Hà Tĩnh nỗ lực chinh phục mục tiêu thu ngân sách 18.968 tỷ đồng

Đi qua 2/3 chặng đường của năm 2023, Hà Tĩnh thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 11.500 tỷ đồng, đạt 69,3% dự toán Bộ Tài chính giao và 60,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

8 tháng thu hơn 11.500 tỷ đồng

Năm 2023, HĐND tỉnh giao thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn là 18.968 tỷ đồng (thu nội địa 8.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 10.968 tỷ đồng). Tỉnh tiếp tục được giao tự bảo đảm cân đối thu, chi NSNN có điều tiết về Trung ương.

Trong bối cảnh tình hình KT-XH tiếp tục phát sinh nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngay từ đầu năm, ngành tài chính đã triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023.

Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động tại cảng Vũng Áng

Theo số liệu từ các cơ quan tài chính của Hà Tĩnh, 8 tháng năm 2023, tổng thu NSNN trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt hơn 11.500 tỷ đồng, đạt 69,3% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 60,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt kết quả thấp thì tổng thu ngân sách 8 tháng năm 2023 là điểm sáng trong bức tranh KT-XH của tỉnh nhà.

Trong tổng thu ngân sách ước đạt hơn 11.500 tỷ đồng, thu nội địa ước đạt 5.700 tỷ đồng, đạt 101,4% dự toán Bộ Tài chính giao (5.619 tỷ đồng), đạt 71,3% dự toán HĐND tỉnh giao (8.000 tỷ đồng). Nếu trừ tiền sử dụng đất, tổng thu thuế, phí ước đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022.

Một số khoản thu nội địa có số thu lớn như: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí và lệ phí, cấp quyền khai thác khoáng sản, thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết…

Cán bộ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ thủ tục hành chính cho người nộp thuế

Ông Trương Quang Long - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: “Có được kết quả trên là nhờ ngay từ đầu năm, đơn vị đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát các nguồn thu và triển khai đồng bộ các biện pháp tăng thu. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp có thêm động lực phát triển SXKD, ngành thuế cũng tăng cường hỗ trợ về thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để nhanh chóng đưa các dự án đi vào sản xuất, tạo thêm việc làm và tăng thu ngân sách”.

Đối với thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu, với nhiều nỗ lực, trong 8 tháng, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút 347 doanh nghiệp (tăng 4,83% so với cùng kỳ năm 2022) mở tờ khai trên địa bàn; qua đó, thu nộp NSNN ước đạt 5.800 tỷ đồng, đạt 52,9% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao (10.968 tỷ đồng).

“Bứt tốc” chặng cuối năm

Đánh giá tổng thể trong 8 tháng, toàn tỉnh thu ngân sách đạt khá. Tuy nhiên, một số khoản thu kết quả vẫn còn thấp, chậm tiến độ, nhất là trong lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng hỗ trợ doanh nghiệp mở tờ khai thông quan

Chiếm tỷ trọng trên 92% tổng thu ngân sách của Cục Hải quan nhưng chịu ảnh hưởng của biến động kinh tế thế giới nên Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn trong SXKD những tháng đầu năm. Bởi vậy, nguồn thu từ doanh nghiệp này đã ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của đơn vị.

Ông Đinh Văn Hòa - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh cho biết: “4 tháng cuối năm, đơn vị sẽ tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu, tích cực cải cách thủ tục hành chính, triển khai mở rộng thủ tục hải quan điện tử, nâng cao năng lực công tác quản lý rủi ro về phân tích xác định trọng điểm và hệ thống VNACCS/VCIS, đẩy mạnh chống thất thu, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại… Toàn ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong công tác thu ngân sách, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao”.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là doanh nghiệp đóng nộp thuế lớn nhất cho Hà Tĩnh

Để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2023, thời gian tới, các cơ quan tài chính của Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chủ động xây dựng và thực hiện phương án thu ngân sách cụ thể trong các tình huống phù hợp với tình hình thực tế.

“Ngành thuế sẽ thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nắm chắc các nguồn thu trên địa bàn, chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo để xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu nhằm kịp thời triển khai giải pháp. Song song với đó, đơn vị cũng đôn đốc nộp kịp thời vào NSNN đối với các khoản tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và các khoản truy thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán và thanh tra; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý nợ, thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật”, ông Trương Quang Long - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh nhấn mạnh.

Tổ máy số 1, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hoạt động trở lại được kỳ vọng là một trong những nhân tố giúp kinh tế Hà Tĩnh bứt phá.

Hà Tĩnh vừa đón tin vui khi Tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 hoạt động trở lại, hòa lưới điện quốc gia sau gần 2 năm gặp sự cố. Đây được kỳ vọng là một trong những nhân tố giúp Hà Tĩnh bứt phá trong chặng đua thu ngân sách cuối năm. Cùng đó, các chính sách hỗ trợ SXKD tiếp tục được áp dụng, thúc đẩy doanh nghiệp phục hồi và phát triển cũng được kỳ vọng sẽ tác động tích cực đến kết quả thu NSNN những tháng cuối năm, giúp Hà Tĩnh “cán đích” mục tiêu HĐND tỉnh giao 18.968 tỷ đồng.

Phan Trâm

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/dau-tu/ha-tinh-no-luc-chinh-phuc-muc-tieu-thu-ngan-sach-18-968-ty-dong/253543.htm