Hà Nội: Sợ mất trộm, hộp đựng đồ cứu hỏa ở khu dân cư trong cảnh 'khóa chặt'

Mô hình 'Điểm chữa cháy công cộng' đã được triển khai và lắp đặt tại nhiều tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay hầu hết hộp đựng dụng cụ chữa cháy lại trong tình trạng trống không hoặc nếu có lại bị khóa chặt, khiến người dân không thể sử dụng khi cần.

Theo kế hoạch số 53 của UBND TP Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng, 100% ngõ, hẻm có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được thì phải bố trí “Điểm chữa cháy công cộng”. Mô hình này đã được triển khai từ tháng 5/2023 đến nay, tuy nhiên đã để lại nhiều bất cập.

“Điểm chữa cháy công cộng” được lắp đặt ở nhiều khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo ghi nhận PV, tại nhiều ngõ hẻm nội thành Hà Nội, mặc dù đã có các “Điểm chữa cháy công cộng” cùng hộp chữa cháy được lắp đặt từ lâu nhưng bên trong vẫn rỗng tuếch, không có công cụ cứu hỏa.

Một số nơi được trang bị đầy đủ từ bình chữa cháy xách tay đến bộ nội quy tiêu lệnh PCCC và 1 chiếc búa rìu nhưng lại trong tình trạng cửa đóng then cài.

Hộp chữa cháy được trang bị đầy đủ nhưng lại bị khóa chặt. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tại một số “Điểm chữa cháy công cộng” tại phường Thổ Quan (quận Đống Đa - nơi có mật độ dân cư đông, hẻm nhỏ và dốc) có thực tế là tại các hẻm của phường này đều có chiều sâu trên 50m, nếu xảy ra hỏa hoạn xe chữa cháy sẽ khó tiếp cận hiện trường.

Tại ngõ Khâm Thiên (phường Thổ Quan), các hộp chữa cháy được trang bị đầy đủ nhưng lại bị khóa chặt vì sợ mất trộm. “Có một chìa khóa là tổ trưởng tổ dân phố cầm. Nếu không may xảy ra hỏa hoạn có lẽ người dân chúng tôi lại phải đi tìm dụng cụ để đập mới lấy được đồ cứu hỏa”, anh Minh Tuấn chia sẻ.

Nếu không may xảy ra hỏa hoạn người dân chỉ còn cách phá hộp cứu hỏa. Ảnh: Nguyễn Thúy

Được biết trước đó vào ngày 8/7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 12 ngõ Thổ Quan khiến 3 người tử vong. Anh Tuấn kể lại, khi phát hiện có cháy, nhiều người đã ra sức đập và tìm mọi cách để mở cánh cửa ở tầng 1 nhưng không được. Sau vụ việc này mới có một hộp chữa cháy được lắp đặt ngay gần đó nhưng cũng trong tình trạng “cài then”.

Trong khi đó, tại ngõ Đê La Thành, phường Thổ Quan, nhiều hộp chữa cháy không có dụng cụ bên trong. Thậm chí, có những hộp đựng công cụ chữa cháy lại được lắp ở vị trí không hợp lý, nhô ra trong ngõ nhỏ, người qua lại dễ bị va chạm.

Các hộp PCCC bên trong không có công cụ cứu hỏa. Ảnh: Nguyễn Thúy

Ông Nguyễn Hữu Chiến (trú tại ngõ Đê La Thành, phường Thổ Quan) cho biết: “Các hộp chữa cháy được lắp đặt từ lâu nhưng bên trong không có công cụ cứu hỏa. Khu vực này rất nhiều ngõ sâu và hẹp, cách mặt đường lớn rất xa, nhiều chợ cóc. Gần đây rất nhiều vụ cháy nên chúng tôi cũng rất sợ”.

Nhiều người dân lo sợ khi các vụ cháy liên tiếp xảy ra. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tình trạng hộp chữa cháy được lắp đặt nhưng không có công cụ chữa cháy cũng xảy ra tại phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy).

Nhiều hộp chữa cháy cộng cộng được lắp đặt tại ngay bảng tin tổ dân phố, vị trí rất dễ thấy và thuận tiện nhưng cũng không có gì bên trong.

Toàn bộ hộp đựng dụng cụ chữa cháy đều trống trơn. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tương tự tại phường Kim Mã (quận Ba Đình), “Điểm chữa cháy công cộng” đã triển khai 40 vị trí nhưng trong tình trạng cài then. Thậm chí, nhiều hộp chữa cháy vẫn trống, lâu ngày không được sử dụng nên bám bụi, chữ đã bị mờ.

Lắp hộp cứu hỏa vào cụm dân cư vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Ảnh: Nguyễn Thúy

Liên quan đến thực trạng này, Chủ tịch UBND phường Kim Mã - Vũ Khắc Thắng cho biết: Hiện các công cụ và bình chữa cháy đã về đến khu dân cư nhưng chưa hoàn thành việc lắp đặt khóa của hộp chữa cháy, do đó chưa thể cho các dụng cụ này vào. Sau khi lắp đặt xong khóa, chính quyền sẽ giao chìa cho tổ PCCC của tổ dân phố và các hộ dân tại nơi lắp đặt.

Mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” được triển khai từ tháng 5/2023, tuy nhiên còn nhiều bất cập. Ảnh: Nguyễn Thúy

Việc lắp đặt “Điểm chữa cháy công cộng” giúp cho người dân kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ, làm giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Do đó, cần nhanh chóng hoàn thiện, bố trí đầy đủ các dụng cụ chữa cháy, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo cuộc sống bình yên cho từng người dân trên địa bàn.

Nguyễn Thúy

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-so-mat-trom-hop-dung-do-cuu-hoa-o-khu-dan-cu-trong-canh-khoa-chat-post256451.html