Hà Tĩnh: Dùng súng bắn người trong quán nhậu, 'bóc lịch' 7 năm 6 tháng tù

Dùng súng bắn trọng thương người khác chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Nguyễn Trọng Lựu (SN 1984, trú xã Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam.

Sáng 22/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Trọng Lựu về tội danh “giết người”.

Khoảng 23h50 phút ngày 29/12/2019, tại quán Hiếu Bé (thôn Quý Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên), Nguyễn Trọng Lựu và Nguyễn Doãn Nguyên (SN 1996, trú thôn Quý Hòa, Yên Hòa) xảy ra xích mích, đánh nhau và được mọi người nhiều lần can ngăn.

Tuy nhiên, do vẫn còn cay cú nên sau khi về nhà, Lựu lấy khẩu súng hơi PCP quay lại quán trước đó. Thấy Nguyên từ trong quán đi ra, cách vị trí của mình khoảng 5 - 6m, Lựu lên đạn và chĩa nòng súng, bóp cò bắn vào vùng bụng bên trái của đối phương.

Hậu quả, Nguyễn Doãn Nguyên bị đạn xuyên thủng hổng tràng, mạc treo và găm vào xương sống; phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh với tỷ lệ tổn thương cơ thể 38%.

Nguyễn Trọng Lựu bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 8 - 9 năm tù

HĐXX nhận định, nguyên nhân của vụ án xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, dù đã được người khác nhiều lần can ngăn nhưng Nguyễn Trọng Lựu vẫn sử dụng vũ khí bắn vào vùng bụng anh Nguyên rồi bỏ mặc hậu quả xảy ra. Hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác.

Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trọng Lựu 7 năm 6 tháng tù về tội giết người.

Tại phiên tòa, gia đình bị cáo và bị hại đã thỏa thuận mức bồi thường 200 triệu đồng.

Thùy Dương

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/ha-tinh-dung-sung-ban-nguoi-trong-quan-nhau-boc-lich-7-nam-6-thang-tu/195781.htm