Hải quân Philippines liên tiếp nhận 'hàng nóng', sức mạnh tăng vọt

Chỉ trong một thời gian ngắn, Hải quân Philippines nhận hai loại vũ khí mới được đánh giá là sẽ tăng khả năng tuần tra biển – chống tàu ngầm và sức mạnh của thủy quân lục chiến.

Theo tạp chí Jane's, Hải quân Philippines chính thức biên chế hai trực thăng săn ngầm AW159 Lynx Wildcat và 4 xe chiến đấu lội nước KAAV trong một buổi lễ hoành tráng được tổ chức ở căn cứ hải quân Heracleo Alano, thành phố Cavite hôm 17/6. Nguồn ảnh: Wikipedia

Với hai trang bị mới này, năng lực tuần tra biển – trinh sát chống tàu ngầm của Philippines được nâng cao đáng kể. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hải quân Philippines có máy bay săn tàu ngầm. Ngoài ra, khả năng tác chiến của Thủy quân Lục chiến Philippines cũng được nâng cao hơn một bậc khi có thêm các xe bọc thép thế hệ mới. Nguồn ảnh: Philippine Navy

Trực thăng AW159 được chuyển giao cho Philippines hôm 7/5 là một phần trong hợp đồng trị giá 101 triệu USD ký với hãng Leonardo năm 2016. Dòng trực thăng săn ngầm sẽ chính thức biên chế cho Phi đoàn MH-40 tại căn cứ Danilo Atienza. Nguồn ảnh: MaxDefense Philippines

AW159 trang bị hai động cơ tuabin trục cho tầm bay 777km, tốc độ tối đa 311km/h, thời gian hoạt động liên tục trên không 2 tiếng 15 phút hoặc 4 tiếng 30 phút với nhiên liệu phụ. Máy bay được trang bị radar, sonar, phao thủy âm phục vụ trinh sát mặt nước và phát hiện tàu ngầm. Nguồn ảnh: Manila Bulletin

Các hình ảnh mới nhất của mạng xã hội quân sự Philippines cho thấy, Philippines có lẽ đa mua kèm ngư lôi 324mm cho các trực thăng AW159. Nói như vậy bởi Không quân Philippines cách đây vài năm nhận máy bay tiêm kích FA-50PH mà không có đạn dược theo kèm. Nguồn ảnh: Naval Today

Đáng lưu ý, hai chiếc trực thăng này sẽ không chỉ triển khai ở căn cứ trên đất liền mà còn được trang bị cho hai tàu hộ vệ lớp Jose Rizal đang được Hàn Quốc chế tạo theo đơn hàng của Philippines. Đây được xem là lớp tàu chiến hiện đại hàng đầu ở Đông Nam Á khi nó được chuyển giao cho Philippines tháng 9/2020. Nguồn ảnh: Military and Commercial Technology

4 chiếc KAAV gia nhập Hải quân Philippines mới đây nằm trong gói hợp đồng mua 8 chiếc KAAV từ Hàn Quốc được ký tháng 4/2016. Các xe này được biên chế cho Thủy quân Lục chiến Philippines. Nguồn ảnh: MaxDefense Philippines

KAAV là dòng xe bọc thép lội nước do Samsung Techwin và BAE Systems sản xuất dựa trên mẫu AAV7 của Mỹ nhưng có nhiều điểm cải tiến về hỏa lực, giáp bảo vệ, khả năng bơi lội. Nguồn ảnh: Frances Mangosing

KAAV thiết kế với thân như hình chiếc thuyền, trang bị động cơ diesel kết hợp water jet bơi nước với tốc độ 13km/h, tốc độ trên đường bộ lên tới 72km/h. KAAV chế tạo bằng hợp kim nhôm cho phép chịu được các loại đạn súng máy 7,62mm và mảnh bom pháo nổ gần. Ngoài ra, nó có thể mang module gipa stawng cường bảo vệ trước các loại pháo hay súng chống tăng. Nguồn ảnh: RVTM

KAAV trang bị module tháp pháo nhỏ đáng tin cậy và hỏa lực tốt hơn phiên bản của Mỹ. Nó lắp súng phóng lựu Mk19 40mm và đại liên K6 12,7mm. Vũ khí cho phép xạ thủ tiêu diệt mục tiêu ngoài 1.500m, quay góc 360 độ. Nguồn ảnh: RVTM

Theo kienthuc.net.vn

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/hai-quan-philippines-lien-tiep-nhan-hang-nong-suc-manh-tang-vot/2019070104401590