân bay Nội Bài với quy mô 5.000 tỷ đồng.
Dự án mở rộng nhà ga hành khách T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (sân bay Nội Bài) có tổng mức đầu tư 4.996,7 tỷ đồng...
Ghi nhận mức tăng giá vượt trội so với chỉ số chính trong năm 2023 khi 'sức khỏe' các doanh nghiệp có sự tiến triển, nhóm cổ phiếu xây dựng được kỳ vọng kéo dài đà tích cực sang năm 2024 với sự chuyển biến của thị trường bất động sản.
Dựa trên số liệu thống kê của Nhà cung cấp dữ liệu du lịch hàng không OAG, đường bay Hà Nội-TP HCM đứng thứ 4 trong 10 đường bay nội địa bận rộn nhất Thế giới
Đường bay Hà Nội - TP.HCM đứng thứ 4 trong 10 đường bay nội địa bận rộn nhất thế giới.
Bộ Xây dựng đề xuất chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn (SCIC) vào giai đoạn 2024 – 2025 thay vì năm 2023 như kế hoạch.
Trước thách thức của tình hình suy giảm kinh tế, tập đoàn Hoàng An Nhiên (HAN) Group vẫn khẳng định được vị thế mình khi tiếp tục mở rộng quy mô với thương hiệu F&B đầu tiên.
Mức giá khởi điểm mà Bộ Xây dựng đưa ra cho mỗi cổ phần SHG là 10.500 đồng, gấp 4,2 lần so với thị giá cổ phiếu đang được giao dịch trên sàn chứng khoán.
Phiên ngày 12/12, VN Index thể hiện trạng thái 'ảm đạm' và thanh khoản tiếp tục giảm so với phiên hôm qua. Với diễn biến hiện tại, có thể thấy rằng dòng tiền vẫn do dự khi chỉ số tiến tới vùng 1.130 điểm.
Lực bán cạn kiệt, bên mua thận trọng, phiên giao dịch đầu tuần khá ảm đạm. Thanh khoản tiếp tục giảm, thị trường thiếu vắng động lực dẫn dắt. Nhóm xây dựng 'tỏa sáng' nhờ đầu tư công, tuy nhiên, đóng góp đến thị trường chung không lớn.
Giá trị đơn hàng chưa thực hiện cao kỷ lục là cơ sở cho các doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu các dự án đầu tư công quy mô lớn có thể bứt phá mạnh mẽ trong 2 - 3 năm tới.
Từ đầu năm nay, Chính phủ đã đẩy mạnh đầu tư công để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh xuất khẩu giảm tốc cũng như đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài suy yếu. Từ đó thúc đẩy kỳ vọng của nhà đầu tư trên sàn về các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng cũng như vật liệu xây dựng sẽ hưởng lợi, giúp cổ phiếu nhóm ngành này thu hút dòng tiền.
Sau thông tin liên danh Vietur (bao gồm CC1) trúng gói thầu 5.10 trị giá 35.000 tỷ đồng thuộc dự án sân bay Long Thành, đã giúp CC1 nâng tổng giá trị các gói thầu tham gia lên đến hơn 110.000 tỷ đồng.
Ghi nhận tại sàn chứng khoán, loạt cổ phiếu ngành xây dựng khởi sắc, đặc biệt là các mã thuộc nhóm trúng gói thầu sân bay Long Thành, bao gồm: PHC, HAN, VCG, CC1.
Vietur là Liên danh nhà thầu xây dựng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thi công gói thầu 5.10, dự án sân bay Long Thành nên Vietur rộng cửa thắng gói thầu 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đa số các đơn vị trong liên danh đều đang đối diện với tình trạng hoặc doanh thu, hoặc lợi nhuận giảm, âm nặng dòng tiền và nợ rất cao.
Lực bán dâng mạnh trong phiên chiều nay (3/8), sắc đỏ chiếm áp đảo, chỉ số chính đóng cửa giảm hơn 9 điểm. Cổ phiếu HPG gây chú ý với thanh khoản đột biến hơn 58 triệu đơn vị, giá trị giao dịch trên 1.500 tỷ đồng, cao nhất toàn sàn.
Vinaconex là thành viên thuộc Liên danh Vietur - đơn vị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thi công gói thầu 5.10 Dự án Sân bay Long Thành trị giá hơn 35.200 tỷ đồng.
Phiên giao dịch hôm nay (2/8) tâm lý thận trọng có xu hướng gia tăng. Thanh khoản giảm mạnh, giá trị giao dịch 3 sàn mất mốc 1 tỷ USD. Nhóm xây dựng, với liên danh VIETUR tiếp tục có diễn biến đáng chú ý.