Hãi hùng những cỗ máy làm đẹp của phụ nữ thế kỷ trước

Chiếc mũ cồng kềnh với hàng tá thanh kim loại đáng sợ là một trong những chiếc máy làm đẹp hãi hùng của chị em phụ nữ thời xưa.

Bức ảnh được chụp năm 1929 ghi lại quá trình uốn tóc của một người phụ nữ Đức. Có vẻ thời kỳ này, dụng cụ uốn tóc còn khá thô sơ.

Khó mà tin được đây là một trong những cỗ máy làm đẹp của phụ nữ thế kỷ trước. Chiếc mũ kỳ lạ này được sáng chế bởi Max Factor vào năm 1930 với mục đích giúp chị em có thể trang điểm một cách chính xác đến từng... milimet.

Một chiếc máy làm tóc khác cồng kềnh, nguyên mẫu của những chiếc máy làm tóc xoăn thời nay. Chị em sẵn sàng ngồi nhiều tiếng đồng hồ bên cỗ máy này để có một bộ tóc thời thượng.

Hóa ra máy sấy tóc thời xưa lại ''siêu to khổng lồ'' thế này.

Vào những năm 1940, người ta dùng thiết bị làm đẹp trông có vẻ đáng sợ này để massage toàn thân.

Thế kỷ trước, các bác sĩ sử dụng công nghệ đóng băng CO2 để loại bỏ tàn nhang, làm đẹp cho phụ nữ.

Những ống hút dạng cốc này có thể loại bỏ các đốm da chết xấu xí.

Thứ khiến nhiều người lầm tưởng là mặt nạ phòng độc hay vũ khí chiến đấu này thực chất là ''mặt nạ làm đẹp da mặt'' bằng nhựa vào những năm 1920.

Một phiên bản mặt nạ khác làm nóng khuôn mặt, giúp cải thiện lưu thông máu và làm da mịn màng, căng bóng hơn.

Cỗ máy từng là niềm mơ ước nhưng cũng là nỗi ám ảnh của không ít chị em phụ nữ thời xưa. Với công nghệ chân không, thiết bị này được giới thiệu là giúp cho làn da hồng hào và sáng bóng.

Công nghệ đơn giản để tạo nên những khuôn mặt V-line và mịn không tì vết.

Đây chính là những chiếc áo choàng chống nắng thời chưa có áo chống nắng.

Bàn chân gót sen sớm trở thành thước đo, chuẩn mực cái đẹp của người con gái, đồng thời cũng là biểu tượng cho sự quyền quý, cao sang của phụ nữ Trung Quốc xưa.

"Edison vô dụng" lại gây bão với siêu phẩm máy giặt tóc | VTC News

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hai-hung-nhung-co-may-lam-dep-cua-phu-nu-the-ky-truoc-1424651.html