Hà Nội thí điểm khoán quản trông xe
Ngày 30/9, UBND quận Hoàn Kiếm và các ngành chức năng đã có cuộc họp bàn để đưa việc thực hiện thí điểm khoán quản trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô vào hoạt động hiệu quả. Có 6 doanh nghiệp được UBND quận Hoàn Kiếm cho phép thực hiện thí điểm khoán quản, nếu đơn vị nào vi phạm 3 lần sẽ bị thu hồi giấy phép.
Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/10/100655.cand
Tin mới
Từ ngày 10/9/2026, hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định số 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, hành vi trốn đóng có thể bị phạt đến 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động là cá nhân và lên đến 150 triệu đồng với tổ chức vi phạm.
Đối tượng dùng 10 triệu đồng mua ma túy đá về chia nhỏ bán lại cho các con nghiện ở xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã bị tuyên án 9 năm tù.
Sở Y tế thành phố Hải Phòng vừa có thông báo gửi Sở Y tế Đà Nẵng và các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn về việc thu hồi thuốc viên nén Paracetamol 500mg. Lý do, mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan; mẫu thuốc vi phạm mức độ 3.
Sáng 24/7, tại xã Trà Tập, Tòa án nhân dân khu vực 8, thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án 'Trộm cắp tài sản' đối với bị cáo Hồ Thành Nghiếng (sinh năm 2005, trú xã Trà Linh).
Ngày 24/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm với hai bị cáo Nguyễn Bá Hoàng Nam (sinh năm 2007, ở xã Phúc Thịnh) và Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2007, ở xã Tiến Thắng) trong vụ 'thông' chốt làm nhiệm vụ A80, tông chiến sĩ Cảnh sát cơ động trọng thương cách đây gần 1 năm.
Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và nhận làm các thủ tục liên quan đến đất đai, Chu Thị Khánh Linh (SN 1990, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt khoảng 12,7 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Gần 60 năm sau đêm Mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, ký ức về chuyến xe tử thần vẫn ám ảnh cựu nữ chiến sĩ biệt động Phùng Ngọc Anh, người duy nhất sống sót sau cuộc thủ tiêu đẫm máu của chính quyền Sài Gòn.
Hành vi trốn đóng BHXH bắt buộc có thể bị phạt đến 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức, mức phạt bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, tối đa có thể lên đến 150 triệu đồng.








