Hà Nội: Thị trường hoa, cây cảnh nhộn nhịp cận Tết
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hoa, cây cảnh tại Hà Nội bắt đầu vào cao điểm, hoạt động mua bán diễn ra sôi động tại các làng hoa truyền thống và điểm bán trong khu vực nội đô. Theo ghi nhận, sức mua năm nay có dấu hiệu tăng dần theo từng ngày, tập trung chủ yếu vào các dòng sản phẩm phổ thông, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu của người dân.
Trên thị trường, các loại hoa truyền thống như đào, quất tiếp tục chiếm ưu thế về nguồn cung và giao dịch. Đào cành, quất chậu cỡ nhỏ được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ mức giá vừa phải, dao động khoảng 100 - 400 trăm nghìn đồng. Nguồn hàng chủ yếu đến từ các vùng trồng hoa của Hà Nội như Nhật Tân, Tứ Liên kết hợp với một phần cây cảnh từ các tỉnh lân cận.
Tại phường Tây Hồ, các điểm bán hoa được bố trí tập trung, gọn gàng trên tuyến đường Lạc Long Quân và khu vực nhà văn hóa. Tiểu thương cho biết, đã chủ động nhập hàng từ đầu tháng Chạp, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo hướng tăng tỷ lệ hàng bình dân để phù hợp sức mua và hạn chế tồn kho trong những ngày cận Tết.
Không chỉ tiểu thương chủ động nguồn hàng từ sớm, người dân cũng có xu hướng đi chợ hoa trước Tết để lựa chọn các chậu cây phù hợp nhu cầu và khả năng chi tiêu. Ghi nhận tại các điểm trưng bày hoa trên địa bàn phường Tây Hồ cho thấy lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng dần, góp phần tạo không khí mua bán sôi động trên thị trường hoa, cây cảnh dịp cận Tết.
Bên cạnh các loại hoa truyền thống, hoa lan tiếp tục giữ vai trò là phân khúc hướng tới nhóm khách hàng có thu nhập khá trong dịp tết Nguyên đán. Tại một số điểm kinh doanh hoa lan trên địa bàn phường Nghĩa Đô cho thấy, lượng khách đến tham khảo, đặt mua lan hồ điệp, lan trần mộng có xu hướng tăng dần. Nguyên nhân chủ yếu do mặt bằng giá năm nay giảm so với những năm trước, trong đó các chậu lan cỡ lớn phổ biến ở mức từ 3–5 triệu đồng, phù hợp hơn với khả năng chi tiêu của người tiêu dùng.
Theo nhận định của các tiểu thương, sức mua thường sẽ tăng mạnh trong khoảng một tuần trước tết Nguyên đán, khi nhu cầu trang trí nhà cửa, cơ quan, đơn vị bước vào cao điểm. Dù còn chịu tác động từ chi phí đầu vào, nhưng nhìn chung thị trường hoa Tết Hà Nội năm nay được kỳ vọng sẽ ổn định hơn, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và tạo thêm thu nhập cho người trồng hoa, kinh doanh cây cảnh trên địa bàn.












