Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch COVID-19

Tính từ ngày 4/6/2021 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận tổng số 333 ca mắc COVID- 19 xuất hiện tại 13 địa phương trong toàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung tuyên truyền, giám sát việc thực hiện quy định nhằm khống chế dịch bệnh lây lan.

Thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thị xã Hồng Lĩnh từ 0h ngày 18/8. (Ảnh: TL)

Kịp thời thiết lập vùng cách ly y tế

Sáng 18/8, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh vừa ký ban hành quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ thị xã (TX) Hồng Lĩnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19.

Trước đó, từ ngày 15 - 17/8/2021, trên địa bàn TX Hồng Lĩnh đã có 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ TX Hồng Lĩnh theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thời gian cách ly bắt đầu từ 0h ngày 18/8 cho đến khi có quyết định tiếp theo. Phạm vi cách ly toàn bộ TX Hồng Lĩnh (trừ tổ dân phố 1, 2, 3 và 8 thuộc phường Đậu Liêu) theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định được đưa ra sau ý kiến kết luận tại cuộc họp khẩn của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh với TX Hồng Lĩnh vào chiều ngày 17/8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu mọi người thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/tổ dân phố cách ly với thôn/tổ dân phố, phường/xã cách ly với phường/xã. Quyết định yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu cũng yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Trước đó, sau khi xuất hiện 5 ca nhiễm SARS-CoV2 trên địa bàn thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân), chiều ngày 16/8, UBND huyện Nghi Xuân cũng đã ban hành quyết định 3057/QĐ-UBND về việc cách ly y tế toàn bộ thị trấn Xuân An để kiểm soát, ngăn ngừa dịch COVID-19. Thời gian cách ly được thực hiện từ 0h ngày 17/8 cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Cho đến nay, với sự quyết tâm và nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Nghi Xuân, huyện đã rà soát, truy vết được 59 trường hợp F1 và 93 F2 liên quan đến các các ca bệnh ở thị trấn Xuân An; lấy mẫu xét nghiệm cho 1058/3.200 người dân trong khu vực.

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Từ ngày 7/8 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 18 ca bệnh trong cộng đồng, trong đó có 4 ca bệnh khi có các triệu chứng nghi ngờ như: sốt, ho… đã tự ý đi mua thuốc về nhà điều trị, đến lúc không khỏi mới đến các cơ sở y tế xét nghiệm.

Việc các cơ sở bán lẻ thuốc vẫn bán thuốc cho khách hàng có triệu chứng nghi ngờ và không lưu lại thông tin của khách hàng để thông báo cho cơ quan chức năng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định phòng, chống dịch mà ngành y tế đã đề ra, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Chính vì vậy, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi UBND các huyện/thị xã/thành phố; Các công ty/Chi nhánh dược trong tỉnh; Các cơ sở bán lẻ thuốc trong tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch COVID19 tại các cơ sở bán lẻ thuốc.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào chiều ngày 16/8, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền các cơ sở bán thuốc chấp hành quy định phòng dịch; rút giấy phép hoạt động hoặc đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở bán thuốc chữa bệnh không ghi chép thông tin khách hàng, không báo chính quyền địa phương các trường hợp ho, sốt, để dịch lây lan trong cộng đồng. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đang quyết liệt vào cuộc siết chặt quản lý các cơ sở bán lẻ thuốc chữa bệnh trên từng địa bàn.

Là địa bàn trung tâm, với 137 cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, TP Hà Tĩnh đã tổ chức các đợt kiểm tra và yêu cầu 100% cơ sở bán lẻ thuốc cam kết chấp hành quy định phòng, chống dịch. Theo Bác sỹ Dương Đăng Ngọc - Trưởng phòng Y tế TP Hà Tĩnh: “Để tiếp tục siết chặt công tác quản lý đối với các cơ sở thuốc theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Phòng Y tế sẽ phối hợp với lực lượng công an, chỉ đạo các xã, phường, các trạm y tế vào cuộc quyết liệt, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm”.

Đại diện các dòng họ ở Lộc Hà ký cam kết không tập trung đông người, tổ chức ăn uống sau khi cúng lễ Ngày Rằm tháng Bảy. (Ảnh: Thiên Vỹ)

Trong bối cảnh Ngày Rằm tháng Bảy âm lịch, lễ Xá tội vong nhân, vừa là Lễ Vu Lan đang tới gần, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu các địa phương vận động các gia đình, dòng họ không tập trung đông người, tổ chức ăn uống sau khi cúng lễ Ngày Rằm tháng Bảy tại gia đình, nhà thờ họ.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các địa phương đã nhanh chóng triển khai những biện pháp tuyên truyền, giám sát việc thực hiện của các dòng họ, gia đình trên địa bàn. Xã Thạch Châu (Lộc Hà) là địa phương nổi tiếng với truyền thống văn hóa dòng tộc. Mỗi dịp lễ tết, Rằm tháng Giêng, tháng Bảy, hầu hết các dòng họ trên địa bàn đều tổ chức tế lễ, tập trung con cháu về cúng bái tổ tiên.

Do vậy, ngay trong chiều ngày 16/8, địa phương đã lập tức triển khai cho các dòng họ ký cam kết thực hiện nghiêm quy định của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Châu Lê Quang Hùng cho biết: “Công an xã phối hợp với cán bộ thôn đã đến tận các nhà thờ họ, trực tiếp làm việc với người đại diện dòng họ. Đến nay, 77 dòng họ trong toàn xã đã hoàn thành việc ký cam kết với chính quyền địa phương”.

Cùng với đó, địa phương đã lên kế hoạch ra quân kiểm tra trước và trong ngày rằm để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh; nếu dòng họ, gia đình nào vi phạm quy định, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương sẽ xử lý nghiêm.

Với người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng, Rằm tháng Bảy đã trở thành một dịp lễ đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là ngày lễ để con cháu thể hiện lòng thành kính với ông bà, tổ tiên, mà còn là dịp anh em họ tộc từ mọi miền Tổ quốc về sum họp đoàn viên. Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của tình hình dịch bệnh, người dân Hà Tĩnh hoàn toàn ủng hộ chủ trương của các cấp, ngành, coi đây là việc làm cần thiết để tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan, đảm bảo an toàn cho con cháu mỗi dòng họ nói riêng và cộng đồng nói chung./.

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ./.

Tuệ Anh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/phong-chong-dich-covid-19/ha-tinh-trien-khai-nhieu-giai-phap-nham-kiem-soat-dich-covid-19-588485.html