Áp lực bán gia tăng trên diện rộng đã khiến bảng điện tử tràn ngập sắc đỏ, tuy nhiên, lực cầu tham gia sôi động đã giúp VN-Index không giảm quá sâu, khép lại phiên giao dịch cuối tháng 5 trên mốc 1.330 điểm.
Trái với dòng tiền tham gia sôi động của nhà đầu tư trong nước giúp thị trường tiếp tục tiến bước, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng với giá trị gần 1.200 tỷ đồng, cao nhất trong hơn 1 tháng qua.
Bên cạnh thanh khoản giảm mạnh, nhà đầu tư ngoại cũng giao dịch kém sôi động và đã chuyển qua trạng thái bán ròng xấp xỉ 200 tỷ đồng trong phiên giằng co ngày 23/5.
Sau 3 năm liên tục lỗ gộp, Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã báo cáo lợi nhuận gộp dương trong quý I/2025.
Thị trường UPCoM tháng 4/2025 có diễn biến tương tự như thị trường cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX, sụt giảm mạnh vào đầu tháng, sau đó nhanh chóng phục hồi nhẹ và đi ngang cho đến hết tháng.
Tháng 4/2025, chỉ số UPCoM Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng đạt 92,42 điểm, giảm 5,74% so với cuối tháng trước. Khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân tăng 13,34% so với tháng 3.
Trong quý 1/2025, hiệu quả kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp chưa được cải thiện, trong khi gánh nặng chi phí và áp lực tài chính tiếp tục là rào cản lớn trên hành trình phục hồi của họ...
Nhờ tiết giảm giá vốn hàng bán, HAGL Agrico đã có lãi gộp trở lại với 34 tỷ đồng sau 15 quý liên tiếp.
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã: HNG) tiếp tục ghi nhận khoản lỗ sau thuế 84 tỷ đồng trong quý I/2025, nối dài chuỗi thua lỗ và đẩy tổng lỗ lũy kế lên con số đáng báo động, ngót nghét 9.500 tỷ đồng.
Mặc dù đã chấm dứt chuỗi 15 quý liên tiếp bán hàng dưới giá vốn, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán HNG) vẫn ghi nhận khoản lỗ sau thuế 84 tỷ đồng trong quý I/2025, nối dài chuỗi thua lỗ và đẩy tổng lỗ lũy kế lên con số đáng báo động, ngót nghét 9.500 tỷ đồng.
Quý I/2025, HAGL Agrico tiếp tục ghi nhận khoản lỗ sau thuế 84 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế của công ty tại ngày 31/3/2025 lên gần 9.500 tỷ đồng
'Phải đến khi lợi nhuận chuối vượt được mức 200 triệu đồng/ha và diện tích đủ lớn thì mới bù lại được chi phí này, lúc đó công ty mới hết lỗ', ông Trần Bá Dương nêu quan điểm.
'Phải đến khi lợi nhuận chuối vượt được mức 200 triệu đồng/ha và diện tích đủ lớn thì mới bù lại được chi phí này, lúc đó công ty mới hết lỗ', ông Trần Bá Dương nêu quan điểm.
Áp lực call margin, cùng tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư khiến VN-Index giảm gần 78 điểm, lùi về gần 1.130 điểm trong phiên hôm nay (8/4), ngay cả khi nhiều thị trường khu vực vốn có định hướng xuất khẩu như Nhật Bản, Hàn Quốc đã có những tín hiệu hồi tích cực.
Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, thị trường UPCoM sau khi có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 2 đã giảm mạnh giao dịch trong tháng 3/2025.
Thị trường UPCoM sau khi có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 2 đã giảm mạnh giao dịch trong tháng 3/2025.
Thị trường UPCoM sau khi có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 2 đã giảm mạnh giao dịch trong tháng 3/2025, dù vậy, vẫn có những cổ phiếu ngược dòng.
Trong tháng 3, khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường UPCoM giảm 21,94% so với tháng 2, đạt hơn 54,13 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân giảm 23,48%, đạt hơn 721,87 tỷ đồng/phiên.
Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Chứng khoán VietinBank là 27/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/3.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, thị trường UPCoM tháng 02/2025 giao dịch tích cực trở lại sau khi giảm mạnh trong tháng 01/2025. Đáng chú ý, giá trị giao dịch (GTGD) bình quân tăng 39,53%, đạt hơn 943,39 tỷ đồng/phiên - mức cao nhất trong vòng 7 tháng gần đây.
Gánh nặng từ nhóm cổ phiếu bluechip đã khiến thị trường điều chỉnh nhẹ trong phiên cuối tuần ngày 28/2. Điểm tích cực là thanh khoản thị trường vẫn giữ nhịp sôi động, trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản hút mạnh dòng tiền.
'Có thể nói kết quả hoạt động của THACO AGRI trong năm 2025 sẽ là tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững trong những năm tiếp theo, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh nâng tầm nông nghiệp Việt Nam', Tổng Giám đốc THACO AGRI Trần Bảo Sơn nhấn mạnh.
Cùng thanh khoản thị trường tăng mạnh, nhà đầu tư ngoại giao dịch sôi động hơn với điểm nhấn là các cổ phiếu ngân hàng, tuy nhiên khối này vẫn bán ròng mạnh 450 tỷ đồng.
Trong tháng 1/2025, cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giao dịch nhiều nhất trên UPCoM với khối lượng giao dịch đạt 182,97 triệu cổ phiếu, tăng 33,2% so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 23,12% toàn thị trường.
Trong kỳ quý IV/2024, HAGL Agrico báo lỗ trước thuế 731,5 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ năm ngoái 650 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2024, lợi nhuận trước thuế âm 1.280 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 1.100 tỷ đồng).
CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HNG) tiếp tục có một năm kinh doanh thua lỗ nghìn tỷ đồng.
Thời điểm 31/12/2024, Chứng khoán VietinBank lãi tới 227,8 tỷ đồng khi đầu tư vào cổ phiếu của Thaco Group, gấp gần 5 lần giá mua.
Hôm nay 16/1, có 7 doanh nghiệp bắt đầu đăng ký giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường như: VIC, HNG, KSV...
Trong phiên giao dịch hôm nay (13/1), cổ phiếu MFS của Mobifone Service tăng lên 42.500 đồng/cổ phiếu, thanh khoản ghi nhận mức đột biến với gần 30,8 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch đạt gần 752.000 cổ phiếu, gấp gần 8 lần trung bình một năm qua.
Tiêu chuẩn niêm yết tăng lên, sự thanh lọc về mặt kinh doanh và nhu cầu huy động vốn giảm sâu trong chu kỳ thị trường đi xuống, được cho là những nguyên nhân dẫn đến 'khoảng lặng' của hoạt động niêm yết cổ phiếu mới.
HAGL Agrico sạch nợ với HAGL; TNG ước lãi ròng 2024 cao nhất trong 20 năm; Bút bi Thiên Long lãi hơn 1,3 tỷ đồng mỗi ngày; Viettel tăng trưởng 2 con số trong năm 2024; Vinafood II đặt mục tiêu doanh thu 2025 gần 17.700 tỷ đồng.
Hôm nay, 2/1, VN-Index tiếp tục ghi nhận diễn biến giằng co nhưng vẫn kết phiên trong sắc xanh tích cực.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, sau 2 tháng bán ròng trong tháng 9 và tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng trên thị trường UPCoM với giá trị mua ròng hơn 459,94 tỷ đồng.
Thị trường UPCoM tháng 11 ghi nhận cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) được giao dịch nhiều nhất, vượt qua cổ phiếu BSR của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn.
Sau 2 tháng bán ròng trong tháng 9 và tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) đã quay lại mua ròng trên thị trường UPCoM với giá trị mua ròng hơn 459,94 tỷ đồng.
Trong khi nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên HNX tháng 11/2024 thì trên UPCoM, dòng tiền của khối ngoại lại quay trở lại mua ròng.
Sau 02 tháng bán ròng trước đó, trong tháng 11/2024, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng trên thị trường UPCoM với giá trị mua ròng gần 460 tỷ đồng.
Thị trường UPCoM tháng 11/2024 biến động tương tự sàn HNX với chỉ số UPCoM-Index giảm mạnh ở tuần thứ 3 nhưng phục hồi vào cuối tháng, đóng cửa ở mức 92,74 điểm, tăng 0,39%. Thanh khoản trung bình đạt hơn 37,28 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 18,47%, trong khi giá trị giao dịch (GTGD) bình quân chỉ giảm nhẹ 0,17%, đạt hơn 715 tỷ đồng/phiên.
Trái với lực cầu trong nước sôi động đã giúp thị trường chung hồi phục tích cực, nhà đầu tư ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh với giá trị hơn 1.200 tỷ đồng chỉ tính riêng trên sàn HOSE.
Nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị và mở rộng sản xuất kinh doanh, ngay trong quý IV/2024, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO Agri) sẽ tuyển mới gần 9.000 nhân sự.
Bên cạnh lực cầu tích cực trong nước đã giúp thị trường chung đảo chiều hồi phục thành công, nhà đầu tư ngoại cũng giảm tới 71% giá trị bán ròng trong phiên 13/11, với tâm điểm gom cổ phiếu bất động sản.
Chỉ số UPCoM-Index kết thúc tháng 10/2024 đạt 92,38 điểm, giảm 1,26% so với tháng trước.
Trên thị trường UPCoM tháng 10, cổ phiếu BSR của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục được giao dịch nhiều nhất, đạt hơn 127,3 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ trọng lớn nhất thị trường với 11,84%.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chỉ số UPCoM Index đóng cửa tháng 10/2024 đạt 92,38 điểm (giảm 1,26%), trong khi đó thanh khoản trên thị trường UPCoM có xu hướng tăng nhẹ với khối lượng giao dịch tăng 6,52% và giá trị giao dịch bình quân đạt tăng 11,38%.
Lỗ sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai Agrico hơn 182 tỷ đồng trong quý III/2024, giảm nhẹ so với lỗ 198 tỷ đồng vào cùng kỳ và kéo dài chuỗi lỗ sang quý thứ 15 liên tiếp.
Chín tháng đầu năm 2024, HAGL Agrico đã lỗ ròng 546 tỷ đồng, vượt xa so với kế hoạch chỉ lỗ trước thuế 120 tỷ đồng được thông qua hồi đầu năm.
Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đạt 141 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý III năm nay, thấp hơn cùng kỳ 12%; lỗ ròng 182 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 199 tỷ đồng. Như vậy, quý III năm nay là quý thua lỗ thứ 14 liên tiếp của doanh nghiệp này.