Hàn Quốc: Nhật Bản xin lỗi vì tuyên bố GSOMIA 'bị bóp méo'

Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25-11 cho biết Nhật Bản đã xin lỗi Seoul về cuộc tranh cãi liên quan tuyên bố của Tokyo về quyết định của Hàn Quốc chấm dứt Hiệp định chia sẻ thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản.

Văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25-11 cho biết Nhật Bản đã xin lỗi Seoul về cuộc tranh cãi liên quan tuyên bố của Tokyo về quyết định của Hàn Quốc chấm dứt Hiệp định chia sẻ thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản.

Các quan chức phủ tổng thống Hàn Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ Nhật Bản liên quan cái gọi là tuyên bố “bị bóp méo” về sự nhất trí gần đây nhất giữa hai nước láng giềng này. Phát biểu với phóng viên ở Busan hôm 24-11, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia thuộc phủ tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong cho hay, nước này đã có khiếu nại chính thức với phía Nhật Bản và Tokyo đã xin lỗi. Phủ tổng thống Hàn Quốc bảo vệ mình trước những chỉ trích rằng họ đã đơn phương nhượng bộ Nhật Bản dường như với nỗ lực tránh tác động tới quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Hôm 22-11, khi công bố quyết định gia hạn GSOMIA một cách tạm thời và có điều kiện, phủ tổng thống Hàn Quốc cho hay, Seoul và Tokyo đã nhất trí bắt đầu cuộc đàm phán cấp chuyên viên về các chính sách kiểm soát xuất khẩu của hai nước. Ngoài ra, Nhật Bản đã bày tỏ ý định xem xét lại những hạn chế xuất khẩu bị siết chặt này. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được dẫn lời nói rằng chính quyền của ông không đưa ra nhượng bộ đơn phương nào về vấn đề thương mại. Nhiều phương tiện truyền thông Nhật Bản đã miêu tả động thái của Seoul là thắng lợi ngoại giao rõ ràng của ông Abe.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_216556_han-quoc-nhat-ban-xin-loi-vi-tuyen-bo-gsomia-bi-bop-meo-.aspx