Nữ sinh viên người dân tộc Thái Vì Thị Hải Yến đã luôn nỗ lực, cố gắng trong học tập và rèn luyện để thay đổi bản thân và cuộc sống.
Để lựa được quả bí đỏ ngon ngọt, bạn đừng bỏ qua những mẹo nhỏ dưới đây.
Dù là quốc gia có trình độ công nghệ tiên tiến hàng đầu, Hàn Quốc lại bất lực trong việc tạo ra mạng lưới hỗ trợ sức khỏe tâm thần cấp thiết cho người dân.
Các chuyên gia thẩm mỹ cảnh báo, nếu sử dụng mỹ phẩm chứa chất huỳnh quang lâu dài có thể khiến làn da bị hủy hoại.
Những khoảnh khắc đáng yêu của các chú mèo cưng dưới đây khiến người xem không khỏi bật cười.
Quận Yongsan, thủ đô Seoul (Hàn Quốc) có kế hoạch sửa chữa đường trong khu phố Itaewon, bao gồm con hẻm nơi diễn ra vụ giẫm đạp thảm khốc khiến 159 người thiệt mạng.
Quận Yongsan, thủ đô Seoul (Hàn Quốc), có kế hoạch tân trang vỉa hè và lắp đặt camera quan sát nhằm ngăn chặn nguy cơ lặp lại thảm họa đêm Halloween tại Itaewon.
Những ngày qua, trong không khí đậm sắc màu văn hóa Ramadan, trẻ em ở Kuwait được mặc đẹp, khoác những chiếc giỏ, đi gõ cửa từng nhà xin kẹo. Đó có phải Halloween không? Không phải. Đó là Gergeean, một ngày lễ đặc biệt dành cho trẻ em.
Chúng ta vừa đi qua 2 tháng đầu tiên của năm - quãng thời gian có khá nhiều lễ hội, sự kiện mang nguồn gốc quốc tế như ngày Valentine, Valentine trắng, Tết Dương lịch hay ngày Quốc tế Phụ nữ.
Bí đỏ được coi là thực phẩm vàng bởi bí đỏ có chứa nhiều các vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của cơ thể.
Ông Lee Sang-min - Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc sẽ bị Quốc hội luận tội vì trách nhiệm liên quan đến thảm họa giẫm đạp ở Itaewon năm 2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc một thành viên nội các bị luận tội.
Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng An toàn và Nội vụ Lee Sang Min, buộc ông chịu trách nhiệm về nỗ lực thất bại trong việc ngăn chặn thảm họa đêm Halloween ở Itaewon.
Quốc hội Hàn Quốc , do đảng Dân chủ (DP) đối lập kiểm soát, ngày 8/2 bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Bộ trưởng Hành chính và An ninh Lee Sang-min vì trách nhiệm liên quan đến thảm họa giẫm đạp ở Itaewon năm 2022. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc, một thành viên Nội các bị luận tội.
Gia đình nạn nhân vụ giẫm đạp tại khu phố Itaewon (Seoul, Hàn Quốc) đụng độ với cảnh sát địa phương khi họ cố gắng dựng đài tưởng niệm mà không xin phép trước.
Cho dù cách đây 200 năm, nhưng cuộc sống của người xưa không hề nhàm chán mà vô cùng thú vị, vui nhộn và khác biệt so với bây giờ.
Công tố viên Hàn Quốc quyết định truy tố chủ khách sạn Hamilton - khách sạn liền kề địa điểm xảy ra thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon - với cáo buộc chiếm dụng đường trái phép.
Chủ khách sạn Hamilton đã bị buộc tội xây dựng trái phép các công trình gần tòa nhà chính của khách sạn và chiếm dụng trái phép một con đường liền kề.
Các công tố viên Hàn Quốc ngày 27/1 đã truy tố chủ khách sạn gần nơi xảy ra thảm họa giẫm đạp ở Itaewon, trước các cáo buộc cho rằng việc cơi nới trái phép khách sạn này đã khiến khu vực trên trở nên chật hẹp hơn.
Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc sẽ triển khai hệ thống phát hiện tần suất cuộc gọi đường dây nóng khẩn cấp 112, chẳng hạn như các cuộc gọi lặp đi lặp lại từ khu vực nhất định trong khoảng thời gian ngắn.
Sau gần 3 tháng thảm kịch giẫm đạp xảy ra, các hàng quán ở khu Itaewon vẫn vắng vẻ, chưa thể vực dậy hoạt động kinh doanh vì ít khách ghé thăm.
Cô ma-nơ-canh mặc đồ Tết ở một trung tâm thương mại tại Malaysia đang là chủ đề gây tranh cãi vì trông rất đáng sợ, khiến nhiều khách đến mua sắm nói rằng họ không dám nhìn. Tuy nhiên, cũng không ít cư dân mạng nước này lại thấy buồn cười, cho rằng trang trí Tết như vậy mới độc đáo.
Cảnh sát Hàn Quốc cho biết việc thiếu chuẩn bị và phản ứng không thích đáng là nguyên nhân chính gây ra vụ giẫm đạp khiến 159 người chết trong lễ hội Halloween tại Itaewon, Seoul hồi tháng 10/2022.
Cảnh sát Hàn Quốc ngày 13/1 đã đưa ra kết luận về nguyên nhân gây ra vụ giẫm đạp kinh hoàng trong lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul cuối tháng 10 năm ngoái, sau khi hoàn tất cuộc điều tra kéo dài 1 tháng về thảm kịch làm 159 người thiệt mạng này.
Cảnh sát Hàn Quốc ngày 13/1 đã kết thúc cuộc điều tra về những đơn vị chịu trách nhiệm trong vụ giẫm đạp tại phố Itaewon vào cuối năm 2022 khiến gần 160 người chết.
Cuộc điều tra thảm kịch giẫm đạp chết người tại Itaewon, Hàn Quốc đã chính thức kết thúc ngày 13/1, với việc 23 quan chức bị truy tố về tội sơ suất nghề nghiệp gây chết người cùng các cáo buộc khác.
Cảnh sát Hàn Quốc ngày 13/1 cho biết sự thiếu chuẩn bị cần thiết và phản ứng không kịp thời của cơ quan chức năng là nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch chết chóc tại lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul hồi tháng 10 năm ngoái, khiến 159 nạn nhân thiệt mạng.
Cảnh sát Hàn Quốc cho biết việc thiếu chuẩn bị và phản ứng không đầy đủ là nguyên nhân chính gây ra thảm kịch giẫm đạp chết người vào dịp lễ Halloween ở Seoul.
Hải My vừa chạy deadline, vừa tìm kiếm động tác cho bài múa tại tiệc tất niên. Nhiều đồng nghiệp của cô cũng tìm cách thoái thác dù đã nhận lời tham gia tiết mục.
Tòa án quận Tây Seoul (Hàn Quốc) ngày 23/12 đã ra lệnh bắt giữ thêm 2 sĩ quan cảnh sát liên quan đến vụ giẫm đạp kinh hoàng ở khu phố Itaewon tối 29/10, làm 158 người thiệt mạng, Yonhap đưa tin.
Tòa án quận Tây Seoul (Hàn Quốc) ngày 23/12 đã ra lệnh bắt giữ thêm 2 sĩ quan cảnh sát liên quan đến vụ giẫm đạp kinh hoàng ở khu phố Itaewon tối 29/10, làm 158 người thiệt mạng, Yonhap đưa tin.
Cảnh sát Hàn Quốc sẽ điều hơn 650 nhân viên cảnh sát và lực lượng chống bạo động ở 37 địa điểm trên khắp đất nước, theo KBS.
Hai cảnh sát Lee Im-jae và Song Byung-joo bị cáo buộc đã lơ là nhiệm vụ và không làm tròn trách nhiệm trong vụ giẫm đạp kinh hoàng đêm Halloween ở khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul.
Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Quận Tây Seoul của Hàn Quốc ngày 23/12 đã ra lệnh bắt giữ thêm 2 sĩ quan cảnh sát liên quan đến thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng tại thủ đô Seoul cuối tháng 10 vừa qua, làm 158 người thiệt mạng.