Hà Nội: Phát hiện hơn chục nghìn cơ sở thiếu sót về PCCC

Chiều 22/9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hà Nội) đã có thông tin về công tác phòng, chống cháy nổ 8 tháng đầu năm 2020.

Tại buổi giao ban, Thượng tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng cảnh sát PCCC-CHCN (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2020, có 13.676 cơ sở tồn tại, thiếu sót về PCCC.

2.123 trường hợp bị xử phạt với 2.908 lỗi vi phạm, số tiền phạt hơn 12,1 tỉ đồng. Tạm đình chỉ 235 lượt cơ sở, đình chỉ 171 lượt cơ sở và ban hành 3.498 công văn kiến nghị, yêu cầu cơ sở khắc phục.

Về tình hình cháy nổ, Thượng tá Phạm Trung Hiếu, trên địa bàn Thành phố xảy ra 268 vụ cháy.

Theo Thượng tá Phạm Trung Hiếu, trong 8 tháng đầu năm 2020, có 13.676 cơ sở tồn tại, thiếu sót về PCCC.

Cụ thể, có 5 vụ cháy lớn, 3 vụ cháy nghiêm trọng, 1 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 96 vụ cháy trung bình, 151 vụ cháy nhỏ, 11 vụ cháy rừng và 1 vụ nổ. 6 người tử vong và 23 người bị thương do cháy, nổ, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 6,2 tỉ đồng.

Trong đó, khu vực nội thành xảy ra 150 vụ cháy, chiếm 56,2% số vụ. Những vụ cháy xảy ra chủ yếu tại nhà dân, nhà kho, xưởng sản xuất với 189 vụ (chiếm 70,8% tổng số vụ cháy).

Nguyên nhân chủ yếu do chập điện với 167 vụ, chiếm 62,5% tổng số vụ cháy.

Ngoài ra còn có 424 vụ chập điện trên cột; 520 sự cố chập điện trong nhà, cháy rác, phế liệu...

So với cùng kỳ năm 2019, các vụ cháy giảm 105 vụ, 10 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm hơn 35 tỉ đồng.

Về tình hình cứu hộ cứu nạn, Thượng tá Phạm Trung Hiếu cho biết, lực lượng đã tiếp nhận 154 tin báo cứu hộ cứu nạn. Trong đó có 31 vụ mắc kẹt, đuối nước 33 vụ, tự tử 26 vụ, tai nạn giao thông 14 vụ, sập đổ cấu kiện 2 vụ, các vụ việc khác có 39 vụ như cây đổ, khống chế đối tượng ngáo đá, sử dụng ma túy...

Theo Thượng tá Phạm Trung Hiếu, với những vi phạm được kiến nghị trước đó mà lần trong lần kiểm tra gần đây vẫn vi phạm thì sẽ xử phạt, thậm chí là tăng nặng hình phạt.

Thượng tá Phạm Trung Hiếu cũng cho biết, các đơn vị chức năng đã hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC đối với 36.377 lượt cơ sở, trong đó có 921 lượt kiểm tra liên ngành.

Thượng tá Phạm Trung Hiếu cho biết, hậu quả xảy ra từ cháy nổ sẽ gây thiệt hại rất lớn. Vì vậy, khi phát hiện ra những sau phạm, tồn tại, lực lượng chức năng có những kiến nghị chủ đầu tư khắc phục.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh phí nên một số cơ sở vi phạm cam kết thời gian để thực hiện.

"Riêng với những vi phạm được kiến nghị trước đó mà lần trong lần kiểm tra gần đây vẫn vi phạm thì sẽ xử phạt, thậm chí là tăng nặng hình phạt. Chúng tôi quan điểm, phạt không phải để các cơ sở vi phạm tồn tại mà phạt là để khắc phục. Vì vậy, chúng tôi áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động xử lý vi phạm", Thượng tá Phạm Trung Hiếu cho hay.

Cũng theo Thượng tá Phạm Trung Hiếu, chung cư cũng là cơ sở thuộc diện quản lý về công tác PCCC, nên những cơ sở vi phạm không khắc phục sẽ bị cắt điện, cắt nước đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra cháy.

Đối với các trụ cấp nước cứu hỏa trên địa bàn thành phố, Thượng tá Hiếu thông tin, trụ cấp nước trên địa bàn thuộc Ban duy tu và các Công ty cấp thoát nước quản lý. Công an TP Hà Nội chỉ là đơn vị phối hợp với Sở Xây dựng. Nếu phát hiện trụ nào hỏng thì báo hoặc kiến nghị để xây những bể nước ở bờ ao phục vụ cấp nước cho những trụ cứu hỏa.

B.Loan

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-phat-hien-hon-chuc-nghin-co-so-thieu-sot-ve-pccc-20200922172930978.htm