Hai bố con gây ra hàng loạt chuyện phi pháp

Khi bị bắt, Hứa Thanh Thương khai nhận đã dẫn con trai mới 16 tuổi thực hiện tổng cộng 4 vụ trộm cắp xe máy, tổng trị giá tài sản trộm cắp lên đến khoảng 100 triệu đồng.

Hứa Thanh Thương tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Tú

Ngày 1/12, ông an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với hai bố con Hứa Thanh Thương (SN 1983) và Hứa Thanh D (SN 2007), cùng trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc mất trộm xe máy tại chung cư Vicoland, thuộc phường Nại Hiên Đông, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Sơn Trà đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp xác minh, qua đó tiến hành triệu tập làm việc đối với Hứa Thanh Thương và Hứa Thanh D lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thương khai nhận đã thực hiện tổng cộng 4 vụ trộm cắp xe máy, tổng trị giá tài sản trộm cắp lên đến khoảng 100 triệu đồng. Trong đó, Thương và D đã trộm cắp 2 xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter tại phường Nại Hiên Đông và An Hải Tây, quận Sơn Trà vào ngày 25/11/2023 và ngày 26/11/2023.

Ngoài ra trước đó, riêng Hứa Thanh Thương còn thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy khác tại đường Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Hiện, Công an quận Sơn Trà đã tiến hành thực hiện khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Thương và D để tiếp tục điều tra, xử lý.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hai-bo-con-gay-ra-hang-loat-chuyen-phi-phap-362100.html