Hải quân Nga thay tướng, nhưng liệu có đổi được vận?

Điện Kremlin quyết định thay lãnh đạo cao nhất của Hải quân Nga, câu hỏi đặt ra là chỉ huy mới nhậm chức liệu có thay đổi được hình ảnh Hải quân Nga, đặc biệt là Hạm đội Biển Đen quá 'bết bát' trong thời gian qua?

Trên Biển Đen, cơn bão chiến tranh khổng lồ đang hình thành. Hải quân Nga từng là một thế lực trên đại dương, giờ đây dường như đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có. Với tư cách là quyền chỉ huy mới của Hải quân Nga, sau khi Tướng Moiseyev nhậm chức, một bầu không khí mới bắt đầu lặng lẽ lan rộng.

Câu hỏi đặt ra là liệu Tướng Moiseyev, giống như người tiền nhiệm, Tướng Yevmenov, có thể dẫn dắt Hải quân Nga thoát khỏi danh hiệu “Vua bị hành hạ”? Điều này khiến dư luận không chỉ trong nước Nga, mà cả quốc tế chú ý.

Đánh giá hiệu suất chiến đấu của Hạm đội Biển Đen trong thời gian qua thực sự rất kém. Từ vụ bị Ukraine dùng tên lửa chống hạm đánh chìm “soái hạm Moscow", cho đến các cuộc tấn công liên tiếp vào tàu chiến "Makarov" gần đây, khiến Hạm đội Biển Đen giống như "mục tiêu sống" của Quân đội Ukraine.

Trong bối cảnh như vậy, Hải quân Nga đã bị “mất mặt”, đồng thời cũng kích động khả năng chiến đấu của nhiều nước chống lại Quân đội Nga. Chính trong hoàn cảnh đó, Điện Kremlin có một lựa chọn “bất đắc dĩ”, đó là cách chức Tướng Yevmenov khỏi chức vụ và thay thế ông bằng Tướng Moiseyev.

Đằng sau quyết định này rõ ràng là việc nguyên Tư lệnh Yevmenov không hoàn thành nhiệm vụ của mình, không dự đoán được những mối đe dọa “bất đối xứng” trên Biển Đen. Đồng thời Điện Kremlin cũng lo lắng về tình hình của Hạm đội Biển Đen.

Việc thay đổi lãnh đạo quân chủng hải quân của Quân đội Nga chỉ là bước khởi đầu, sau đó là lúc kiểm tra thực lực. Liệu Tướng Moiseyev có thể dẫn dắt Hải quân Nga thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại hay không, thì phải đợi thời gian trả lời?

Suy cho cùng, những vấn đề mà Hải quân Nga phải đối mặt không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Nếu đánh giá tổng quan, trong ba lực lượng chủ lực của Quân đội Nga (lục quân, không quân, hải quân), thì sức mạnh hải quân của Nga tương đối yếu; đặc biệt là về lực lượng tàu mặt nước.

Sau khi Liên Xô tan rã, sức mạnh quân sự của Nga không được cải thiện nhiều, điều này buộc nước này phải tập trung phát triển lực lượng tàu ngầm và bỏ qua năng lực tác chiến trên biển. Điều này ngăn cản sức mạnh hải quân của Nga đạt đến đẳng cấp thế giới.

Thứ hai, Hải quân Nga chưa có những chuyển đổi công nghệ và nâng cấp vũ khí mới. Trong thời đại hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, tác chiến hải quân ngày càng phụ thuộc vào khoa học công nghệ hơn bất cứ lúc nào hết.

Thực lực của Nga về nghiên cứu, phát triển và đổi mới khoa học công nghệ hải quân tương đối yếu, dẫn đến tạo khoảng cách nhất định giữa hiệu suất và trình độ tiên tiến của hệ thống vũ khí hải quân của nước này, với trình độ vũ khí hải quân của phương Tây.

Ngoài ra, an ninh hàng hải của Nga cũng đang phải đối mặt với tình hình quốc tế nghiêm trọng. Những xung đột, căng thẳng giữa Ukraine và các nước phương Tây đã ảnh hưởng rất lớn đến Hải quân Nga. Trong bối cảnh đó, Quân đội Nga phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là duy trì sự ổn định và phát triển của mình.

Xét về mặt này, việc Điện Kremlin bổ nhiệm Tướng Moiseyev làm Tư lệnh ngành, cũng là cơ hội mới cho Hải quân Nga. Tướng Moiseyev từng là Tư lệnh của Hạm đội Biển Bắc và có nhiều năm kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý và chỉ huy lực lượng hải quân.

Điện Kremlin hy vọng, sự xuất hiện của ông sẽ mang lại những thay đổi mới cho Hải quân Nga. Tuy nhiên việc thay đổi không phải là dễ dàng, khi Tướng Moiseyev không chỉ phải giải quyết những khó khăn của Hạm đội Biển Đen, mà còn phải giải quyết một số vấn đề sâu xa trong Hải quân Nga.

Điều Tướng Moiseyev phải cân nhắc là làm thế nào để có thể tăng cường sức mạnh tổng thể của lực lượng Hải quân Nga, làm thế nào để nâng cao trình độ công nghệ, làm thế nào để cải thiện trang bị của Hải quân và làm thế nào để ứng phó với những thay đổi bên ngoài?

Trong giai đoạn này, có lẽ Tướng Moiseyev nên học hỏi thêm kinh nghiệm, phương pháp đối phó với chiến lược “bất đối xứng” trên biển của các cường quốc hải quân như Mỹ, Trung Quốc. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia “bạn bè”, nhanh chóng đưa công nghệ hiện đại vào trong tác chiến hải quân.

Trên cơ sở đánh giá đúng “biết địch, biết ta”, từ đó Tướng Moiseyev đề xuất đến việc đào tạo sĩ quan hải quân, nâng cao chất lượng chuyên môn và tinh thần chiến đấu của họ. Tất nhiên, đây chỉ là một phần vấn đề mà Tướng Moiseyev cần cân nhắc, đối mặt.

Một khó khăn khác là làm thế nào để áp dụng những ý tưởng và phương pháp này vào thực tế và tạo ra những kết quả rõ ràng. Điều này đòi hỏi Tướng Moiseyev phải sử dụng trí tuệ và lòng can đảm của mình, để đáp ứng và vượt qua tất cả các vấn đề xảy ra với lực lượng của ông.

Lễ nhậm chức của Tướng Moiseev là cơ hội và hy vọng mới cho Hải quân Nga. Việc xoay chuyển tình thế khó khăn của Hạm đội Biển Đen và rũ bỏ danh hiệu mỉa mai "Vị vua bị hành hạ", đòi hỏi phải có tư duy chỉ huy quyết đoán. Dư luận Nga hy vọng vị tư lệnh lâm thời mới, có thể dẫn dắt Hải quân Nga phục hồi sau sự suy thoái và trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây. (Nguồn ảnh: Topwar, RIA Novosti, Ukrinform).

Tàu không người lái tự sát của Ukraine tấn công tàu tuần tra Sergey Kotov của Nga ngày 5/3. Nguồn: Ukrinform.

Tiến Minh (Theo Sina)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/hai-quan-nga-thay-tuong-nhung-lieu-co-doi-duoc-van-1974415.html