Hai bản sao Đan Trường khiến Cẩm Ly khó chịu

Trong Ca sĩ thần tượng, hai thí sinh Đình Lễ - Minh Hoàng mang đến phiên bản Đan Trường với ca khúc 'Tình khúc vàng', bản tình ca quen thuộc của thế hệ 8X, đầu 9X.

Cẩm Ly khó chịu vì màn trình diễn của hai 'bản sao' Đan Trường

Trong tập 6 Ca sĩ thần tượng, Đình Lễ - Minh Hoàng mang đến phiên bản Đan Trường với ca khúc "Tình khúc vàng". Cẩm Ly chia sẻ cảm giác bứt rứt, khó chịu khi thí sinh làm chưa tới.

Tập 4 của chương trình Ca sĩ thần tượng lên sóng tối 21/7 là cuộc tranh tài giữa các "bản sao" của ca sĩ Đan Trường và Anh Thơ. Đó là các thí sinh Đình Lễ, Minh Hoàng, Đăng Nguyên, Minh Huế.

Theo đó, Minh Hoàng biến hóa thành anh Bo với bản hit một thời Kiếp ve sầu. Trấn Thành chia sẻ giọng ca của thí sinh khiến anh cảm thấy vấn vương. Trong khi đó, ca sĩ Minh Tuyết cho rằng thí sinh này phảng phất hình ảnh Đan Trường nhiều hơn so với vòng lộ diện.

Minh Hoàng được đánh giá có chất giọng "vấn vương" giống Đan Trường hơn trước.

Dù khen về chất giọng nhưng Trấn Thành góp ý thêm về khả năng làm chủ sân khấu của Minh Hoàng: "Khi lên hát em đi như trốn nợ, không dám nhìn thẳng. Ca là phải tự tin, đưa ánh mắt nhìn khán giả là giám khảo tự động người ta vui. Ca mà có vụ len lén dòm nữa”. Nam ca sĩ vừa nói vừa thể hiện lại những động tác của thí sinh khiến các giám khảo bật cười.

Bên cạnh Minh Hoàng, thí sinh Đình Lễ cũng hóa thân thành Đan Trường trong ca khúc Mưa trên cuộc tình. Đình Lễ là em trai của “hot boy bánh giò” Võ Đình Hiếu. Anh đã tốt nghiệp ngành đạo diễn điện ảnh nhưng lại đam mê ca hát và theo nghiệp cầm ca.

Đến vòng hòa thanh, Đình Lễ - Minh Hoàng cùng song ca trong ca khúc Tình khúc vàng.

Minh Tuyết nhận xét Đình Lễ có nhịp chắc, khỏe vang như Đan Trường nhưng hát quá dứt khoát, trong khi nam ca sĩ có cách hát mềm mại, dàn trải hơn. Ngược lại, dù có âm sắc giống anh Bo nhưng Minh Hoàng hát lại không chắc và thiếu sự tự tin. “Đình Lễ và Minh Hoàng cộng lại mới ra Đan Trường”, cô nhấn mạnh.

Đình Lễ - Minh Hoàng thể hiện ca khúc Tình khúc vànggắn với tên tuổi Đan Trường.

Về phía Trấn Thành, anh cho rằng Minh Hoàng dù thiếu tự tin nhưng có những động tác rất giống anh Bo, “đưa tay lên xuống, quyết tâm cái gì mà tui không biết cái gì nữa”. Vừa thấy Trấn Thành có ý định "kể xấu" Đan Trường, Cẩm Ly lên tiếng: “Không nói xấu người ta nha, biết người ta là cái gì của tui không”.

Trong đêm thi, phần nhận xét của nữ giám khảo nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi cô và Đan Trường từ lâu được xem là "người tình âm nhạc". Không chỉ đồng điệu trong âm nhạc, cả hai còn là bạn bè thân tình trong cuộc sống nên hiểu tính cách trong cuộc sống.

Trong đêm thi, sau khi thường thức 2 tiết mục, Cẩm Ly thẳng thắn chia sẻ cảm giác bứt rứt, khó chịu khi thí sinh làm chưa tới. Thậm chí, cô còn "nửa đùa nửa thật" dọa sẽ gọi cho "người tình âm nhạc" Đan Trường để kể về các bản sao. “Mỗi người đều thiếu một chút, một chút làm không thể tìm thấy hình bóng anh Bo, chưa trọn vẹn nên hơi hơi khó chịu, chưa đã lắm”, chị Tư cho biết.

Cẩm Ly khó chiu khi thí sinh chưa thể hiện được hình bóng Đan Trường.

Còn về Minh Tuyết, ngoài nhận xét chất giọng thí sinh chưa làm cô cảm thấy hài lòng thì cô chia sẻ về dáng đứng của hai thí sinh “giống với Quang Dũng hơn là với Đan Trường”.

Kết thúc tập 6, các giám khảo chọn các thí sinh bước tiếp là Minh Huế, Đăng Nguyên, Minh Hoàng và nói lời tạm biệt với Đình Lễ.

Thu Thủy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-ban-sao-dan-truong-khien-cam-ly-kho-chiu-post862402.html